Bạn thuộc về 20% người tập trung lập nghiệp hay 80% người tập trung làm công ăn lương?

27/07/2018 09:30 AM | Sống

Những quan điểm thịnh hành của 10 năm trước giờ đã trở nên "cổ lỗi" rồi. Cứ tin tưởng những điều đó đi rồi bạn sẽ bị Knock-out...

Bạn nên hết sức cẩn thận bởi quy luật của cuộc sống hiện tại là sự đào thải. Ai mà biết được chỉ 5, 7 năm nữa, bạn còn có thể giữ được một công việc để nuôi sống bản thân, gia đình hay không. Ấy vậy mà có tới 80% người trong xã hội bây giờ đều là kiểu "nước chảy bèo trôi" - thật đáng sợ!

Trước tiên, thử xem bạn có đang thuộc về nhóm "nước chảy bèo trôi" nào hay không?

20% người giàu, 80% người nghèo

20% người tự thay đổi bản thân, 80% người đi thay đổi người khác

20% người dùng não để tạo ra tiền, 80% người sử dụng sức lực tay chân để kiếm tiền.

20% người suy nghĩ tích cực, 80% người suy nghĩ tiêu cực

20% người mua thời gian, 80% người bán thời gian của họ

20% người tập trung lập nghiệp, 80% người tập trung làm công ăn lương.

20% người coi trọng kinh nghiệm, 80% người coi trọng năng lực học hỏi

20% người sẽ kiên trì, 80% người sẵn sàng bỏ cuộc

20% người thích đấu tranh, 80% người thích nổi giận

20% người thích đầu tư, 80% người chỉ thích shopping

20% người có mục tiêu rõ ràng, 80% người chỉ là ảo tưởng

20% người tìm câu trả lời trong câu hỏi, 80% người gặp vấn đề trong câu trả lời

20% người nhìn đường dài, 80% người chỉ quan tâm hiện tại

20% người nắm bắt lấy cơ hội, 80% người đánh mất đi cơ hội

20% người làm việc theo kinh nghiệm thành công, 80% người làm những gì họ muốn

20% người luôn lập kế hoạch cho tương lai, 80% người sáng dậy mới nghĩ hôm nay phải làm gì

20% người sẵn sàng lặp lại một công việc đơn giản nhiều lần, 80% người không muốn làm những việc đơn giản

20% người, việc ngày mai hôm nay làm; 80% người, việc hôm nay để ngày mai làm

20% người dù thế nào cũng phải làm bằng được, 80% người không có khả năng đó

20% người nhớ những gì đã ghi chép, 80% người dễ dàng quên đi

20% người bị ảnh hưởng bởi những người thành công và 80% bị ảnh hưởng bởi người thua cuộc

20% người trạng thái rất tốt, 80% người trạng thái không ổn định

20% người biết sắp xếp dữ liệu, 80% người không biết sắp xếp dữ liệu

20% người tự tin mình sẽ thành công, 80% người chịu ảnh hưởng bởi thất bại trước đây.

Và bây giờ, hãy tự mình trả lời: Bạn muốn thuộc về 80% hay 20%?

Tiểu Lý

Cùng chuyên mục
XEM