Bác sĩ BV Xanh Pôn chia sẻ về những ngày cuối đời của bé gái bị nhân tình của mẹ đóng 10 chiếc đinh vào đầu

13/03/2022 10:45 AM | Xã hội

TS. BS Trần Văn Trung thông tin, suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, bé luôn trong tình trạng hôn mê, bị tổn thương không hồi phục. Dù đã hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa khác để có phương án phẫu thuật rút đinh cho cháu, tuy nhiên sức khoẻ cháu không đảm bảo nên các bác sĩ chưa thể thực hiện phẫu thuật được.

Như tin tức đã đưa, bé gái Đ.N.A., 3 tuổi bị nhân tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã tử vong lúc 19 giờ 12/03, đại diện Bệnh viện Xanh Pôn cho biết.

Bác sĩ Trần Văn Trung, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trên tờ Vietnamnet cho biết trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, bé A. luôn ở trong tình trạng hôn mê, bị tổn thương não không hồi phục.

Bác sĩ BV Xanh Pôn chia sẻ về những ngày cuối đời của bé gái bị nhân tình của mẹ đóng 10 chiếc đinh vào đầu - Ảnh 1.

Bé gái 3 tuổi đã tử vong

"Chúng tôi cũng đã hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa khác để có phương án phẫu thuật rút đinh cho cháu, tuy nhiên sức khoẻ cháu không đảm bảo nên chưa thể thực hiện phẫu thuật được.

Kể từ khi được đưa vào bệnh viện đến nay, cháu bé đã được điều trị hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi. Cháu bé tử vong do vết thương quá nặng", đại diện bệnh viện cho hay.

Trước đó, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất tiếp nhận bé Đ.N.A. được đưa vào Khoa Cấp cứu.

Sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đặt ống, chụp phim đã phát hiện 9 chiếc đinh trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần.

Chiều 20/1, Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú H.Thạch Thất, Hà Nội) để làm rõ hành vi "Giết người" quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự.

Bác sĩ BV Xanh Pôn chia sẻ về những ngày cuối đời của bé gái bị nhân tình của mẹ đóng 10 chiếc đinh vào đầu - Ảnh 2.

Huyên chính là nghi phạm gây ra cái chết cho bé A.

Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc và tại cơ quan công an, Huyên thừa nhận đóng đinh vào đầu bé A. Những lần bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai trước đây đều do Huyên gây ra.

Thông tin từ người nhà cho biết chị Nguyễn Thị L. (mẹ bé A.) và Đỗ Hữu Chung (bố ruột bé A) đã kết hôn cách đây hơn 10 năm. Hai vợ chồng đến với nhau qua mai mối, chị L. là trụ cột gia đình. Hai người sinh được ba con, bé A. là con út.

Tháng 02/2021, chị L. bỏ đi, để con cho ông bà nội nuôi. Ba tháng sau, chị trở về, làm thủ tục ly hôn với anh Chung. Hai con đầu được ông bà nội tiếp tục nuôi dưỡng tại xã Canh Nậu, bé A. sống với mẹ.

Theo Tùng Lâm

Cùng chuyên mục
XEM