Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates

13/03/2019 19:00 PM | Xã hội

Để có được trải nghiệm cho bài viết này, tác giả Harrison Jacobs đã bắt chuyến bay 14 tiếng từ Dubai về New York với mức giá 5.400 USD của hãng hàng không Emirates Airlines.

Chuyến bay này nằm ngay bên ngoài Nhà ga số 3 của Sân bay Quốc tế Dubai (DXB), một tòa nhà trị giá 4,5 tỷ USD, được coi là nhà ga sân bay lớn nhất thế giới. Nếu cùng xét về diện tích mặt sàn, đây cũng là tòa nhà lớn thứ hai thế giới.

Emirates có 6 phòng chờ ở DXB, 3 trong số đó nằm ở Nhà ga số 3. Dưới đây là trải nghiệm trong phòng chờ VIP ở Sảnh B, mới được tu sửa lại hơn 2 năm trước với trị giá 11 triệu USD.

Cũng như các nhà ga mới hiện nay, Nhà ga số 3 giống như một trung tâm thương mại hào nhoáng chứ không phải sân bay. Khu sảnh gồm rất nhiều các cửa hàng miễn thuế, nhà hàng và các cửa hàng đồ hiệu.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 1.

Sau khi đi qua sảnh, muốn đến phòng chờ bạn phải đi thang cuốn lên tầng 2…

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 2.

… rồi đi bộ qua một vài cửa hàng đồ hiệu nữa, rồi mới đến nơi.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 3.

Trước khi vào trong, có một tấm bảng ghi các loại sơn hào hải vị ở khắp nơi trên thế giới có bên trong.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 4.

Ở đây có gần chục quầy tiếp tân giúp khách check in, mà không thấy khách nào đứng xếp hàng chờ.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 5.

Khi đã check in xong, đi sâu vào trong có một khu vực nhỏ cho khách ngồi, trên tường treo 5 chiếc đồng hồ Rolex ghi giờ của những điểm đến chủ yếu…

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 6.

… và một bức tường treo các bức ảnh phong cách cũ về những thành phố lớn trên thế giới.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 7.

Kể từ khi bước vào phòng chờ, không gian ở đây luôn gợi lên sự xa xỉ của thế giới trong quá khứ. Mọi thứ được làm bằng da, đượm vẻ giàu có, với gỗ gụ bóng loáng, và ánh sáng mờ ảo huyền diệu.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 8.

Phòng chờ có diện tích gần 920 m2, chiếm gần trọn toàn bộ tầng 2 Sảnh B. Có vô số bảng chỉ dẫn và bản đồ ở khắp nơi để giúp bạn không bạn lạc.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 9.

Trong phòng chờ có rất nhiều khu vực cho khách ngồi nghỉ, với số ghế đủ cho 1.500 người.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 10.

Về đồ ăn, ở đây có 5 khu vực ăn uống chính và 3 khu phụ. Trước hết là khu ẩm thực Trung Đông & phương Tây…

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 11.

… nơi có rất nhiều loại sốt chấm như hummus và Muhammara (sốt tiêu nóng), moussaka (cà hầm), fattoush (salad bánh mỳ Li-Băng), món gà hầm Ma Rốc, thịt cừu hầm, v.v.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 12.

Đồ ăn phương Tây có các món như cá hồi áp chảo và thịt hầm ớt.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 13.

Ngay bên cạnh là khu vực phụ với nhà cung cấp Voss Water. Đây là khu vực tự phục vụ với các loại trà cúc, nước hương thảo-dưa hấu, và hoa quả tươi.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 14.

Ngoài ra còn có một loạt các loại sandwich, salad và khai lang chiên.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 15.

Tiếp đến là khu vực đồ ăn châu Á.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 16.

Ở đây có rất nhiều loại đồ ăn Ấn Độ như dhokla (bột nhão làm từ gạo và đậu gà lên men), chaat (khoai tây, đậu gà và bánh mỳ có sốt phủ bên trên)…

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 17.

… cùng rất nhiều loại cà ri vì ở Dubai có rất nhiều người Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 18.

Ở khu vực đồ tráng miệng, có rất nhiều loại bánh hoa quả và bánh phô mai, các loại đồ tráng miệng Trung Đông như baklava và basbousa…

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 19.

… và không thể thiếu các loại bánh socola, mousse và cupcake. Tất nhiên bạn nên quyết định lựa chọn những món này sau bữa tối.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 20.

