Bé gái 13 tuổi phải cắt bỏ 60% dạ dày vì 2 thói quen ăn uống và 1 thứ… vô hình

13/04/2025 08:00 AM | Sức khỏe

Dù bé gái này đã đau bụng âm ỉ suốt nửa năm nhưng người nhà chỉ cho rằng rối loạn tiêu hóa. Khi đi khám mới tá hỏa vì phát hiện ung thư dạ dày.

Tiểu Linh (tên nhân vật đã thay đổi) không ngờ mình phải cắt bỏ hơn một nửa dạ dày ở tuổi 13 vì căn bệnh ung thư. Cô bé sống cùng bà ngoại ở một vùng nông thôn tại Quảng Đông (Trung Quốc) từ khi mới hơn 1 tháng tuổi. Cô bé có thân hình gầy gò, 13 tuổi và cao hơn 140cm nhưng chỉ nặng khoảng 34kg.

Bà của Tiểu Linh kể lại, bắt đầu từ khoảng nửa năm trước em thỉnh thoảng lại đau bụng trên âm ỉ, tiêu chảy không rõ nguyên nhân. Mỗi lần như vậy ra tiệm thuốc mua thuốc tiêu hóa uống là hết nên bà đơn giản cho rằng cháu bị rối loạn tiêu hóa, không quá để tâm.

Bé gái 13 tuổi phải cắt bỏ 60% dạ dày vì 2 thói quen ăn uống và 1 thứ… vô hình- Ảnh 1.

Tiểu Linh (thứ 3 từ trái qua phải) sau ca phẫu thuật cắt bỏ 60% dạ dày vì ung thư

Cho tới gần đây, những cơn đau của Tiểu Linh ngày càng dữ dội, ăn nhiều hơn nhưng lại sụt cân nhanh. Phải đến lúc cô bé ngất xỉu vì cơn đau gia đình gọi cấp cứu mới hay em mắc ung thư biểu mô tế bào nhẫn. Đây là một dạng ung thư dạ dày ác tính, tiến triển âm thầm và cực kỳ nguy hiểm. Để cứu mạng Tiểu Linh, các bác sĩ tại Bệnh viện Trung Sơn số 6 (Quảng Đông, Trung Quốc) buộc phải cắt bỏ 60% dạ dày của cô bé.

Xót xa khi biết nguyên nhân gây bệnh

Sau quá trình tìm hiểu và phân tích bệnh sử, Tiến sĩ Diao Dechang thuộc Bệnh viện Trung Sơn số 6 kết luận bệnh ung thư của Tiểu Linh hình thành chủ yếu do 2 thói quen ăn uống sai lầm.

Đầu tiên, Tiểu Linh thường xuyên bỏ bữa, ăn không đúng bữa. Bởi vì nhà chỉ có 2 bà cháu, bà của Tiểu Linh lại rất bận rộn, không về nhà đúng bữa ăn. Tiểu Linh còn nhỏ, chưa nhận thức được tầm quan trọng của ăn uống đúng giờ, lại vốn là “mọt sách” nên chỉ ăn uống qua loa, tập trung hơn cho việc học.

Tiến sĩ Diao cho biết, bỏ bữa, ăn uống thất thường khiến dịch vị dạ dày tiết ra nhưng không có thức ăn để trung hòa, lâu ngày gây viêm loét, bào mòn niêm mạc dạ dày. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ biến chứng thành ung thư là rất cao, đặc biệt ở người có hệ miễn dịch suy yếu.

Thứ hai, Tiểu Linh thường xuyên dùng mì ăn liền thay thế cho bữa chính và ăn quá nhiều rau củ muối chua. Cô bé tự nhận mì ăn liền là món yêu thích của mình, còn rau củ muối bà ngoại vì muốn tiết lợi và tiết kiệm nên làm rất nhiều, gần như bữa nào Tiểu Linh cũng ăn.

Bé gái 13 tuổi phải cắt bỏ 60% dạ dày vì 2 thói quen ăn uống và 1 thứ… vô hình- Ảnh 2.

Ăn quá nhiều rau củ muối chua có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh về dạ dày, gồm cả ung thư (Ảnh minh họa)

Trong khi Tiến sĩ Diao nhận định, kiểu ăn uống này khiến cơ thể thiếu chất, suy dinh dưỡng và rối loạn hoạt động của dạ dày. Chưa kể, cả hai thực phẩm này đều chứa nhiều muối, mì còn chứa nhiều chất béo chuyển hóa, hương liệu tổng hợp nên ăn quá nhiều tạo gánh nặng cho dạ dày. Ăn quá nhiều rau củ muối có thể gây ung thư dạ dày vì chúng chứa hàm lượng nitrit cao, chất này khi vào cơ thể có thể kết hợp với axit amin tạo ra nitrosamine - một hợp chất gây ung thư đã được WHO cảnh báo. Nhất là khi Tiểu Linh thường thích các món muối xổi.

Ngoài 2 thói quen ăn uống trên, Tiến sĩ Diao cũng cho rằng áp lực học hành góp phần vào quá trình hình thành bệnh của Tiểu Linh. Được xem như niềm hy vọng của cả gia đình nghèo, Tiểu Linh luôn là học sinh giỏi nhiều năm nhưng chính áp lực, căng thẳng kéo dài từ việc học khiến chức năng tiêu hóa sẽ suy yếu, dịch vị rối loạn, niêm mạc dễ bị tổn thương.

Bé gái 13 tuổi phải cắt bỏ 60% dạ dày vì 2 thói quen ăn uống và 1 thứ… vô hình- Ảnh 3.

Hiện tại, Tiểu Linh đang hồi phục rất tốt và sắp được xuất viện

Ông cảnh báo các bậc phụ huynh nên chú ý nếu trẻ có biểu hiện đau bụng kéo dài, mệt mỏi, tiêu hóa kém, chán ăn, sụt cân. Những dấu hiệu này không nên chủ quan, vì khi ung thư dạ dày xuất hiện ở trẻ nhỏ, thường tiến triển rất nhanh và khó điều trị.

Nguồn và ảnh: Sohu, QQ

Theo Ngọc Ái

Từ khóa:  Hệ miễn dịch
Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Mary Barra - Nữ tướng đầu tiên của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ: 10 tuổi đã đam mê ô tô, suốt 5 thập kỷ cùng General Motors ‘bán’ giấc mơ làm xe điện

: Nữ CEO này quan niệm thời gian không phải bạn của chúng ta. Tốc độ mới là thứ đóng vai trò quan trọng trong bất cứ ngành công nghiệp nào.

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Abbott Healthcare Việt Nam công bố

Ngày 12/5/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed) công bố.

Làm phẳng cấu trúc: Bên trong chiến lược khiến 8.000 nhân viên Microsoft mất việc chỉ trong 5 tháng, nhiều big tech khác cũng đang áp dụng

Xu hướng của các Big Tech hiện nay như Amazon, Google và Microsoft là giảm bớt các vai trò quản lý cấp trung để tập trung nguồn lực cho kỹ sư và các cá nhân đóng góp chính.