Báo Đức: Vua Thái Lan ân xá cho hoàng quý phi bị phế truất, bí mật đưa tới Đức

02/09/2020 09:30 AM | Xã hội

Sau gần 1 năm phế truất hoàng quý phi, vua Thái Lan đã ân xá và đưa bà tới Đức vào ngày 29/8 - tờ Bild cho hay.

Mới đây, tờ Bild ( Đức ) cho biết vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn (Rama X) đã ân xá cho bà Sineenat Wongvajirapakdi - 35 tuổi - gần 1 năm sau khi bà bị tước mọi chức quyền và phải ngồi tù vì tội "không trung thành với nhà vua" và "có âm mưu chống lại hoàng hậu".

Bà Sineenat từng là phi công và là hoàng quý phi đầu tiên được công nhận chính thức ở Thái Lan trong gần 90 năm. Bà được vua ban tước vị trong một buổi lễ công khai với sự chứng kiến của nhà vua Vajiralongkorn và hoàng hậu Thái Lan Suthida.

Bà Sineenat đã nhanh chóng được thăng chức trong quân đội, được phong quân hàm thiếu tướng, phục vụ trong đội cận vệ hoàng gia. Tuy nhiên, bà đã bị tước mọi tước vị vào tháng 10 năm ngoái.

Theo các nguồn tin, bà đã bị giam với an ninh tối đa trong nhà tù Bang Kwang và bị giám sát chặt chẽ bằng camera theo dõi.

Báo Đức: Vua Thái Lan ân xá cho hoàng quý phi bị phế truất, bí mật đưa tới Đức - Ảnh 1.

Vua Thái đích thân đón bà Sineenat. Ảnh: Bild

Tờ Bild cho biết, vua Rama X đã ân xá cho cựu quý phi và đưa bà tới Đức bằng máy bay Boeing 737. Tại đây, đích thân nhà vua đón bà tại sân bay Munich vào ngày 29/8. Sau đó, hai người cùng đi tới khách sạn Sonnenbichl ở Garmisch-Partenkirchen. Hình ảnh do Bild đăng tải cho thấy vua cùng cựu quý phi đi xuống cầu thang hôm 29/8. Hiện tại, Thái Lan chưa bình luận gì về hình ảnh này.

Báo Đức: Vua Thái Lan ân xá cho hoàng quý phi bị phế truất, bí mật đưa tới Đức - Ảnh 2.

Khách sạn nơi vua Rama X thuê toàn bộ tầng trên cùng.

Trong thời gian gần đây, các nguồn tin Đức cho biết vua Rama X đã thuê toàn bộ tầng 4 của khách sạn và ở cùng đoàn tùy tùng 20 phụ nữ trong suốt thời gian đại dịch. Ngoài ra, vua Thái cũng được cho là có một "phòng đặc biệt" tại khách sạn, có mang theo một số bảo vật từ Bangkok tới đây để trang trí.

Tờ The Sun cho biết có khả năng vua Rama X đã đặt trước để ở khách sạn này trong 1 năm tới. Được biết, vua cũng thường bay từ Đức về Thái Lan và ngược lại, nhưng thường quay lại khách sạn này để "tự cô lập".

Khách sạn 4 sao Sonnenbichl đã được "cấp phép đặc biệt" để tiếp tục mở cửa trong dịch COVID-19.

Năm ngoái, vua Rama X kết hôn với Hoàng hậu Suthia. Bà Suthida là vợ thứ 4 của ông và từng là một tiếp viên hàng không của Thai Airways. Vài tháng sau lễ cưới, vua Rama X phong bà Sineenat làm hoàng quý phi.

Vua Rama X, 68 tuổi, đã kế vị ngôi vua vào năm 2016. Vua Rama X đăng quang vào tháng 5/2019, gần 3 năm sau khi cha ông qua đời. Buổi lễ đăng quang kéo dài 6 tiếng và tiêu tốn tới 25 triệu USD chi phí.

Tại Thái Lan, nhiều người đã tỏ ra bất bình với nhà vua. Theo luật Thái Lan, bất kì ai xúc phạm hoặc chỉ trích vua Thái có thể bị phạt tới 35 năm tù.

Theo Tất Đạt

Cùng chuyên mục
XEM