Bầu Đức tin vào con heo - trái chuối, đặt mục tiêu Hoàng Anh Gia Lai tăng gấp 9 lần lợi nhuận trong năm 2022

08/04/2022 16:16 PM | Kinh doanh

Năm 2020, Hoàng Anh Gia Lai lỗ sau thuế 2.383 tỷ đồng; năm 2021 họ lỗ trước thuế 131 tỷ đồng và nhờ được hoàn thuế mới có được khoản lời 128 tỷ đồng. Vậy mà, trong năm 2022, họ vẫn mạnh dạng đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế tới 1.120 tỷ đồng. Vậy sự tự tin của Ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai – hay cụ thể hơn Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đến từ đâu?

Chưa năm nào, không khí tại Đại hội cổ đông của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lại vui vẻ như năm nay – đơn giản bởi lâu rồi, doanh nghiệp này mới có lãi. Không những thế, Ban lãnh đạo của HAGL còn đưa ra một mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2022: doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng.

Trong đó: cây ăn trái sẽ mang về 2.732 tỷ đồng – lãi gộp 1.381 tỷ đồng, thịt heo sẽ mang lại 1.500 tỷ đồng – lãi gộp khoảng 450 tỷ đồng, các ngành khác khoảng 588 tỷ đồng – lãi gộp 35 tỷ đồng…Tổng lãi gộp của HAGL trong năm 2022 sẽ đạt 1.527 tỷ đồng.

Theo HAGL, thì cơ sở để họ đặt mục tiêu trên là dựa vào nguồn lực đang có sẵn – được tích lũy trong vài năm qua và số tiền mà họ huy động trong năm nay để đầu tư thêm mới.

Năm 2021, cây ăn trái vẫn là ngành chủ lực mang lại doanh thu cho HAGL – đặc biệt là cây chuối (1.004 tỷ/2.097 tỷ đồng). Đến cuối năm 2021, diện tích cây ăn trái của Tập đoàn này khoảng 10.000 ha, trải rộng tại 3 nước là Việt Nam, Lào và Campuchia; trong đó diện tích chuối khoảng 5.000 ha.

Về thị trường: HAGL xuất khẩu chuối chủ yếu sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore. Để có thể phù hợp xuất sang những thị trường trên, tất nhiên doanh nghiệp này buộc phải sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Từ năm 2020, HAGL bắt đầu tham gia vào ngành chăn nuôi heo; đến hết 2021, doanh thu ngành này đã bắt đầu chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu doanh thu (588 tỷ/2.079 tỷ). Trong năm 2021, HAGL đã xây dựng dược 7 cụm chuồng trại chăn nuôi heo, với công suất tầm 400.000 con heo thịt mỗi năm.

Năm 2021, HAGL cũng đã cơ bản hoàn tất cơ bản việc thoái vốn khỏi Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai; tập trung tái cấu trúc sản xuất kinh doanh theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

Hoàng Anh Gia Lai căn cứ vào đâu để đề ra mục tiêu tăng gấp 9 lần lợi nhuận trong năm 2022? - Ảnh 1.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai.

"Trong năm 2022, HAGL đang có kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Số liệu cổ phiếu chào bán 161.904.760, tỷ giá 10.500 đồng/cp, tổng số tiền huy động được là 1.700 tỷ đồng.

Hiện có 2 tổ chức đã đồng ý mua lượng cổ phiếu này của HAGL là Chứng khoán VP Bank và công ty quỹ Việt Cát. Đúng là công ty con của Nova Group là Anova từng muốn mua lại cổ phần của HAGL, họ cũng đã lên Gia Lai khảo sát. Tuy nhiên, vì Anova đã đưa ra những yêu cầu bất lợi cho chúng tôi, nên HAGL đã từ chối hợp tác.

Mục tiêu của đợt huy động vốn này nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai và công ty Chăn nuôi Gia Lai, công ty Gia súc Lơ Pang để đầu tư cho các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang – Chư Sê – Dak Pơ…. Đồng thời, trả nợ gốc cho đợt phát hành trái phiếu vào 30/12/2016", Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức chia sẻ.

Nhờ nguồn vốn nói trên, trong năm 2022, HAGL có ý định trồng thêm 2.000ha chuối, nhằm nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000ha. Bên cạnh đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ xây thêm 9 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt (2 cụm tại Lào – 2 tại Campuchia), để nâng tổng cụm chuồng trại lên con số 16. Theo đó, công suất của hệ thống chuồng trại HAGL sẽ vào khoảng 1 triệu heo thịt mỗi năm.

"Hiện tại, HAGL chỉ bán chuối 10.500 đồng/kg – thấp hơn giá thị trường khoảng 14.000 đồng/kg; thịt heo chúng tôi sẽ bán với giá thị trường khoảng 53.000 đồng/kg đến 55.000 đồng/kg. Mục tiêu doanh thu năm 2022 của HAGL là dựa trên mức giá đang bán ra của mình.

Với việc thức ăn gia súc đang tăng 30%, theo phán đoán của tôi, thịt heo có thể nhích lên giá 60.000 đồng/kg trong tháng tới. Và vì heo của HAGL ăn thức ăn từ chuối (chiếm 30% đến 40% lượng thức ăn) có sẵn và các thực vật khác, không ngoa khi nói giá thức ăn càng tăng cao thì HAGL càng tốt", ông Đoàn Nguyên Đức tiết lộ cụ thể.

Hoàng Anh Gia Lai căn cứ vào đâu để đề ra mục tiêu tăng gấp 9 lần lợi nhuận trong năm 2022? - Ảnh 2.

Chuối đang là sản phẩm chủ lực mang lại doanh thu ngàn tỷ cho HAGL.

Lúc đầu, HAGL cho biết họ sẽ chỉ bán heo hơi; nhưng trong ĐHCĐ năm nay, ông Đoàn Nguyên Đức bày tỏ là mình đã đổi ý.

Có một đối tác đến đề nghị được kết hợp với HAGL mở lò mổ với công suất 3.000 con/ngày để bán heo thành phẩm và chế biến sản phẩm ăn liền từ thịt heo như chà bông, xúc xích… Theo đó, thay vì chỉ bán heo nguyên con, thì HAGL sẽ bán sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Vì kế hoạch quá hấp dẫn, nên vị Chủ tịch này và HAGL đã đồng ý đi cùng. Dự án kết hợp này có thể sẽ được khởi công trong tháng 7/2022.

Cũng trong ĐHCĐ sáng nay, HAGL cho biết, trong quý 1/2022, họ đã thu về 882 tỷ đồng cùng 248 tỷ đồng lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận khoảng 37%. Nếu so với mục tiêu đã đề ra cho năm 2022, rõ ràng kết quả thực hiện của quý 1 chưa đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HAGL, đây chỉ là kết quả kinh doanh của 3 công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai, Chăn nuôi Gia Lai, Nông nghiệp Đại Thắng chứ chưa kể thành viên mới Gia súc Lơ Pang. HAGL vừa tiến hành M&A với Gia súc Lơ Pang vào tháng 3/2022. Do vậy, HAGL chưa tính doanh thu và lợi nhuận của Lơ Pang vào công ty mẹ trong quý 1/2022.

Theo ước tính của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, doanh thu của công ty Lơ Pang trong quý 1/2022 vào khoảng 400 đến 500 tỷ đồng. Tức là nếu cộng tất cả, trong quý 1/2022, doanh thu của HAGL xấp xỉ trên 1.000 tỷ đồng, tính ra là đã thực hiện được ¼ kế hoạch năm.

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM