Bang Texas báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ ở Mỹ

31/08/2022 15:30 PM | Xã hội

Ngày 30/8, bang Texas đã báo cáo ca tử vong do đậu mùa khỉ, đây là trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh này ở Mỹ trong đợt bùng phát chưa từng có...

Ca tử vong do đậu mùa khỉ nói trên, được giấu danh tính, là cư dân của quận Harris, bang Texas, "bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng", theo Bộ Y tế bang Texas. Cơ quan này đã tiết lộ một số chi tiết khác, bao gồm cả giới tính và tuổi của người này, theo đó đây là một người trưởng thành.

Nhà chức trách quận Harris cho biết, người này mắc "nhiều bệnh nặng khác nhau" và qua đời hôm 28/8 tại một bệnh viện trong quận.

Theo giới chức bang Texas và quận Harris, vụ việc vẫn đang được điều tra để xác định xem bệnh đậu mùa khỉ có thể dẫn đến cái chết của một người như thế nào.

John Hellerstedt, Ủy viên bộ phận Dịch vụ y tế bang Texas, cho biết trong một tuyên bố: "Bệnh đậu mùa khỉ là một căn bệnh nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người có hệ thống miễn dịch suy yếu. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi mọi người tìm cách điều trị nếu họ đã tiếp xúc với người mắc bệnh đậu mùa khỉ hoặc có các triệu chứng mắc căn bệnh này".

Bang Texas báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ ở Mỹ - Ảnh 1.

Các trường hợp mắc đậu mùa khỉ tập trung chủ yếu ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. (Ảnh: Planetnewspost)

Trường hợp tử vong do đậu mùa khỉ là rất hiếm. Trước trường hợp tử vong ở bang Texas, chỉ có 15 ca tử vong được báo cáo trên toàn cầu trong số 47.000 trường hợp mắc đậu mùa khỉ được ghi nhận trong năm nay. Các trường hợp tử vong đã được báo cáo từ các quốc gia bao gồm Tây Ban Nha và Brazil, nơi virus đậu mùa khỉ chưa từng lây lan trong lịch sử, cũng như các nước ở khu vựcTây và Trung Phi nơi bệnh này lưu hành.

Các trường hợp mắc bệnh tập trung chủ yếu ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới, đặc biệt là những người có nhiều bạn tình.

Dữ liệu cho thấy, phần lớn những người bị nhiễm bệnh trong đợt bùng phát gần đây đã khỏi bệnh, nhưng đậu mùa khỉ thực sự gây ra một mối đe dọa đặc biệt đối với những người bị suy giảm miễn dịch. Các trường hợp tử vong bao gồm một người đàn ông bị ung thư hạch bạch huyết ở Brazil và một người đàn ông ở Mexico nhiễm HIV, mặc dù ngành y tế vẫn đang điều tra vai trò của bệnh đậu mùa ở khỉ trong trường hợp thứ hai. Tuy nhiên, hai ca tử vong ở Tây Ban Nha là ở nam giới trẻ tuổi (31 và 44 tuổi) không bị suy giảm miễn dịch và không có bệnh mãn tính tiềm ẩn. Cả hai đều phát triển bệnh viêm não.

Theo Quỳnh Chi

Cùng chuyên mục
XEM