Báo cáo độc lập về thiệt hại sau 3 tuần của Nga và Ukraine - "Những con số biết nói"!

18/03/2022 14:23 PM | Xã hội

Mới đây một nhóm nhà phân tích thuộc trang web "Oryxspioenkop" đã tổng hợp một báo cáo độc lập về thiệt hại khí tài của các bên tham chiến ở Ukraine.

Được biết nhóm nhà phân tích độc lập Stijn Mitzer, Joost Oliemans, Kemal, Dan, Jakub Janovsky và Dmitry Putyata của "Oryxspioenkop" đã căn cứ vào các hình ảnh và video được ghi lại tại Ukraine kể từ ngày 24/2 để đưa ra báo cáo dưới đây.

Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng vẫn còn tồn tại các khí tài bị phá hủy, bị mất mà không được ghi hình cũng như các hình ảnh và video mà họ có được chưa được xác minh kỹ càng nên số liệu trong báo cáo chỉ sử dụng cho mục đích tham khảo.

Phía Nga : Tổng số khí tài và vũ khí thiệt hại là 1.447

Trong đó có 235 xe tăng, 430 xe bọc thép các loại, 63 xe chống mìn và xe cơ động bộ binh, 9 xe liên lạc, 43 xe công binh, 33 pháo xe kéo, 5 súng cối hạng nặng, 32 pháo tự hành, 26 pháo phản lực, 11 pháo phòng không, 32 tổ hợp phòng không tầm ngắn, 2 radar, 4 tổ hợp chiến tranh điện tử, 13 máy bay, 8 máy bay không người lái (UAV), 32 trực thăng, 2 xe hậu cần tên lửa, 470 xe tải và xe jeep...

Phía Ukraine: Tổng số khí tài và vũ khí thiệt hại là 375

Trong đó có 66 xe tăng, 114 xe bọc thép các loại, 24 xe cơ động bộ binh, 1 xe kỹ thuật, 15 pháo xe kéo, 10 pháo tự hành, 3 pháo phản lực, 2 pháo phòng không, 13 tổ hợp phòng không tầm ngắn, 6 radar, 9 máy bay, 7 UAV, 1 trực thăng, 13 tàu hải quân, 87 xe tải và xe jeep...

Cần lưu ý rằng trong quá trình biên tập - số liệu về tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) và tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) đã được lược bỏ.

Để đối chiếu - các báo cáo mới nhất được Quân đội Nga và Ukraine về thiệt hại của đối phương tính từ ngày 24/2 đến 17/3 như sau:

Phía Nga (theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine):

444 xe tăng, 1.435 xe bọc thép, 201 pháo - cối, 72 pháo phản lực, 43 tổ hợp phòng không tầm ngắn, 86 máy bay, 11 UAV, 108 trực thăng, 364 xe xe tải và xe jeep, 3 tàu / thuyền, 60 xe chở xăng dầu.

Phía Ukraine (theo Bộ Quốc phòng Nga):

1.379 tăng - thiết giáp, 514 pháo - cối, 133 pháo phản lực, 181 máy bay và trực thăng, 172 UAV, 170 hệ thống phòng không, và 1.168 đơn vị khí tài quân sự đặc biệt.

Báo cáo độc lập về thiệt hại sau 3 tuần của Nga và Ukraine - Những con số biết nói! - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Theo D.K

Cùng chuyên mục
XEM