Báo động làn sóng tấn công nữ sinh bằng chất độc tại Iran

01/03/2023 09:25 AM | Sống

Bộ trưởng Bộ Y tế Iran cho biết, hàng trăm nữ sinh ở các trường học tại nước này đã bị tấn công bằng "chất độc nhẹ" trong những tháng gần đây.

Một số chính trị gia Iran cho rằng họ có thể là mục tiêu của các nhóm tôn giáo phản đối giáo dục dành cho phụ nữ.

Các cuộc tấn công bằng chất độc xảy ra tại hơn 30 trường học ở ít nhất 4 thành phố, bắt đầu vào tháng 11/2022 tại thành phố Qom của người Hồi giáo Shi'ite ở Iran, khiến một số phụ huynh phải cho con nghỉ học, truyền thông nhà nước Iran đưa tin. Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy, một số nữ sinh phải nhập viện điều trị với các triệu chứng buồn nôn và tim đập nhanh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Iran Bahram Einollahi nois: "Việc điều tra xem chất độc nhẹ này đến từ đâu và liệu đó có phải là một hành động cố ý hay không không thuộc phạm vi của Bộ Y tế".

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran, ông Younes Panahi, cho biết hôm 26/2, "một số người muốn trường học, đặc biệt là trường dành cho nữ sinh, phải đóng cửa", theo hãng Thông tấn nhà nước Iran (IRNA). Bên cạnh đó, một trường dành cho nam sinh cũng bị nhắm mục tiêu ở thành phố Boroujerd.

Nhà lập pháp Alireza Monadi nhận định, sự tồn tại của "ý chí" nhằm ngăn cản các bé gái đến trường là một "mối đe dọa nghiêm trọng", theo IRNA.

Báo động làn sóng tấn công nữ sinh bằng chất độc tại Iran - Ảnh 1.

Các nữ sinh đang được theo dõi sức khỏe tại một bệnh viện ở Qom sau khi bị tán công bằng chất độc. (Ảnh: IRNA)

Vào năm 2014, người dân ở thành phố Isfahan đã xuống đường biểu tình sau một làn sóng tấn công bằng axit, dường như nhằm khủng bố những phụ nữ vi phạm quy định nghiêm ngặt về trang phục Hồi giáo tại Iran.

Chính trị gia theo chủ nghĩa cải cách Azar Mansoori viết trên Twitter: "Nếu những kẻ thực hiện vụ tấn công bằng axit được xác định và trừng phạt thì ngày nay, nhóm phản động sẽ không tập hợp lại để tấn công các nữ sinh vô tội của chúng ta trong trường học".

Một số giáo sĩ cấp cao, các nhà lập pháp và chính trị gia đã chỉ trích Chính phủ Iran vì đã không ngăn chặn các cuộc tấn công bằng chất độc và đưa ra những lý do trái ngược nhau, với một số cảnh báo rằng sự thất vọng trong các gia đình có thể châm ngòi cho các cuộc biểu tình tiếp theo.

"Các quan chức đang đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn. Một người nói rằng đó là cố ý, người khác nói rằng nó có liên quan đến an ninh và một quan chức lại đổ lỗi cho hệ thống sưởi ấm của các trường học", truyền thông nhà nước Iran dẫn lời giáo sĩ cấp cao Mohammad Javad Tabatabai-Borujerdi cho biết. "Những tuyên bố như vậy càng làm tăng sự ngờ vực của người dân".

Một cuộc điều tra tư pháp về các vụ tấn công bằng độc đang được tiến hành, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Theo Quỳnh Chi

Cùng chuyên mục
XEM