Báo Mỹ nói gì về việc Viettel không dùng thiết bị mạng Huawei?

28/08/2019 11:04 AM | Kinh doanh

Theo Bloomberg, Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên triển khai mạng 5G mà không nhờ tới “gã khổng lồ” Huawei.

Ông Lê Đăng Dũng, CEO Viettel, cho biết Viettel sẽ triển khai thiết bị của Ericsson AB tại Hà Nội và Nokia Oyj tại Thành phố Hồ Chí Minh. Họ sử dụng chip 5G từ Qualcomm và một công ty Mỹ khác. Đối tác cho mạng 4G của Viettel cũng là Ericsson và Nokia. Ông Dũng cho hay nhà mạng đang phát triển thiết bị riêng.

Trong cuộc phỏng vấn tại trụ sở công ty, ông Dũng trả lời: “Chúng tôi sẽ không hợp tác với Huawei ngay lúc này… Một số báo cáo nói về việc không an toàn khi sử dụng Huawei. Với tất cả thông tin đó, lập trường của Viettel là nên chọn phương án an toàn hơn. Vì vậy, chúng tôi chọn Nokia và Ericsson từ châu Âu”.

Các nhà mạng khác của Việt Nam dường như cũng muốn tránh xa Huawei. MobiFone dùng thiết bị Samsung Electronics, còn VinaPhone hợp tác với Nokia để triển khai mạng 5G.

Ông Lê Đăng Dũng nhận định: “Tôi cho rằng Huawei đang gặp một số khó khăn tại Việt Nam vì các công ty khác cũng không sử dụng thiết bị của họ”.

Huawei phủ nhận mọi cáo buộc bằng cách chỉ ra chính phủ và khách hàng tại 170 quốc gia đang sử dụng thiết bị của họ và nguy cơ của chúng không lớn hơn thiết bị của các nhà cung ứng khác. Huawei dự đoán lệnh cấm từ Mỹ có thể làm giảm 10 tỷ USD doanh thu.

Ông Lê Đăng Dũng chia sẻ: “Nếu có thông tin có lợi cho Huawei trong tương lai, chúng tôi sẽ cân nhắc dùng thiết bị của họ lần nữa”.

Theo Bloomberg, quyết định của các nhà mạng Việt Nam trái ngược với một số quốc gia Đông Nam Á khác như Philippines, Thailand và Malaysia.

Ông Lê Đăng Dũng nhấn mạnh việc Viettel không sử dụng thiết bị Huawei cho mạng 5G là lý do kỹ thuật, không gắn với các khuyến cáo về chính trị. “Chúng tôi quyết định không dùng Huawei không phải vì lệnh cấm của Mỹ với Huawei. Chúng tôi tự quyết định. Nhiều nước khác, bao gồm cả Mỹ, đã tìm ra bằng chứng cho thấy sử dụng Huawei không an toàn cho an ninh mạng lưới quốc gia. Do đó, chúng tôi cần thận trọng”.

Theo Nikhil Batra, một nhà nghiên cứu viễn thông cao cấp tại IDC, loại trừ Huawei có thể hạn chế các lựa chọn công nghệ và giá của Viettel. Ông này cho rằng Huawei có nhiều tiến bộ công nghệ trong mạng 5G tại một số lĩnh vực hơn các đối thủ.

Khi mạng di động ngày càng trở nên gắn bó với an ninh và kinh tế quốc gia, chính phủ các nước sẽ xem xét kỹ lưỡng công nghệ được triển khai. Theo ông Batra: “Chính phủ xem viễn thông cũng như đường ống nước và hạ tầng, đều là tài sản quốc gia. Mọi thứ đều phụ thuộc vào mạng lưới”.

Theo Du Lam

Từ khóa:  Viettel , huawei
Cùng chuyên mục
XEM