Bên trong ngôi trường có học phí gần 3 tỷ đồng/năm, đắt đỏ hàng đầu thế giới: Sở hữu 1 yếu tố khiến giới nhà giàu phải xếp hàng vào bằng được

09/03/2023 11:29 AM | Sống

Không chỉ có học phí cao ngất ngưởng, ngôi trường này còn nằm ở độ cao hơn 1.300 mét so với mực nước biển trên dãy núi Alps ở Villars, Thuỵ Sĩ.

Collège Alpin International Beau Soleil (hay còn có cách gọi khác là Beau Soleil) được biết đến là một trong những trường nội trú tư thục lâu đời nhất của Thuỵ Sĩ. Đây còn là cơ sở giáo dục được hoàng gia và những người giàu có tin tưởng.

Trang Spearswms cho biết các cựu học sinh nổi tiếng ở đây bao gồm Công chúa Marie của Đan Mạch, Hoàng tử Felix và Công chúa Claire của Luxembourg, tay đua người Canada Jaques Villeneuve và cố bình luận viên đua xe Sir Peter O'Sullivan.

Ngôi trường đắt đỏ được hoàng gia ưa chuộng

Được thành lập vào năm 1910, trường chào đón học sinh từ hơn 50 quốc gia và cung cấp chương trình giáo dục nội trú đầy đủ cho học sinh ở độ tuổi 11-18. Nền giáo dục tại Beau Soleil mang tính cá nhân và riêng tư cho lượng học viên chưa đến 300 người. The Daily Telegraph từng liệt kê Beau Soleil là "một trong những trường độc nhất trên thế giới".

Bên trong ngôi trường có học phí gần 3 tỷ đồng/năm, đắt đỏ hàng đầu thế giới: Sở hữu 1 yếu tố khiến giới nhà giàu phải xếp hàng vào bằng được - Ảnh 1.

Trường có các học sinh đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Ảnh: LuxuryLanches.

Đáng chú ý, khoản học phí 120.000 USD (hơn 2,8 tỷ đồng) đã khiến Beau Soleil trở thành một trong những trường học đắt đỏ nhất thế giới. Mức học phí này bao gồm các khoản nhỏ hơn: 2.000 USD (hơn 47 triệu đồng) cho đồng phục trượt tuyết, 3.500 USD (hơn 83 triệu đồng) cho đồng phục học sinh,  gần 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng) để mua sách và 350 USD (hơn 8,3 triệu đồng) để dùng wifi.

Bất chấp chi phí đắt đỏ, tỷ lệ học sinh-giáo viên ở trường là 4:1, khiến nơi đây trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho những sinh viên đến từ gia đình giàu có hay hoàng gia. Ngoài việc dạy kèm học sinh tiếng Pháp và tiếng Anh, học sinh của trường còn được hưởng điều kiện sống và học tập thoải mái, có mọi thứ cần thiết cho sự phát triển về trí óc cũng như thể chất.

"Cái nôi" nội trú của những giấc mơ

Beau Soleil có 6 khu nhà nội trú với đội ngũ nhân viên trực 24/7 để đảm bảo rằng cuộc sống của học sinh diễn ra suôn sẻ. Tala (học sinh của trường) từng chia sẻ: "Điều tôi thích nhất ở Beau Soleil là mọi thứ đều gần gũi. Nơi đây có nghệ thuật, thể thao và những bài học bổ ích. Trường đưa ra những thử thách và cuộc thám hiểm mà không nơi nào có".

Trường nội trú lâu đời này đưa học sinh từ đỉnh núi Kilimanjaro (Tanzaia) đến đường phố New Orleans (Louisiana, Mỹ), Iceland, Campuchia, Nam Cực cùng nhiều địa điểm khác. Những trải nghiệm này cho phép học sinh khám phá và học hỏi trên con đường trở thành công dân toàn cầu.

Bên trong ngôi trường có học phí gần 3 tỷ đồng/năm, đắt đỏ hàng đầu thế giới: Sở hữu 1 yếu tố khiến giới nhà giàu phải xếp hàng vào bằng được - Ảnh 2.

Khuôn viên trường. Ảnh: Beau Soleil.

Loạt tiện nghi sang trọng

Toạ lạc trên đỉnh núi Alps và có tầm nhìn ra núi Blanc, học viên của trường có thể thoải mái tập trung vào chuyên môn nhờ bầu không khí trong lành. Nhờ đó, họ có thể dễ dàng trượt tuyết và hoạt động này là một phần trong chương trình thể thao mùa đông của trường. 

Đối với những học sinh thích tận dụng tối đa thời gian, họ còn có thể trải nghiệm các tiện nghi khác của Beau Soleil. Chẳng hạn sân chơi trong nhà và ngoài trời, phòng tập thể dục, hồ bơi, leo núi. 

Trường còn có những không gian dành riêng cho việc thiết kế, công nghệ, âm nhạc, khiêu vũ, yoga và sân khấu. Không giống các trường trung học bình thường, hoạt động ngoại khoá của Beau Soleil còn có các môn nhảy dù và lặn biển. Bên cạnh đó, chuồng ngựa phục vụ cho sở thích cưỡi ngựa của những học sinh thuộc gia đình giàu có.

Trong khi đó, ký túc xá có nhiều không gian rộng rãi. Đặc biệt, các đầu bếp sành ăn tại căng-tin sẽ đảm bảo cho học sinh những bữa ăn đầy đủ chất lượng.

Bên trong ngôi trường có học phí gần 3 tỷ đồng/năm, đắt đỏ hàng đầu thế giới: Sở hữu 1 yếu tố khiến giới nhà giàu phải xếp hàng vào bằng được - Ảnh 3.

Leo núi và trượt tuyết là 2 trong số các hoạt động ngoại khoá có tại trường Beau Soleil. Ảnh: Beau Soleil.

Theo LuxuryLanches

Theo Lam Phương

Cùng chuyên mục
XEM