Báo Thái và Trung Quốc cùng nhau đưa tin về việc 'chào mời' HLV Park Hang Seo

18/10/2022 10:16 AM | Sống

Sau khi thông tin HLV Park Hang Seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam được công bố, báo chí Thái Lan và Trung Quốc đã cùng nhau 'chào mời' nhà cầm quân người Hàn Quốc đến nước họ làm việc.

Báo điện tử Siam Sports (Thái Lan) đã có bài viết đề xuất 6 bến đỗ mới cho HLV Park Hang Seo, trong đó họ tiến cử ông cho hai CLB Thái Lan là Muangthong United và Thai Port. 

Tờ này viết: "Muangthong United đang trải qua mùa giải không mấy thành công. Dù ban lãnh đạo đã khẳng định ông Mario Gjurovski sẽ tiếp tục giữ vai trò huấn luyện viên trưởng nhưng trong bóng đá thế giới bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. 

Đặc biệt với việc HLV Park Hang Seo tuyên bố sẽ vẫy tay chào tạm biệt Việt Nam sau AFF Cup 2022 thì rất có thể sẽ có bất ngờ lớn xảy ra với Muangthong vào đầu năm 2023. Sự sôi nổi của nhà cầm quân Hàn Quốc rất rất hợp với Muangthong. Chưa kể ông ấy rất tài trong việc xây dựng kỷ luật và thể lực cho cầu thủ. Đó là điều đã đưa Việt Nam trở thành nền bóng đá số một trong khu vực mặc dù các cầu thủ của họ không phải là siêu sao. 

Đối với Thai Port FC cũng vậy, tên tuổi của ông Park Hang Seo là một bảo chứng chất lượng ở Đông Nam Á. Có lẽ ông ấy không xây dựng một thứ bóng đá đẹp nhưng điểm nổi bật là chất lượng luôn mang lại hiệu quả. Đó là điều thích hợp nếu Thai Port muốn vươn đến chức vô địch".

Các trang tin tiếng Trung Quốc như: Sina Sports, Sohu, Titan24... cũng đồng đưa tin HLV Park Hang Seo sẽ chia tay với Việt Nam. 

Báo Trung Quốc viết: "Ông Park Hang Seo đã dẫn dắt bóng đá Việt Nam tạo nên kỳ tích lịch sử, đồng thời ông cũng là “kẻ thù không đội trời chung” của đội tuyển Trung Quốc trong thời gian qua. Ông đã dẫn dắt U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam hai lần đánh bại đội tuyển Trung Quốc. 

Cả hai trận đấu này đều đã giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của bóng đá Trung Quốc. Vì vậy, có thể gọi Park Hang Seo là số một " kẻ thù ”của tuyển quốc gia. Nhưng với tài năng của mình, ông Park từng được đề cử để dẫn dắt tuyển Trung Quốc trong tương lai, giờ đây có lẽ là cơ hội cho bóng đá Trung Quốc". 

Theo Quốc Thắng

Cùng chuyên mục
XEM