Bầu Đức: "Công Phượng hay Văn Toàn ghi bàn cũng bình thường thôi"

28/08/2018 10:09 AM | Nhân vật

Bầu Đức tỏ ra bình thản dù rằng bộ đôi Công Phượng và Văn Toàn ghi bàn giúp U23 Việt Nam lần lượt vượt qua vòng 1/8 rồi tứ kết để ghi tên mình vào chơi bán kết Asiad 2018.

Khá bận rộn với những chuyến công tác nước ngoài lo việc kinh doanh cho tập đoàn HAGL , bầu Đức không có nhiều thời gian theo dõi hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại Asiad 2018.

Theo đó, người đứng đầu của đội bóng phố Núi chỉ có ít thời gian theo dõi những đứa con cưng như Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường hay Minh Vương qua tin tức.

Nhận xét về việc Công Phượng và Văn Toàn thay nhau lập công giúp U23 Việt Nam lần đầu góp mặt tại vòng bán kết một kỳ Asiad, bầu Đức cho biết: "Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn bình thương thôi, không có gì đặc biệt. Đã là cầu thủ vào sân thì phải chiến đấu thôi, không có gì gọi là chiến công".

Đánh bại U23 Syria để đối đầu với U23 Hàn Quốc trong trận bán kết, đó là chiến công lớn và là món quà mà thầy trò HLV Park Hang-seo dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam. Chia sẻ về việc này, bầu Đức kiệm lời cho rằng:

"Tôi không xem trực tiếp nên không đưa ra bình luận gì hết. Nghe tin đội vào bán kết, bản thân tôi rất vui nhưng xin không bình bán gì về chặng đường tiếp theo".

 Bầu Đức: Công Phượng hay Văn Toàn ghi bàn cũng bình thường thôi - Ảnh 1.

Văn Toàn ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam vào chơi bán kết.

Tại Asiad 2018, bộ đôi Công Phượng và Văn Toàn thường xuyên được HLV Park Hang-seo hoán đổi khi đưa ra sự thay thế. Hiện tại, Công Phượng đang có được 2 bàn thắng cho U23 Việt Nam cùng một đường chuyền cho đồng đội ghi bàn.

Sau 5 trận đấu tại giải, tiền đạo người xứ Nghệ đã ra sân tổng cộng 247 phút thi đấu cho U23 Việt Nam. Số 10 của HAGL chính là người nã cú đại bác vào lưới U23 Bahrain giúp thầy trò HLV Park Hang-seo ghi tên mình vào chơi vòng tứ kết.

Trong khi đó, Văn Toàn hiện tại đã có 128 phút thi đấu, 1 trận đá chính cùng hai lần vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng ở hai lần vào thay người, Văn Toàn đều để lại dấu ấn. Theo đó, cầu thủ của HAGL là người tung ra đường chuyền giúp Quang Hải ghi bàn trước Nhật Bản, rồi tham gia vào pha bóng giúp Công Phượng ghi bàn trước Bahrain. Sau đó, anh trực tiếp ghi bàn ấn định trước U23 Syria giúp Việt Nam lọt vào vòng bán kết.

Tứ kết Asiad 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Syria. Tư liệu: Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Theo Hải Bình

Cùng chuyên mục
XEM