Bạn bè kết giao với nhau mà thấy có 3 biểu hiện này, hãy nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ càng sớm càng tốt

12/09/2020 21:19 PM | Sống

Một khi trong quan hệ bạn bè đã xuất hiện 3 biểu hiện sau đây, tốt nhất hãy nhanh chóng kết thúc mối quan hệ đó.

Đời người có hai việc rất khó tránh khỏi, một là giao du với người khác, hai là kiếm tiền. Chúng có vẻ không có liên quan tới nhau, nhưng lại có liên hệ mật thiết. Bởi vì khi giao du với người khác, có thể kiếm được tiền, cũng có thể sẽ lỗ vốn.

Trong cuộc sống thường ngày, giao du với người khác cũng giống như một cách thức "đầu tư". Có khi đối phương có thể giúp bạn một tay, có khi chẳng những không giúp được, còn khiến bạn tiền mất tật mang.

Do đó, trong mối quan hệ giữa người với người, có một vài việc cần chú ý, không được do dự quá nhiều.

Ví dụ như khi đối phương nhẫn tâm làm tổn thương bạn, có lần đầu sẽ có lần hai, lần ba. Tuy nói mất cái này được cái nọ, nhưng cứ mặc kệ đối phương cũng là lỗi của chúng ta.

Hãy nhanh chóng tìm điểm dừng cho mối quan hệ đó nếu giữa bạn bè với nhau xuất hiện 3 biểu hiện sau:

1. Vay tiền không trả

Hành vi vay tiền dễ thể hiện tính cách của một con người nhất. Một người hiểu lễ tiết, biết giữ chữ tín sẽ trả tiền sớm nhất có thể, không khất nợ; nhưng nếu là một người lòng tham không đáy, họ sẽ chỉ khất mãi khất mãi, thậm chí còn mở miệng hỏi vay thêm mà không bao giờ nghĩ đến việc trả nợ.

Người biết giữ chữ tín trả tiền là đối tượng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Một người có chữ tín, nhân cách chắc chắn sẽ không quá tệ, có thể đồng cam cộng khổ.

Còn người không giữ chữ tín, vay tiền không trả, nhân cách hiển nhiên chẳng tốt đẹp gì, đã không biết ơn, còn coi sự giúp đỡ của bạn bè là lẽ đương nhiên.

 Bạn bè kết giao với nhau mà thấy có 3 biểu hiện này, hãy nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ càng sớm càng tốt - Ảnh 1.

Cần biết rằng tiền có thể mang tới một nhóm bạn tốt nhưng cũng có thể kéo tới một đám bạn bè không ra gì. Nếu gặp phải loại người sau, bản thân cần phải đề cao cảnh giác, vạch rõ ranh giới với họ, có như vậy mới không phải chịu những tác động tiêu cực từ họ.

2. Đùn đẩy trách nhiệm trách nhiệm khi phạm sai lầm

Dù là trong công việc hay ở trong cuộc sống, đều có không ít những "người dễ tính". Nhưng khi có xung đột xảy ra, chịu thiệt đa phần là "người dễ tính".

Lòng tốt của một người tất nhiên quan trọng, nhưng một khi quá dễ dãi sẽ dễ bị người ta lạm dụng.

Thường vào thời điểm những con người dễ tính kia nhận ra rằng mình hy sinh không được đền đáp, còn bị lập kế hãm hại, họ mới hiểu rằng tình bạn nào cũng không thể chịu nổi trước những ngón đòn đau của hiện thực.

Do đó, đối mặt với những kẻ thích đùn đẩy trách nhiệm lên người khác, tuỳ tiện gắp lửa bỏ tay người, ta cần phải học được cách từ chối, biết giữ khoảng cách, thậm chí là tránh xa.

3. Lừa lọc hết lần này đến lần khác

Có một câu nói như sau: Kẻ hay lừa bạn thường là những người gần gũi nhất, còn những người lạ thường không dễ lừa được chúng ta.

Bởi vì ý thức cảnh giác của chúng với người lạ vẫn khá mạnh mẽ, cũng có rất ít người lạ lừa được chúng ta. Nhưng nếu thân phận của người lạ chuyển thành "bạn bè" thân thiết, tính chất sẽ hoàn toàn khác nhau.

Có một số người có vẻ như coi bạn là bạn, nhưng lại lừa dối bạn hết lần này tới lần khác.

 Bạn bè kết giao với nhau mà thấy có 3 biểu hiện này, hãy nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ càng sớm càng tốt - Ảnh 2.

Ví dụ như chốn thương trường ngày nay, có không ít người hợp tác làm ăn, nhưng nếu quá tin tưởng vào đối phương, bản thân không nghiêm túc tham gia vào công việc, cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Tin tưởng giáo phó hết cho người không đáng tin cậy, đầu tư một cách mù quáng, kết quả không những nhận cái kết giải thể mà ngay cả tình bạn nhiều năm cũng bị huỷ hoại trong chỉ chốc lát.

Tuy nhiên lừa dối cũng có nhiều loại, có loại lừa dối lại là thiện ý. Thông thường, loại lừa dối có thiện ý này chỉ là những lời nói dối không gây hậu quả gì, thậm chí có thể khiến người nghe an tâm hơn, chúng ta có thể không cần bận tâm.

Còn lừa dối ác ý thì khác, những lời nói dối mang theo "tư lợi", chúng ta nhất định cần phải thận trọng.

Giao du với người khác, có những chuyện vặt có thể không so đo. Nhưng có những việc vô cùng quan trọng, bản thân phải đề cao cảnh giác, mau chóng thiết lập điểm dừng, nếu không, chúng ta sẽ phải chịu tổn thương.

Khánh An

Cùng chuyên mục
XEM