Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học

13/05/2022 08:40 AM | Sống

Không chỉ sở hữu thành tích cao trong thi đấu mà các VĐV tài năng này còn sở hữu học vấn cực "khủng" khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Vào tối 12/5, Lễ khai mạc SEA Games 31 đã chính thức diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình, đánh dấu khai màn kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Đây cũng là lần thứ hai Việt Nam đứng ra đăng cai.

Những ngày này, không khí tập luyện và thi đấu của các VĐV đang vô cùng sục sôi với tinh thần quyết tâm giành được thành tích tốt nhất cho đội tuyển nước nhà. Bên cạnh việc cập nhật thường xuyên tin tức về SEA Games 31 mỗi ngày, các cổ động viên còn tranh thủ tăm tia những gương mặt được kì vọng sẽ mang lại kì tích cho thể thao Việt Nam. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nhiều người trong số dàn VĐV này còn có thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cầu thủ Phan Tuấn Tài (Bóng đá)

Mới đây, vào tối ngày 6/5, trong trận đấu mở màn tại SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, Phan Tuấn Tài đã trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ nhờ gương mặt thư sinh, dễ mến cùng nụ cười thân thiện. Đáng chú ý, anh chàng còn sở hữu góc nghiêng thần thánh và sống mũi cao vút khiến nhiều người phải ghen tị.

 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 1.

Bức ảnh của Tuấn Tài khiến hội chị em thi nhau tìm "info" dạo gần đây

Tuấn Tài sinh năm 2001, sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Nam cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Viettel. Vì chơi ở vị trí hậu vệ trái và sở hữu phong cách thi đấu lăn xả cùng chiều cao nổi bật nên Tuấn Tài còn được gọi là "Đoàn Văn Hậu 2.0" .

Ở ngoài đời, cầu thủ này gây ấn tượng nhờ thành tích học tập "không phải dạng vừa". Được biết, Tuấn Tài chính là Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020, hiện tại là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đồng thời thi đấu cho CLB Viettel. Phan Tuấn Tài còn từng là thành viên của đội tuyển U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 Châu Á 2019.

 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 2.

Chàng trai này còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì thành tích học tập của mình.

 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 3.
 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 4.

Tuấn Tài sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười dễ mến

Tuyển thủ Christian Juzang (Bóng rổ)

Tuyển thủ bóng rổ Christian Juzang sinh năm 1995 là Việt kiều Mỹ. Anh chàng sở hữu chiều cao 1m88 và nặng 80kg. Được biết, bố anh chàng là người Mỹ và mẹ mang dòng máu Việt. Nhờ lớn lên trong gia đình có điều kiện nên từ nhỏ, Christian đã được luyện tập và làm quen với bóng rổ.

Không chỉ gây chú bởi ngoại hình và gia thế khủng mà thành tích học tập của Christian Juzang cũng thuộc dạng hàng top. Trước khi trở về Việt Nam thi đấu cho VBA 2020, anh chàng từng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học tại Đại học Harvard - một trong những ngôi trường đình đám nhất thế giới.

 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 5.

Christian Juzang sở hữu chiều cao ấn tượng cùng ngoại hình điển trai

 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 6.
 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 7.

Anh chàng sở hữu thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ

Trong quãng thời gian học tập tại Mỹ, anh là một trong số ít những sinh viên được tham gia giải đấu NCAA Division 1 (giải bóng rổ cấp độ cao nhất ở bậc đại học Mỹ). Nhờ chiều cao lý tưởng, sức bật tốt cùng sải tay dài, cầu thủ lai Việt - Mỹ nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng rổ Harvard Crimson.

 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 8.

Christian Juzang được nhiều nhãn hàng thể thao ưu ái lựa chọn làm gương mặt đại diện

VĐV Văn Quỳnh Phương (Dancesport - Khiêu vũ thể thao)

Ở kỳ đại hội SEA Games 31 này, đội tuyển Việt Nam ghi nhận rất nhiều VĐV trẻ tuổi, tài năng. Và trong số đó, không thể không nhắc đến nữ VĐV trẻ tuổi nhất Việt Nam tham dự SEA Games 31 - Văn Quỳnh Phương.

Được biết, Quỳnh Phương sinh năm 2007, là học sinh lớp 9C, Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp, Hà Nội. Nữ sinh này cũng là thành viên của đội tuyển Khiêu vũ thể thao Việt Nam. Theo đuổi niềm đam mê khiêu vũ thể thao từ năm 12 tuổi, đến nay, Quỳnh Phương đã sở hữu hàng trăm huy chương, giải thưởng lớn nhỏ ở các giải đấy trong nước và quốc tế.

