Bài báo Trung Quốc hơn 1300 chữ cay đắng nói về lời tiên tri rằng đội nhà sẽ thua Việt Nam

24/12/2019 11:41 AM | Xã hội

Tờ báo Trung Quốc tỏ ra đầy lo lắng cho “số phận” của đội nhà khi so sánh với những thành tựu của bóng đá Việt Nam.

Thời gian gần đây, truyền thông Trung Quốc đã tốn rất nhiều giấy mực để phân tích về "sự trỗi dậy" của bóng đá Việt Nam . Chiều 23/12, tờ Sina có bài viết bày tỏ mối bi quan cho tương lai của bóng đá Trung Quốc khi so sánh với Việt Nam. Bài viết có nhan đề: "Bóng đá Việt Nam khao khát dự World Cup. Liệu lời tiên tri của huyền thoại Fan Ziyi sẽ trở thành sự thật?". Chúng tôi xin truyền tải lại những nội dung chính của bài viết này.

"Cho đến tận bây giờ, những lời tiên tri từ 6 năm trước của huyền thoại bóng đá Fan Ziyi (Phạm Chí Nghị) rằng bóng đá Trung Quốc sẽ thua Việt Nam, thi thoảng lại được nhắc đến trên các trang mạng xã hội. Nhưng gần đây, sự lo lắng càng được thể hiện một cách rõ ràng hơn. Sự cay đắng này có thể được nhìn thấy một cách dễ dàng từ những người hâm mộ Trung Quốc.

 Bài báo Trung Quốc hơn 1300 chữ cay đắng nói về lời tiên tri rằng đội nhà sẽ thua Việt Nam - Ảnh 1.

Huyền thoại Fan Ziyi từng đưa ra "lời tiên tri" rằng bóng đá Trung Quốc sẽ thua Việt Nam.

Theo Yonhap (Hàn Quốc), sau những kỳ tích mà HLV Park Hang-seo đã chinh phục cùng bóng đá Việt Nam, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đặt mục tiêu cực lớn, đó là giành quyền tham dự World Cup 2026.

Theo một quan chức của VFF, để đảm bảo mục tiêu tham dự World Cup 2026, VFF sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào lĩnh vực phát triển đào tạo trẻ. VFF cũng hợp tác với nhiều đối tác. Trong mùa Hè tới, U20 Việt Nam sẽ sang Pháp để thực hiện chuyến du đấu rất quan trọng. VFF cũng đang xúc tiến kế hoạch để đội U17 được đào tạo ở nước ngoài.

Sự tiến bộ không ngừng của bóng đá Việt Nam

Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã có sự tiến bộ thần tốc. Đầu tiên là với các đội tuyển trẻ. Vào tháng 10/2016, đội U19 Việt Nam thi đấu cực kỳ thành công và lập kỳ tích ở giải châu Á. Sau đó, họ giành vé tham dự VCK World Cup dành cho lứa U20 một năm sau đó.

Đến tháng 1/2018 tại giải U23 châu Á ở Thường Châu – Trung Quốc, U23 Việt Nam tiếp tục lập kỳ tích khi tiến tới trận chung kết. Vào thời điểm đó, người hâm mộ Việt Nam ăn mừng khắp cả nước. Hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam đã đổ về Thường Châu để cổ vũ cho đội bóng. Thật không may, họ thua Uzbekistan trong cơn bão tuyết ở trận đấu cuối cùng.

 Bài báo Trung Quốc hơn 1300 chữ cay đắng nói về lời tiên tri rằng đội nhà sẽ thua Việt Nam - Ảnh 2.

Tờ báo Trung Quốc cho rằng bóng đá Việt Nam đang có sự tiến bộ thần tốc.

Trong Đại hội thể thao châu Á 2018 tại Indonesia, U23 Việt Nam thi đấu thăng hoa và lọt tới bán kết. Họ chỉ thất bại khi đối đầu Hàn Quốc – đội bóng hàng đầu châu lục. Mới đây ở SEA Games 30, họ cũng đánh bại Indonesia 3-0 để giành tấm HCV lần đầu tiên trong lịch sử.

Bây giờ, ĐTQG Việt Nam cũng đang thi đấu cực kỳ thành công. Ở Asian Cup 2019, họ đánh bại Jordan để vào tới tứ kết và chỉ chịu thua sát nút trước Nhật Bản.

Ở vòng loại World Cup dành cho 40 đội tuyển, Việt Nam cũng bất bại để đứng đầu bảng tử thần. Tuyển Việt Nam đang có cơ hội tuyệt vời để tiến vào vòng loại cuối cùng.

Cùng với thời điểm mà bóng đá Việt Nam tiến bộ thần tốc thì các đội tuyển của Trung Quốc lại cho thấy mình ngày càng tụt hậu. Điều đó có lẽ không cần nhắc lại bởi ai cũng nhận ra.

