Bác trai đi kiểm định bát uống canh của Từ Hi Thái hậu, chuyên gia: Xin hỏi bác họ gì?

05/03/2022 14:26 PM | Sống

Nghe xong họ của bác trai, cả trường quay ồ lên sửng sốt. Thật không ngờ chủ nhân bảo vật lại có gia thế hiển hách tới vậy!

Trong chương trình "Kiểm định bảo vật" đầu xuân năm 2018, một người đàn ông đến từ Bắc Kinh đã mang tới kiểm định chiếc bát gốm gia truyền vô cùng tinh xảo. Theo lời giới thiệu của bác, chiếc bát này chính là bát của Tử Cấm Thành, trước đây Từ Hi Thái hậu thường dùng để uống canh.

Từ Hi Thái hậu nổi tiếng là nhân vật lịch sử xa hoa vô độ, riêng việc ăn uống mỗi bữa ăn có tới 120 món ăn, quần áo trang sức không tài nào đếm xuể. Tương truyền thói tiêu xài hoang phí của bà còn khiến dân chúng cả triều vua Đạo Quang rơi vào cảnh lầm than, nên hậu thế ai cũng tò mò về hình ảnh thật của những món ngự dụng trong tay Từ Hi Thái hậu.

Bác trai đi kiểm định bát uống canh của Từ Hi Thái hậu, chuyên gia: Xin hỏi bác họ gì? - Ảnh 1.

Chiếc bát trong chương trình "Kiểm định bảo vật". Ảnh: Haokan

Chuyên gia thì lại tò mò về lý do bác trai sở hữu được chiếc bát này. Một vị chuyên gia lên tiếng: "Bác nói đây là đồ gia truyền. Vậy hẳn gia thế của bác vô cùng hiển hách, vậy xin hỏi bác mang họ gì?"

Bác trai cười đáp: "Tôi mang họ Na, ông cố của tôi tên là Diệp Hách Na Lạp Qua Tường giữ chức thừa ân công thời Thanh. Ông là em trai của Từ Hi Thái hậu."

Bác trai đi kiểm định bát uống canh của Từ Hi Thái hậu, chuyên gia: Xin hỏi bác họ gì? - Ảnh 2.

Ông cố của chủ nhân bảo vật chính là em trai Từ Hi Thái hậu. Ảnh: Haokan

Cả trường quay ồ lên sửng sốt, nhân vật của chương trình lần này có gia thế quả không phải dạng vừa.

Dòng họ Na Lạp, cùng với Nữu Hỗ Lộc là hai gia tộc xuất sinh nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế Thanh triều. Người thuộc gia tộc này vốn có xuất thân và sinh sống tại khu vực Hải Tây, ngày nay là các vùng Cát Lâm, Hắc Long Giang, Liêu Ninh và Nội Mông Cổ.

Na Lạp thị bao gồm 4 tộc nhỏ: Cáp Đạt Ná Lạp, Huy Phát Na Lạp, Ô Lạt Na Lạp và Diệp Hách Na Lạp (trước đây thống trị khắp bờ sông Diệp Hách).

Sau này khi nhà Thanh lụi bại, hậu duệ của tộc Na Lạp thường đổi sang họ Na để giống với các họ đơn của người Hán hơn. Đây cũng chính là trường hợp của bác Na trong chương trình.

Bác trai đi kiểm định bát uống canh của Từ Hi Thái hậu, chuyên gia: Xin hỏi bác họ gì? - Ảnh 3.

Trên bát có hoa văn rồng năm móng. Ảnh: Haokan

Chuyên gia bắt đầu phân tích chiếc bát. Trên bát có vẽ hoa văn rồng năm móng vô cùng hùng tráng, móng rồng sắc bén giương ra phía sau. Món đồ có hình rồng năm móng, ngoài hoàng đế ra đúng là chỉ Từ Hi Thái hậu mới dám dùng. Không còn nghi ngờ gì, đây chính là một tác phẩm của lò nung cung đình thời Hoàng đế Đạo Quang.

Chuyên gia cũng cảm ơn bác Na đã mang bảo vật của gia đình tới để khán giả truyền hình có thể cùng chiêm ngưỡng.

Theo Tammy

Cùng chuyên mục
XEM