 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 9.

Cặp đôi dancesport Tiến Mạnh - Quỳnh Phương trở thành đôi VĐV Việt Nam đầu tiên vô địch một sự kiện của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF)

Không chỉ khiêu vũ thể thao giỏi, cô bạn còn sở hữu kết quả học tập đáng nể khi thường xuyên lọp top 3 của lớp, thậm chí vào diện đạt được học bổng của trường. Đặc biệt, Quỳnh Phương có thế mạnh ở các môn Khoa học tự nhiên. Ở học kỳ I lớp 9 năm nay, cô bạn có tổng điểm 5 môn thi học kỳ cao nhất khối; có điểm trung bình học tập đạt 9,5 - đứng thứ hai toàn khối 9 của Trường THCS Lômônôxốp.

Ngoài ra, Quỳnh Phương còn có khả năng vẽ rất đẹp. Cô nàng mơ ước sẽ một lần vô địch ở kỳ đại hội SEA Games và sau này khi không còn thi đấu nữa thì sẽ trở thành một kiến trúc sư tài ba.

 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 10.

Quỳnh Phương sở hữu rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ ở các giải đấu trong nước và quốc tế

VĐV Trịnh Vũ Anh Huy (3 môn phối hợp)

Là một trong những VĐV có tuổi đời lâu năm tại đội tuyển Việt Nam, ít ai biết rằng trước khi trở thành VĐV 3 môn phối hợp thi đấu tại SEA Games 31, Trịnh Vũ Anh Huy (34 tuổi) là một nhân viên văn phòng.

Khi còn nhỏ, anh từng là vận động viên năng khiếu môn bơi lội ở TP HCM. Ở thời điểm đó, Anh Huy đã giành được nhiều thứ hạng cao tại các giải thi đấu trẻ ở toàn quốc và được đi tập huấn ở nước ngoài. Vậy nhưng, vào năm 2006, anh lại từ bỏ con đường thi đấu và tập trung hoàn toàn vào việc học.

 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 11.
 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 12.

Anh từng là du học sinh tại trường đại học La Trobe - Một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới

Được biết, VĐV bơi lội này là du học sinh chuyên ngành tài chính của trường Đại học La Trobe (Úc). Trong khoảng thời gian du học, Anh Huy thường xuyên làm thêm những việc liên quan đến thể thao như dạy bơi cho du học sinh ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp, anh về Việt Nam và giữ chức Trưởng phòng cấp cao dịch vụ tư vấn tại PwC - 1 trong 4 Big4 Kiểm toán của Việt Nam.

 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 13.

Hiện tại anh đang nỗ lực tập luyện để mang về thành tích tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam trong kỳ SEA Games 31 lần này

VĐV Lê Phương Thảo (Bắn cung)

Lê Phương Thảo là nữ cung thủ sinh năm 1997, quê tại Hải Dương. Theo đuổi niềm đam mê với thể thao từ năm 14 tuổi, đến nay cô ngày càng tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 14.

Nữ cung thủ Phương Thảo sở hữu nhan sắc xinh đẹp

Được biết, Phương Thảo là cựu sinh viên của trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh. Ngay từ khi còn nhỏ cô đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn, lựa chọn sống với mẹ song mẹ cô cũng phải thường xuyên đi làm xa do tính chất công việc, bởi vậy mà cuộc sống của cô cũng thiếu đi tình thương của gia đình.

Tuy nhiên, bất chấp sự thiếu thốn tình thương, Phương Thảo vẫn kiên trì đến cùng với đam mê của mình. Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, Phương Thảo đã giành hơn 100 huy chương các loại, trong đó có nhiều huy chương vàng ở các giải đấu trong nước. Chỉ tính riêng trong 3 năm từ 2017 - 2019, nữ cung thủ đã giành được 19 HCV, 21 HCB và 13 HCĐ tại Giải vô địch các cung thủ xuất sắc toàn quốc.

Bên cạnh tài năng của mình, Lê Phương Thảo còn được mệnh danh là "hot girl bắn cung" bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Cô nàng ghi điểm người hâm mộ bằng nụ cười tỏa nắng cực rạng rỡ thu hút mọi ánh nhìn.

 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 15.
 Bất ngờ với học vấn của dàn VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 31: Người tốt nghiệp thạc sĩ trường top đầu thế giới, người là thủ khoa đại học - Ảnh 16.

Tổng hợp

Theo Thảo Vân

Cùng chuyên mục
XEM