Bên trong căn nhà của ông Đoàn Ngọc Hải dành cho người nghèo

24/01/2021 14:48 PM | Sống

Căn nhà 1 trệt, 1 lửng và 2 tầng lầu tại khu dân cư An Sương, quận 12, TP HCM dành cho những người vô gia cư, người khiếm thị ở miễn phí của ông Đoàn Ngọc Hải vừa xây dựng xong.

Ngày 24-1, ông Đoàn Ngọc Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM - cho biết vừa hoàn thành căn nhà ước tính trị giá 6 tỉ đồng.

Căn nhà gồm 1 trệt, 1 lửng và 2 tầng lầu, tọa lạc tại đường DN4-1, khu dân cư An Sương, quận 12, TP HCM.

Căn nhà này được xây dựng nhằm mục đích dành cho những người khiếm thị, vô gia cư có chỗ để ở miễn phí.

 Bên trong căn nhà của ông Đoàn Ngọc Hải dành cho người nghèo - Ảnh 1.

Tại đây có 20 giường và nhiều đồ dùng sinh hoạt tập thể


 Bên trong căn nhà của ông Đoàn Ngọc Hải dành cho người nghèo - Ảnh 2.

Phía trước căn nhà của ông Đoàn Ngọc Hải.


Hiện tại, căn nhà của ông Đoàn Ngọc Hải bố trí 20 giường ngủ và trước Tết Nguyên đán 2021 sẽ đón những người kém may mắn vào ở. Tại đây, mọi người sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí sinh hoạt cũng như cơm, nước.

"Đây là tâm nguyện của tôi từ nhiều năm trước. Bên trong nhà phần lớn có người khiếm thị sinh sống. Tuy nhiên, sẽ có 2 người khoẻ mạnh hỗ trợ, giúp đỡ các hoạt động sinh hoạt thường ngày" - ông Hải cho biết.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, số tiền để mua đất, xây nhà do ông bán một số vật dụng cá nhân mà có.

 Bên trong căn nhà của ông Đoàn Ngọc Hải dành cho người nghèo - Ảnh 3.

Bên trong căn nhà dành cho người mù, người vô gia cư.

Lê Phong

Cùng chuyên mục
XEM