Bên trong đại công trình hơn 1,3 tỉ USD ở Bình Dương

01/01/2023 20:47 PM | Kinh doanh

Phần tường xung quanh và đường dẫn vào Nhà máy LEGO ở tỉnh Bình Dương đang được xây dựng, khu đất dành để làm nhà máy cũng đã được san lấp bằng phẳng.

Tập đoàn LEGO chính thức khởi xông xây dựng nhà máy tại KCN VSIP III (phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) trên diện tích 44 ha với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỉ USD. Đây là nhà máy thứ 6 trên thế giới và thứ 2 tại Châu Á của tập đoàn này.

Bên trong đại công trình hơn 1,3 tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 1.

Dự án đang được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra

Theo ghi nhận của phóng viên, phần tường xung quanh và đường dẫn vào Nhà máy LEGO đang được xây dựng. Khu đất dành để làm nhà máy cũng đã được san lấp bằng phẳng. Phía ngoài, Công ty TNHH Liên doanh VSIP cũng đang thi công đường dẫn vào KCN VSIP III.

Bên trong đại công trình hơn 1,3 tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 2.

Bên trong đại công trình hơn 1,3 tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 3.

Bên trong đại công trình hơn 1,3 tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 4.

Bên trong đại công trình hơn 1,3 tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 5.

Bên trong đại công trình của nhà máy Lego hơn 1,3 tỉ USD tại KCN VSIP III

Đáng chú ý, ngày 30-12, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT746, đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa, dài hơn 11,4km. Dự án có điểm đầu tại ngã ba xã Tân Thành và điểm cuối giao với đường ĐT747A, đi qua KCN VSIP III.

Bên trong đại công trình hơn 1,3 tỉ USD ở Bình Dương - Ảnh 6.

Phía ngoài là đường dẫn vào KCN VSIP III đang được thi công

Ông Preben Enef, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ LEGO Việt Nam, cho biết tập đoàn LEGO cam kết sẽ đưa nhà máy vào hoạt động trong tháng 6-2024, tạo việc làm cho hàng ngàn công nhân - lao động ở tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo tập đoàn rất hài lòng về dự án tại Việt Nam.

Theo Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM