Bầu Đức khoe 1.000 ha sầu riêng sắp thu hoạch: Giá vốn 10.000 đồng, giá bán thấp nhất 70.000 đồng/kg

02/08/2022 15:15 PM | Kinh doanh

Theo chia sẻ của bầu Đức, sầu riêng sẽ tiêu thụ chính ở Trung Quốc và thương lái tự hái tại vườn.100 tấn đầu tiên sẽ được bán vào quý 3/2022.

Được biết đến với hành trình 1 cây - 1 con cho những năm tiếp theo, mà cụ thể là trồng cây chuối và nuôi heo, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) mới đây tiết lộ đã và đang hoàn thiện khoảng 1.000ha sầu riêng, dự kiến thu hoạch từ năm 2023. Việc trồng sầu riêng và bơ từng được bầu Đức đề cập đến từ năm 2018, tại Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Theo chia sẻ của ông Đức, hiện tại HAGL đang trồng hơn 200ha sầu riêng tại Việt Nam và gần 800ha tại Lào, trong đó có hơn 300ha được dành để trồng sầu riêng giống Musang King. Bầu Đức chưa trồng sầu riêng Musang King tại Việt Nam.

Được biết, Musang King mới được các nông dân trồng ở Việt Nam khoảng 2 năm gần đây tại khu vực Tây Nguyên, Đồng Bằng Sông Cửu Long và là một trong những dòng được ưa chuộng hiện nay. Trước kia các nhà phân phối chủ yếu mua sầu riêng Musang King cấp đông của Malaysia.

Mùa thu hoạch của sầu riêng Musang King Việt Nam là từ tháng 7 - tháng 9. Tại thời điểm tháng 5/2022 (trái mùa) sầu riêng Musang King được các cửa hàng trái cây bán đến tay người tiêu dùng với giá 650.000-800.000 VNĐ/kg (chưa tách vỏ). Sản phẩm đã tách vỏ sẵn thậm chí có giá hàng triệu đồng và liên tục cháy hàng. Theo một số chia sẻ của các nông dân trên báo chí, giá thu mua tại vườn đối với loại trái cây này dao động từ 250.000-290.000 VNĐ/kg.

Bầu Đức khoe 1.000 ha sầu riêng sắp thu hoạch: Giá vốn 10.000 đồng, giá bán thấp nhất 70.000 đồng/kg - Ảnh 1.
Bầu Đức khoe 1.000 ha sầu riêng sắp thu hoạch: Giá vốn 10.000 đồng, giá bán thấp nhất 70.000 đồng/kg - Ảnh 2.

Vườn sầu riêng HAGL tại Lào.

Trong 200ha sầu riêng tại Việt Nam, HAGL đã có có 60ha đang vào kỳ thu hoạch lứa đầu. Khoảng 20 nhân công chính đang chăm sóc cho 60ha sầu riêng này. Một trái sầu riêng tại đây nặng trung bình 3,5kg.

Chia sẻ với chúng tôi, đại diện HAGL cho biết dự kiến tháng 8 sẽ bắt đầu bán trái bói (lứa đầu) ra thị trường, sản lượng khoảng 100 tấn với giá 70.000 VNĐ/kg. Ước tính, sầu riêng sẽ mang về khoảng 7 tỷ đồng đầu tiên cho HAGL trong quý 3/2022. Sầu riêng HAGL sẽ tiêu thụ chính ở thị trường Trung Quốc và thương lái tự hái tại vườn. Theo kế hoạch, sẽ tiêu thụ và ghi nhận doanh thu từ năm 2023.

"Sầu riêng nông dân trồng chỉ cần bán giá 25.000 VNĐ/kg là có lãi. Riêng HAGL, mảng sầu riêng có biến phí là 5.000 VNĐ, tính cả chi phí đất đai… thì giá vốn sầu riêng là 10.000 VNĐ/kg. Với giá bán dao động từ 70.000-90.000 VNĐ, biên lãi trái này cực kỳ cao", bầu Đức nói.

Cùng với mức giá cạnh tranh, bầu Đức khẳng định: "So với miền tây, sầu riêng trồng ở những khu vực của Công ty sẽ ngon hơn nhờ trồng trên đất đỏ, ở vùng cao nên không bị úng nước và khí hậu cũng tốt hơn cho cây". Đó là kinh nghiệm sau 10 năm lăn lộn để "hiểu được cây gì có giá trị, cây gì không có giá trị" mà ông Đức tự hào.

Mới đây Trung Quốc đã ký nghị định thư cho phép xuất khẩu sầu riêng chính ngạch. Đây là cơ sở pháp lý ban đầu tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt có thể xuất khẩu trực tiếp sầu riêng sang thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất trên thế giới này theo đường chính ngạch.

Bầu Đức khoe 1.000 ha sầu riêng sắp thu hoạch: Giá vốn 10.000 đồng, giá bán thấp nhất 70.000 đồng/kg - Ảnh 3.
Bầu Đức khoe 1.000 ha sầu riêng sắp thu hoạch: Giá vốn 10.000 đồng, giá bán thấp nhất 70.000 đồng/kg - Ảnh 4.
Bầu Đức khoe 1.000 ha sầu riêng sắp thu hoạch: Giá vốn 10.000 đồng, giá bán thấp nhất 70.000 đồng/kg - Ảnh 5.
Bầu Đức khoe 1.000 ha sầu riêng sắp thu hoạch: Giá vốn 10.000 đồng, giá bán thấp nhất 70.000 đồng/kg - Ảnh 6.

Sầu riêng HAGL tại Việt Nam, dự kiến bán 100 tấn bói từ đầu tháng 8/2022.

Theo các chuyên gia, để sầu riêng Việt có thể cạnh tranh được tại thị trường Trung Quốc, người dân và doanh nghiệp phải thay đổi đột phá từ các vấn đề về vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng… song song xây dựng được thương hiệu bài bản.

"Làm nông nghiệp quan trọng là nước. HAGL có lợi thế vùng trồng tại Lào có nguồn nước tự nhiên, Công ty theo đó đào thêm và phát triển thành ao nước ở giữa tưới tiêu quanh năm.

Sầu riêng và chuối là hai cây cho tỷ suất sinh lợi cao và làm đại trà được. Còn với thanh long, bưởi… tôi đúc kết được là không thể làm quy mô lớn mà chỉ có thể làm trên diện tích hộ nông dân thôi" - bầu Đức nói thêm.

Chia sẻ về mảng chuối, đến cuối năm nay HAGL dự phát triển 7.000ha chuối. Còn với mảng heo, 6 tháng cuối năm kỳ vọng cung cấp sản lượng gấp đôi 6 tháng đầu năm, tức khoảng 200.000 con.

Bầu Đức khoe 1.000 ha sầu riêng sắp thu hoạch: Giá vốn 10.000 đồng, giá bán thấp nhất 70.000 đồng/kg - Ảnh 7.

Một trong số hệ thống nước giữa các vùng trồng chuối và sầu riêng của HAGL tại Lào.

Bầu Đức khoe 1.000 ha sầu riêng sắp thu hoạch: Giá vốn 10.000 đồng, giá bán thấp nhất 70.000 đồng/kg - Ảnh 8.
Bầu Đức khoe 1.000 ha sầu riêng sắp thu hoạch: Giá vốn 10.000 đồng, giá bán thấp nhất 70.000 đồng/kg - Ảnh 9.

HAGL thu hoạch chuối bằng ròng rọc.

Bầu Đức khoe 1.000 ha sầu riêng sắp thu hoạch: Giá vốn 10.000 đồng, giá bán thấp nhất 70.000 đồng/kg - Ảnh 10.

HAGL thu hoạch chuối bằng ròng rọc.

Năm 2022, Công ty đặt tham vọng doanh thu đạt 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng quay về mốc ngàn tỷ với mục tiêu 1.120 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, HAGL đã thực hiện được hơn 42% chỉ tiêu doanh thu và 47,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Với sự thuận lợi từ mảng thịt và chuối, HAGL những quý gần đây liên tục tăng trưởng về lợi nhuận. Dù vậy, tính đến 30/6/2022, Công ty còn lỗ luỹ kế 3.946 tỷ đồng.

Theo lộ trình mà doanh nghiệp này đặt ra, khi sầu riêng quy hoạch và bắt đầu ghi nhận doanh thu lợi nhuận, cùng với nguồn thu từ hơn 1 triệu con heo mục tiêu cùng hàng ngàn ha chuối, HAGL sẽ khắc phục hoàn toàn lỗ luỹ kế từ năm 2023.

Theo Tri Túc

Cùng chuyên mục
XEM