 Bài báo Trung Quốc hơn 1300 chữ cay đắng nói về lời tiên tri rằng đội nhà sẽ thua Việt Nam - Ảnh 3.

Báo Trung Quốc ấn tượng khi bóng đá Việt Nam đã có những cầu thủ có thể thi đấu ở châu Âu như Văn Hậu.

Sự tiến bộ của Việt Nam là điều không hề khó hiểu

Trở lại thập niên 90 của thế kỷ trước, trình độ chung của bóng đá Trung Quốc cao hơn hẳn so với Việt Nam, ít nhất là chúng ta hơn họ hẳn hai bậc.

Bây giờ, khoảng cách đó đã bị san lấp, và cầu thủ Việt Nam có thể chơi bóng ở châu Âu, như trường hợp của Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan. Đó là điều mà ít người nghĩ tới trong quá khứ.

Thực tế, không quá khó để lý giải những thành công của bóng đá Việt Nam, từ cấp độ đội tuyển hay cá nhân. Đó là nền tảng của mô hình đào tạo trẻ được đầu tư rất bài bản. Họ có một hệ thống giải đấu hợp lý và một HLV phù hợp. Những điều đó giúp bóng đá Việt Nam gặt hái thành công.

 Bài báo Trung Quốc hơn 1300 chữ cay đắng nói về lời tiên tri rằng đội nhà sẽ thua Việt Nam - Ảnh 4.

Tờ Sina cho rằng HLV Park Hang-seo rất phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Ở Việt Nam bây giờ, những học viện đào tạo lớn được trải ở cả miền Bắc, Trung, Nam, trong đó học viện HAGL là ví dụ nổi bật. Các mô hình đào tạo trẻ ở Việt Nam đang mang dáng dấp giống như những quốc gia hùng mạnh ở châu Âu như Anh, Nga…

Theo Tân Hoa Xã, năm 2014, ở Việt Nam có tới 7-8 vạn cầu thủ tham gia các trận bóng đá trẻ ở tất cả các cấp. Họ cũng tổ chức các giải đấu dành cho nhiều lứa tuổi từ U11 đến U21. Với giải VĐQG, các cầu thủ trẻ cũng thường được tạo điều kiện để ra sân thi đấu.

Cầu thủ Việt Nam có môi trường rất tốt để phát triển khả năng của họ. Rõ ràng, những chiến lược phát triển bóng đá của Việt Nam đang đi đúng hướng.

Hiện tại, ĐTQG và U23 Việt Nam đang được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo. VFF cũng ký hợp đồng với HLV đẳng cấp Philippe Troussier để phát triển công tác đào tạo trẻ. Việt Nam cho thấy tính đúng đắn trong việc bổ nhiệm nhân sự, điều hoàn toàn khác so với ở Trung Quốc.

Có giới hạn nào cho bóng đá Việt Nam?

Vậy, bóng đá Việt Nam có thể tiến vào VCK World Cup?

HLV Philippe Troussier có nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ở thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam có đủ khả năng để chinh phục một tấm vé dự Olympic, còn trong tương lai gần, bóng đá Việt Nam có cơ hội đến với World Cup. Cơ hội càng lớn hơn nếu FIFA mở rộng World Cup lên thành 48 đội.

Trong 80 năm qua, lịch sử bóng đá Đông Nam Á chưa có đội bóng nào từng tham dự World Cup. Điều này liên quan tới trình độ của bóng đá Đông Nam Á. Thiếu sót lớn nhất của Việt Nam cũng như các đội tuyển khác ở Đông Nam Á có lẽ vẫn nằm ở yếu tố thể chất.

Đầu năm nay, Việt Nam từng đối đầu Iraq ở Asian Cup. Iraq vốn là đội tuyển sở hữu tới 17 cầu thủ cao trên 1m80. Trong khi đó với Việt Nam, số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn chung, yếu tố thể chất là một rào cản để bóng đá Việt Nam có thể vươn ra khỏi đấu trường châu lục. Tất nhiên, khi châu Á sở hữu 4,5 suất dự VCK World Cup thì Việt Nam vẫn khó thể tìm vé đến World Cup.

 Bài báo Trung Quốc hơn 1300 chữ cay đắng nói về lời tiên tri rằng đội nhà sẽ thua Việt Nam - Ảnh 5.

 Nhưng nếu đặt ra câu hỏi rằng bóng đá Trung Quốc có thua Việt Nam giống như lời tiên tri của huyền thoại Fan Ziyi hay không, thì đây là điều đang trở thành sự thật. Điều đó có thể được chứng minh nếu hai đội có dịp đối đầu nhau ở một giải đấu chính thức, như Asian Cup hoặc vòng loại World Cup chẳng hạn.

Trên thực tế, cuộc thảo luận của chúng tôi về bóng đá Việt Nam bắt nguồn từ những mối lo ngại về sự xuống dốc của bóng đá Trung Quốc".

Theo Tiểu Mã

Cùng chuyên mục
XEM