Để sang một vùng ẩm thực khác, bạn cần đi ngang qua sảnh về phía bên kia của nhà ga. Ở giữa phòng chờ, có một số cửa sổ kính để bạn có thể nhìn thấy các đầu bếp đang làm việc.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 21.

Tiếp đó là khu vực ẩm thực Địa Trung Hải, gồm rất nhiều món sốt chấm và bánh mỳ tròn. Nhưng khu vực đáng chú ý hơn có lẽ là quầy rượu sâm-panh của Moët & Chandon. Ở đây có 4 loại: Moët Impérial, Moët Rosé Impérial, Moët & Chandon Grand Vintage và the Moët Nectar Impérial.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 22.

Khu vực ẩm thực cuối cùng là "Quốc tế". Bạn sẽ hơi thất vọng một chút vì có vẻ nơi này là sự kết hợp của một vài món ăn từ các khu vực ẩm thực mà chúng ta đã lướt qua. Có lẽ mục đích chính của khu vực này là để những tay bợm rượu dễ lấy đồ ăn, vì ở đây có cả một quầy rượu "nhỏ".

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 23.

Đã đến lúc ăn tối. Lựa chọn ngẫu nhiên được đưa ra là cơm okonomiyaki, gà sốt teriyaki, masala cá, bánh phô mai Oreo và vài viên kẹo socola có vị mâm xôi. Đây không phải là những món có chất lượng được xếp hạng sao Michelin, nhưng chúng được nấu rất ngon và hơn hẳn những gì bạn thấy ở các phòng chờ khác.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 24.

Với vô vàn chỗ ngồi, thật dễ dàng cho bạn lựa chọn một nơi ăn tối ưng ý.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 25.

Khi đi vào nhà vệ sinh sau bữa ăn, bạn sẽ thấy có cả phòng tắm ở đây.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 26.

Mỗi phòng tắm đều có một khu vực thay đồ với một bộ khăn sạch. Ngoài ra còn có ngăn chứa đồ cho bạn.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 27.

Sau khi tắm, bạn có thể cạo râu (nếu muốn) vì có các bộ cạo râu ngay gần bồn rửa mặt.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 28.

Ở bên ngoài còn có khu vực Spa, nơi có các dịch vụ như massage, chăm sóc da mặt và làm móng. Tuy nhiên các dịch vụ này không miễn phí. Bạn sẽ phải bỏ ra 120 USD cho một tiếng massage hoặc 90 USD nếu muốn làm móng.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 29.

Bạn cũng không cần ra hiệu sách hay sạp báo trong sân bay để tìm cái đọc. Trong phòng chờ này có rất nhiều loại tạp chí phổ biến, chủ yếu liên quan đến kinh doanh và lối sống.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 30.

Nếu bạn muốn nghỉ ngơi, có cả một khu vực yên tĩnh để bạn có thể ngủ một giấc ngắn. Mỗi người sẽ được một chỗ riêng rẽ, có vách ngăn để đảm bảo không bị quấy rầy. Tất nhiên, không còn chỗ nào trống ở khu vực này.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 31.

Có rất nhiều nơi trong phòng chờ để bạn có thể xem TV, với gần như tất cả các kênh trên thế giới. Nếu là một fan thể thao, bạn có thể xem gần như mọi thứ, từ bóng rổ NBA cho đến giải Ngoại hạng Anh và La Liga.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 32.

Có một khu vực nhỏ dành cho những người luôn bận rộn cùng công việc với máy in, máy tính và một máy fax. Ai lại phí hoài thời gian để làm việc trong phòng chờ VIP này cơ chứ? Tuy nhiên vẫn có một số người.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 33.

Bạn có thể tranh thủ sạc điện thoại của mình trước khi lên máy bay vì có cả một tủ sạc với các ngăn có khóa.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 34.

Các khách hàng nhí cũng có khu vực dành cho riêng mình…

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 35.

…với 2 máy chơi điện tử Mario Kart DX miễn phí.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 36.

Mặc dù phòng chờ có vẻ ít người, nhưng khi gần đến giờ bay của các chuyến, có khá đông người xuất hiện ở đây.

Bên trong phòng chờ lên máy bay dành giới nhà giàu của hãng Emirates - Ảnh 37.

Đã đến lúc lên máy bay. Một trong những đặc quyền của vé hạng business là bạn được phép lên máy bay trực tiếp từ bên trong phòng chờ. Nghe có vẻ hay, nhưng vì phòng chờ này quá rộng, tương đương với một sảnh nên có thể bạn sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm được cửa ra máy bay.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM