Bạn thích mê hàng Thái? Hàng giả, nhái "Made in Thailand" sẽ khiến bạn phải dè chừng

06/05/2016 14:51 PM | Xã hội

Lợi dụng tâm lý nhiều người dân ưa chuộng sản phẩm Thái Lan, ngay sau khi chân ướt chân ráo bước vào thị trường Việt Nam, hàng giả, hàng nhái "Made in Thailand" được thời cơ lừa đảo người tiêu dùng.

Hệ quả tất yếu của xu thế Việt Nam mở cửa hội nhập là hàng hóa ngoại ồ ạt tràn vào thị trường. Trong đó, Thái Lan nổi lên như một thủ lĩnh cầm cờ, dẫn đầu cuộc lấn chiếm ngành bán lẻ Việt Nam.

Bằng chứng là, các siêu thị lớn nhất tại Việt Nam lần lượt rơi vào tay người Thái. Sau khi, Central Group - một tập đoàn đến từ Thái Lan thâu tóm Big C Việt Nam của Casino Group - Pháp thành công, người Thái đã có trong tay 4 chuỗi siêu thị thuộc bậc lớn nhất tại Việt Nam.

Hàng loạt kênh bán lẻ lớn rơi vào tay người Thái, tất nhiên, ở mặt tích cực sẽ giúp người tiêu dùng được hưởng lợi khi sử dụng được sản phẩm tốt, giá cả cạnh tranh. Đồng thời, buộc doanh nghiệp Việt phải nâng sức cạnh tranh dưới sức ỳ vô hình như hiện tại.

Tuy nhiên, nỗi lo được nhắc đến nhiều hơn. Và lúc này, sự sống còn của ngành sản xuất và bán lẻ Việt Nam không còn là nỗi ám ảnh nhất, mà quyền lợi người tiêu dùng mới là vấn đề đáng quan tâm.

Nắm bắt tâm lý chuộng hàng Thái và lợi dụng sự hạn chế trong việc nhận biết các sản phẩm chính hãng, bằng các con đường khác nhau, hàng giả, hàng nhái Made in Thailand đang từng bước xâm nhập, trà trộn vào thị trường, lừa đảo người tiêu dùng.

Đã từng rất nhiều vụ việc được báo chí phát hiện và cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Như báo Tiền Phong đưa tin, chiều 14/10/2015, Công an Hà Nội bất ngờ kiểm tra một xưởng gia công của Cty Massco ở phố Triều Khúc (Tân Triều, Thanh Trì) và phát hiện gần 6 tấn nước giặt, nước xả giả thương hiệu SPY Thái Lan đã được đóng thành phẩm...

Những sản phẩm này đã được công ty đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, công ty có in trên tem nhãn sản phẩm, mã vạch của nước Thái Lan.

Theo tài liệu điều tra, mỗi ngày Công ty Massco xuất ra thị trường từ 800 đến 1.000 lít thành phẩm, tương đương với 120 đến 150 triệu đồng/ngày, ước tính mỗi tháng trên 3,6 tỷ đồng. Trong 2 năm kinh doanh, đối tượng đã làm giả với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Toàn bộ số sản phẩm trên được công ty chuyển đi các hệ thống đại lý trên 20 tỉnh, thành trong cả nước như: Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc...

Trước đó, theo Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, 4 tháng đầu năm 2014, Chi cục đã tịch thu và xử lý 52 nồi cơm điện, 792 kg bánh kẹo, 608 gói, hộp bánh kẹo, 144 gói nước xả vải và một số hàng hóa khác nhập lậu từ Thái Lan.

Năm 2013, Chi cục Nghệ An cũng đã bắt giữ một số chủng loại hàng hóa nhập lậu từ Thái Lan, chủ yếu là bánh kẹo, đồ điện, gia dụng, mỹ phẩm...

Có thể nói, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng, sự “phủ sóng” rộng rãi của hàng Thái Lan, trong đó có một bộ phận lớn là hàng giả, hàng nhái đã khiến các sản phẩm nội địa đứng trước nguy cơ “lép vế” do phải cạnh tranh không lành mạnh.

Hội Bảo vệ người tiêu dùng từng khuyến cáo, mỹ phẩm Thái rất được giới trẻ Việt Nam yêu thích nhất là đồ tắm trắng, kem dưỡng da, kem trị mụn, son môi, dầu gội, nước xả vải... Các mặt hàng này gần đây bị làm giả, nhái rất nhiều.

Một số xưởng sản xuất hàng giả tại Trung Quốc, Lào, Campuchia và Việt Nam đã tung ra những sản phẩm làm giả nhái với mẫu mã y hệt, nhưng chất lượng kém. Từng có nhiều trường hợp mua phải hàng Thái giả, nhái dẫn đến hậu quả da nổi mụn.

Một số khách hàng phản ánh mua sữa tắm dê, dầu gội đầu và kể cả kem phấn trang điểm của Thái Lan tại các cửa hàngg ở chợ, khi dùng nhận thấy các chai dầu gội, sữa tắm đều đã bị pha loãng. Còn kem phấn trang điểm thì chất lượng không tốt, lại gây dị ứng da. Nhìn kỹ lại vỏ hộp thì thấy nhãn in bắt đầu bị tróc như gặp phải hàng giả.

Tương tự, giày dép nhựa của Thái Lan sản xuất, hàng thật vừa đẹp vừa êm chân, lại đi trời mưa tốt. Thế nhưng, mua phải hàng giả, chất lượng khác hẳn nhựa cứng, đi đau chân thậm chí còn bị dị ứng do nhựa chất lượng kém...

Việt Nam chi 8,2 tỷ USD (khoảng 180 nghìn tỷ) mua từ đôi dép đến ô tô Thái

Theo Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 6 năm qua (2009-2015), kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan đã tăng gần gấp đôi; từ mức 4,5 tỷ USD năm 2009 lên tới 8,2 tỷ USD năm 2015.

Trong đó, nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan đã tăng 2 lần, từ mức 590 triệu USD lên gần 1,16 tỷ USD (từ năm 2010 đến 2015).

Những sản phẩm tiêu dùng cũng là nhóm nhập khẩu tăng cao là máy vi tính, giấy và sản phẩm điện tử...

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM