Bảo vệ nông sản trước tình trạng hàng giả, hàng nhái

21/12/2022 15:30 PM | Kinh doanh

Với sự phong phú về chủng loại cũng như nguồn gốc xuất xứ, hoa quả nhập khẩu có nguy cơ cao bị làm giả, làm nhái, trước thực tế đó một số quốc gia đã có những biện pháp để bảo vệ nông sản của mình.

Trước đây, hoa quả nhập khẩu chủ yếu chỉ được bày bán tại các siêu thị, chuỗi các cửa hàng lớn, với mức giá khá đắt đỏ, thì nay hoa quả "ngoại nhập" lại đang được bán tràn lan tại các chợ, cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, hay thậm chí là các hội, nhóm trên mạng xã hộI. Những loại quả này đều được quảng cáo là nhập khẩu từ Mỹ, New Zeland, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản,…Trước thực tế đó, hoa quả nhập khẩu có nguy cơ bị làm nhái là rất lớn.

Theo thông tin từ Liên đoàn xuất khẩu Lê Hàn Quốc, lê Hàn bị làm giả nhiều chủ yếu là ở khu vực Đông Nam Á và Châu Âu. Tại Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam và Thái Lan, lê Hàn Quốc "nhái" đang được bán tràn lan trên thị trường và ở mức độ rất nghiêm trọng. Do đó, chính phủ Hàn Quốc, hiệp hội nông thủy sản Hàn Quốc và Hiệp hội xuất khẩu lê Hàn Quốc đã và đang áp dụng nhiều chính sách khác nhau để ngăn chặn tình trạng này.

Tất cả các sản phẩm lê của Hàn Quốc trước khi xuất khẩu sang Việt Nam đều được lựa chọn bằng hệ thống quản lý chất lượng có thể kiểm tra chặt chẽ về kích thước, trọng lượng, hàm lượng đường… và được đóng gói trên dây chuyền tuyệt đối sạch sẽ và an toàn.

Sau khi kiểm tra chất lượng các lô hàng xuất khẩu, lê Hàn Quốc sẽ được đính tem K-PEAR, mã QR và ID về quá trình sản xuất, bao gồm tên công ty, năm sản xuất, chủng loại lê, khu vực canh tác, mã số nông trại. Đặc biệt hơn, lê Hàn Quốc được dán tem hologram (Q-code) chống hàng giả, hàng nhái trên mỗi trái lê. Đây cũng là một trong những biện pháp then chốt để Hàn Quốc bảo vệ nông sản của mình.

Bảo vệ nông sản trước tình trạng hàng giả, hàng nhái - Ảnh 1.

Ảnh quét Hologram

Lê được trồng tại nơi khác được coi là lê Hàn Quốc "nhái" vì nó không được trồng theo quy trình tiêu chuẩn tại Hàn Quốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị phun các hóa chất độc hại để thời gian bảo quản được lâu hơn. Lê được trồng tại Hàn Quốc rất giàu vitamin A, C, D, E và pectin - chất giúp làm tăng men vi sinh giúp hệ tiêu hóa ổn định, vỏ còn có giá trị chữa bệnh cao, có lợi cho tim và phổi, giúp tiêu độc hạ nhiệt.

Còn đối với lê nhái thì không chỉ thua kém về độ giòn, ngọt, mà từ nhiều năm qua, những loại hoa quả nhập nhằng về xuất xứ không chỉ là nỗi lo thường trực của người tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người nông dân tại các nông trại. Chính vì vậy, tem hologram chống hàng giả là một trong những biện pháp tối ưu để phía Hàn Quốc có thể bảo vệ nông sản khi xuất khẩu, từ đó bảo vệ người nông dân cũng như người tiêu dùng tại Việt Nam.

Tem hologram là tem do Tập đoàn sản xuất tiền Hàn Quốc sản xuất và được phát triển bằng công nghệ đặc biệt, không thể làm giả. Chuyên gia của Hiệp hội xuất khẩu Lê Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi xin nhấn mạnh rằng tem hologram này không thể làm giả ở bất cứ đâu trên thế giới, và nếu quét tem chống hàng giả hologram (Q code) của lê Hàn Quốc bằng đầu đọc mã QR qua điện thoại di động, bạn có thể kiểm tra xuất xứ của lê Hàn Quốc tại các siêu thị và chợ".

Các loại lê nhái của lê Hàn Quốc khi đưa ra thị trường đều được làm giả một cách toàn diện từ bao bì, mẫu mã, thiết kế, mã QR và được phân phối vào thị trường Việt Nam. Ngay cả khi có các công cụ nhận dạng như mã QRcode, thì chiếc mã này cũng có thể được làm giả một cách tinh vi. Tuy nhiên, với tem chống hàng giả hologram được dán trên mỗi quả lê, người mua có thể dựa vào đó để nhận biết chính xác lê Hàn Quốc được nhập khẩu chính ngạch. Khi quét mã QR từ tem hologram, các thông tin quan trọng về lê Hàn Quốc như khu vực trồng trọt, nhà sản xuất, nhà xuất khẩu và đặc điểm của lê Hàn Quốc sẽ được cung cấp đầy đủ, nhưng lê nhái thì sẽ không có bất kỳ mô tả nào về thông tin như vậy trên tem. Ngoài ra, khi kiểm tra tem ở trên hộp lê được nhập từ Hàn Quốc chính ngạch sẽ có tem của K-PEAR, một thương hiệu chung của lê Hàn Quốc, có dán mã QR và ID lịch sử sản xuất.

Bảo vệ nông sản trước tình trạng hàng giả, hàng nhái - Ảnh 2.

Lê Hàn Quốc được bảo quản trong khay mềm

Tất cả các sản phẩm lê của Hàn Quốc trước khi xuất khẩu sang Việt Nam đều được lựa chọn bằng hệ thống quản lý chất lượng có thể kiểm tra chặt chẽ về kích thước, trọng lượng, hàm lượng đường… và được đóng gói trên dây chuyền tuyệt đối sạch sẽ và an toàn.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo tới người tiêu dùng nên cẩn trọng và kiểm tra kỹ trước những thông tin hoa quả nhập ngoại, tránh mua phải những mặt hàng không rõ nguồn gốc, chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia đình và lợi ích chung của toàn xã hội.

Thông tin chi tiết

Công ty CP Thương mại và Đầu tư Kleve

Địa chỉ: Lô A2, CN5 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM