Bệnh nhân Covid-19 mới ở Quảng Ninh: Tiếp xúc hơn 100 đồng nghiệp, 2 cô giáo và 38 học sinh mầm non

31/01/2021 22:05 PM | Xã hội

Tại lớp mầm non khi đưa đón hai con đi học, bệnh nhân Covid-19 số 1726 có tiếp xúc với 2 cô giáo chủ nhiệm và 38 học sinh. Bên cạnh đó, chị tiếp xúc với hơn 100 công nhân viên tại công ty.

Khử khuẩn tại trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội. Ảnh minh hoạ: Kim Thỏa/Kinh tế Đô thị.
Khử khuẩn tại trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội. Ảnh minh hoạ: Kim Thỏa/Kinh tế Đô thị.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h ngày 31/1, Việt Nam ghi nhận thêm 36 ca mắc mới, trong đó có 19 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong đó: Hà Nội 4 ca bệnh, Hải Dương 9 bệnh nhân, Quảng Ninh 3 bệnh nhân, Bình Dương 1 người.

Trong số 9 bệnh nhân mới ghi nhận ở Quảng Ninh có BN 1726 đang mang thai 37 tuần, 29 tuổi, trú thôn An Biên, xã Thủy An, thị xã Đông Triều là nhân viên Công ty Poyun (có địa chỉ ở thành phố Chí Linh, Hải Dương). Sức khoẻ chị ổn định, không có triệu chứng bất thường.

Về lịch trình di chuyển, theo thông tin từ Vnexpress.net cho hay, từ ngày 10/1 - 17/1, chị đi làm từ 10h đến 17h, tiếp xúc trên 100 công nhân. Sáng 18/1, sau khám tại khoa sản, Trung tâm Y tế Đông Triều, tiếp xúc với bốn người gồm bác sĩ và nữ hộ sinh, chị đi chợ Đông Triều, mua hoa quả và quần áo sơ sinh.

Ngày 19/1, từ 7h30 đến 14h30, thai phụ làm việc tại phòng cắt Công ty Poyun, tiếp xúc trên 100 công nhân viên. Lúc ký giấy nghỉ phép, chị tiếp xúc các nhân viên trong phòng.

8h ngày 20/1, chị đưa con đi tiêm tại Trạm Y tế xã Thủy An, gặp 3 nhân viên y tế và hai người dân. 8h ngày 24/1, chị sang nhà hàng xóm, tiếp xúc với với 7 người trong gia đình này...

Trong thời gian từ ngày 20 đến ngày 29/1, buổi sáng từ khoảng 7h đến 8h30, BN 1726 đi chợ Đậm, Đông Triều trung bình 1-2 ngày/lần và đều di chuyển đến nhiều quầy hàng.

Tại lớp mầm non khi đưa đón hai con đi học, chị cũng tiếp xúc với 2 cô giáo chủ nhiệm và 38 học sinh.

Ngày 30/1, chị được đưa đi cách ly tập trung rồi sau đó chuyển tới Bệnh viện Sản Nhi và được xác định dương tính với SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân 1726.

Con gái 7 tuổi của chị cũng nhiễm Covid-19 và là bệnh nhân 1740.

Từ ngày 17 đến ngày 27/1, bé đi học tại Trường Tiểu học Thủy An, tiếp xúc với 18 bạn học sinh, cô giáo chủ nhiệm và 7 người trong gia đình. Chiều thứ 5 hàng tuần, bé đi học tại Trường Tiểu học Thủy An (điểm chính). Từ 28/1, bé nghỉ giãn cách xã hội.

17 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng:

+ TP Hà Nội 4 ca bệnh: 2 ca bệnh (BN1724-1725), địa chỉ thường trú tại huyện Đông Anh và huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1694. 2 ca bệnh (BN1814-1815), địa chỉ tại Nam Từ Liêm, Hà Nội.

+ Tỉnh Quảng Ninh 3 bệnh nhân (BN1726, 1727, 1740), địa chỉ thường trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; BN1726, 1727 trường hợp có liên quan đến ổ dịch của Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; BN1740 là con của BN1726.

+ Tỉnh Bình Dương 1 ca bệnh (BN1801), thường trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có tiếp xúc gần với BN1644.

+ Tỉnh Hải Dương 9 ca bệnh mắc mới. Trong đó 5 ca bệnh trong vùng phong tỏa, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung và 4 ca bệnh là các trường hợp được xác định từ các mẫu bệnh phẩm đã được lấy trước đó tại ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

(Tổng hợp)

Minh Huyền

Cùng chuyên mục
XEM