Bầu Đức nói về sầu riêng: Giá 20 nghìn/kg vẫn lãi

28/04/2023 13:42 PM | Kinh doanh

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết giá vốn sản xuất sầu riêng chỉ xung quanh 10 nghìn đồng/kg, nếu quy mô lớn giá vốn chỉ còn 5.000 đồng/kg, do vậy “bán kiểu gì cũng có lãi".

Bầu Đức nói về sầu riêng: Giá 20 nghìn/kg vẫn lãi - Ảnh 1.

Kế hoạch trồng và kinh doanh sầu riêng của HAGL được chú ý trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Ảnh: Hồng Minh SM

Nội dung chính:

  • - Hoàng Anh Gia Lai hiện có 1.000 ha sầu riêng, đã trồng được 5 - 6 năm, dự kiến sẽ thu hoạch từ năm sau.
  • - Giá vốn sầu riêng rất thấp, chỉ từ 5.000 - 10.000 đồng/kg, do vậy bán giá nào cũng có lãi.
  • - Không lo sầu riêng bị dư thừa.

Thông tin đáng chú ý tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã chứng khoán HAG) là kế hoạch trồng và kinh doanh sầu riêng của công ty.

HAGL cho biết công ty đang có 1.000 ha sầu riêng, đã trồng từ 5-6 năm, sắp thu hoạch - từ năm 2024. Sầu riêng là loại trái cây mà Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất trong nhiều năm vừa qua. Tháng 7/2022, sầu riêng Việt Nam chính thức được nhập khẩu chính thức vào quốc gia đông dân nhất thế giới, tạo cơ hội cho loại trái cây này.

Về biến động giá sầu riêng nội địa và xuất khẩu, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL cho biết ngay cả khi bán sầu riêng với giá 20.000 đồng/kg, thì vẫn có lãi. Lý do người đứng đầu HAGL đưa ra là giá thành sản xuất sầu riêng rất thấp, chỉ từ 5.000 - 10.000 đồng/kg, tùy quy mô. Trên thực tế, giá sầu riêng  bán trên thị trường nội địa “chưa bao giờ xuống mức 20.000 đồng/kg cả” - ông Đức nhấn mạnh.

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Thành Thực, một doanh nhân chuyên kinh doanh xuất khẩu nông sản, bà cho biết, mức giá vốn nói trên là chính xác, nếu không tính chi phí đầu tư đất. Nếu tính vào, giá thành sẽ cao hơn rất nhiều.

“Bầu” Đức tỏ ra lạc quan đặc biệt với loại trái cây này. Ông cho biết hiện tại mỗi ha sầu riêng có thể cho mức thu nhập tới 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mức thu nhập đỉnh cao trên mỗi ha sầu riêng cũng mang tính thời vụ, và khó có thể kéo dài mãi, một chuyên gia nông nghiệp khác nhận định.

Về nhu cầu sầu riêng từ Trung Quốc cũng như cạnh tranh sầu riêng của HAGL với nông dân Việt Nam, bầu Đức tự tin về độ tuổi sầu riêng của 1.000 ha mà công ty đang sở hữu. Hiện nay nông dân Việt Nam “đổ xô” trồng sầu riêng do giá cao, nhưng phải đến 7 năm nữa mới có thể thu hoạch. Vì thế, “không lo cạnh tranh”.

Ngoài ra, sầu riêng là sản phẩm có thể cấp đông và xuất khẩu toàn cầu, không chỉ riêng thị trường Trung Quốc - nên thị trường tiêu thụ của sầu riêng luôn được đảm bảo, ông Đức nhấn mạnh.

Theo Hồng Minh

Cùng chuyên mục
XEM