Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa "nói không" với Trump

12/06/2016 10:15 AM | Xã hội

Thêm một nhân vật quyền lực của đảng Cộng hòa "nói không" với ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 11/6, CNN đưa tin, cựu ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney đã tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Trả lời CNN, vị này khẳng định lý do "nói không" với ông Donald Trump là do những phát ngôn có tính kỳ thị, phân biệt chủng bộ và miệt thị phụ nữ của tỷ phú Mỹ.

Đáng chú ý là, ông Romney cũng không bầu cho... bà Clinton. Lý do là những chính sách của bà này không phù hợp với Mỹ.

Ông Romney cho biết có thể sẽ bầu cho ông Gary Johnson, ứng cử viên của đảng Tự do - người được đảng này đề cử chính thức tranh cử vào ngày 29/5 vừa qua.

Ngày 10/6, ABC News đưa tin, ông Donald Trump đã lớn tiếng chê bai kế hoạch cho phép người tị nạn Syria nhập cư vào Mỹ.

Trước đó, vị này từng đề xuất xây tường ngăn biên giới Mỹ-Mexico và cấm người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ.

Cùng chuyên mục
XEM