Bầu Đức mời cổ đông nắm giữ hơn 500.000 cổ phiếu HAG tham quan các dự án của HAGL tại Việt Nam, Lào, Campuchia

16/11/2022 09:39 AM | Kinh doanh

Theo Chủ tịch HAGL, hoạt động này giúp khẳng định tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế và chứng minh sự tăng trưởng của công ty, giúp cổ đông và nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định phù hợp yên tâm với các cổ đông đầu tư dài hạn.

Ngày 15/11, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức đã có thư gửi các cổ đông của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Theo vị lãnh đạo này, cổ phiếu HAG giảm trong thời gian qua là do ảnh hưởng của thị trường chung.

Đặc biệt, bầu Đức nhấn mạnh các hoạt động của Công ty vẫn đang diễn ra bình thường, việc xuất khẩu chuối và kinh doanh heo ăn chuối vẫn điễn ra hàng ngày tại các nông trại, các cửa hàng thực phẩm của Bapi Food và chuỗi cửa hàng của các đối tác.

Nhằm khẳng định về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế và chứng minh sự tăng trưởng của công ty, bầu Đức đã mời các cổ đông đang sở hữu số lượng trên 500.000 cổ phiếu và đại diện các nhóm cổ đông nhỏ lẻ (tổng số cổ phiếu HAG là 500.000) tham gia hành trình tham quan các dự án của HAGL tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Thời gian tham quan dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12 năm 2022 với số lượng dự kiến là 40 người.

Bầu Đức mời cổ đông nắm giữ hơn 500.000 cổ phiếu HAG tham quan các dự án của HAGL tại Việt Nam, Lào, Campuchia - Ảnh 1.

Bầu Đức mời cổ đông nắm giữ hơn 500.000 cổ phiếu HAG tham quan các dự án của HAGL tại Việt Nam, Lào, Campuchia - Ảnh 2.

Hồi tháng 2 vừa qua, HAGL cũng đã tổ chức một chuyến tham quan thực tế đến các dự án của Tập đoàn tại Gia Lai, với sự tham gia của 26 cổ đông và một số nhà đầu tư.

Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp hướng dẫn các cổ đông, nhà đầu tư thăm vườn chuối, nhà máy chế biến chuối xuất khẩu, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và trang trại chăn nuôi heo ăn chuối.

Theo số liệu từ HAGL, tổng diện tích trồng cây ăn trái của tập đoàn này vào khoảng 10.000 ha. Trong đó, diện tích chuối đã trồng là 5.000 ha (bao gồm 2.500 ha tại Việt Nam, 1.500 ha tại Lào và 1.000 ha tại Campuchia) và các loại cây khác như mít, bơ, sầu riêng, xoài... Năm 2022, HAGL có kế hoạch đầu tư trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha.

Bầu Đức mời cổ đông nắm giữ hơn 500.000 cổ phiếu HAG tham quan các dự án của HAGL tại Việt Nam, Lào, Campuchia - Ảnh 3.

Bầu Đức mời cổ đông nắm giữ hơn 500.000 cổ phiếu HAG tham quan các dự án của HAGL tại Việt Nam, Lào, Campuchia - Ảnh 4.

Được biết, HAGL đã trồng 1.000 ha sầu riêng 3-5 năm tuổi tại Lào và Việt Nam. Trong đó, 200 ha giống Monthong phát triển tại Việt Nam, được xem là vùng trồng sầu riêng tập trung lớn nhất trong nước. Gần 800 ha phát triển tại Lào, trong đó có hơn 300 ha được dành để trồng sầu riêng giống Musang King cực đắt đỏ (giá mua tại vườn lên đến 290.000 đồng/kg).

HAGL có kế hoạch nâng diện tích trồng sầu riêng lên 2.000 ha theo kỹ thuật canh tác xen canh giữa sầu riêng và chuối, sau 5 năm khi sầu riêng đủ lớn sẽ phá bỏ chuối đi, như vậy trong các năm đầu HAGL vẫn thu hoạch được 50% chuối trên diện tích trồng sầu riêng.

Năm 2022, HAGL tập trung vào cốt lõi là ngành trồng trọt để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Ngay khi thành công với công thức heo ăn chuối, bầu Đức tuyên bố hành trình mới: 1 cây - 1 con, trồng chuối làm chủ lực và tận dụng chuối để nuôi heo.

Trong khi chuối chủ yếu để xuất khẩu thì heo sẽ phục vụ cho thị trường nội địa, lượng chuối thải sau xuất khẩu được tận dụng làm thức ăn cho heo nên HAGL có thương hiệu thịt "heo ăn chuối".

Bầu Đức mời cổ đông nắm giữ hơn 500.000 cổ phiếu HAG tham quan các dự án của HAGL tại Việt Nam, Lào, Campuchia - Ảnh 5.

Bầu Đức mời cổ đông nắm giữ hơn 500.000 cổ phiếu HAG tham quan các dự án của HAGL tại Việt Nam, Lào, Campuchia - Ảnh 6.

Một số hình ảnh được HAGL cung cấp về việc bầu Đức giới thiệu với nhà đầu tư về dự án nuôi heo và trồng chuối hồi tháng 2 năm nay (Ảnh: HAGL)

Năm trước, HAGL đã xây dựng được 7 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái với năng suất một con heo nái đẻ ra khoảng 25 con heo thịt một năm).

Trong năm 2022, tập đoàn của bầu Đức sẽ xây dựng thêm 9 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt (trong đó bao gồm 2 cụm chuồng trại tại Lào và 2 cụm chuồng trại tại Campuchia), nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm với công suất hơn 1.000.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và 60.000 con heo thịt).

Từ tháng 8, sản phẩm "heo ăn chuối" chính thức được ra mắt thị trường, sau đó mở rộng các điểm bán Bapi Food và danh mục hàng hóa do HAGL cung cấp như gà chạy bộ, bò Lào đặc sản…

Được biết, HAGL đang nuôi thí điểm 100.000 con gà trên diện tích 2 ha tại vùng Mang Yang, Gia Lai. Dự kiến, sản phẩm gà ăn chuối sẽ sớm ra mắt vào khoảng cuối năm 2022 đầu năm 2023.

Tại lễ ra mắt kênh thương mại điện tử App Bapi, ông Đinh Văn Lộc (Giám đốc Bapi HAGL) cho biết kế hoạch cụ thể đến năm 2023, HAGL của bầu Đức sẽ cung ứng cho thị trường 1 triệu con heo, 10 triệu con gà và 100.000 con bò Lào đặc sản. Điều này nằm trong chủ trương của bầu Đức: nhằm đa dạng thực phẩm sạch tới người tiêu dùng, Công ty sẽ kết nối với các đối tác, đưa các đặc sản vào chuỗi cửa hàng Bapi Food.

Trong tương lai, bầu Đức hướng đến xây dựng nhà máy chế biến thịt, tham vọng trở thành một thế lực mới trên thị trường thịt thương hiệu tỷ USD.

Theo Khánh Vy

Cùng chuyên mục
XEM