Australia đang xem xét phát hành tiền ảo riêng

13/12/2017 16:41 PM | Xã hội

Trước sự bùng nổ của Bitcoin, Ngân hàng trung ương Australia (RBA) đang xem xét xây dựng một hệ thống tiền ảo riêng cho mình.

Tại Diễn đàn thanh toán Australia (APS), Thống đốc Philip Lowe cho biết đang xem xét những ưu nhược của việc phát hành tiền ảo cho hệ thống tài chính Australia. Nếu dự án này được thông qua, Australia sẽ là quốc gia đầu tiên có hệ thống tiền ảo phát hành bởi ngân hàng trung ương, được sử dụng song song với tiền thật.

Động thái của RBA khá dễ hiểu khi người dân Australia không mấy hứng thú với tiền mặt. Khảo sát năm 2016 của ngành ngân hàng nước này cho thấy giao dịch tiền mặt của các hộ gia đình đã giảm từ 70% năm 2007 xuống chỉ còn 37% hiện nay.

Hiện RBA đang nghiên cứu việc sử dụng những công nghệ như Blockchain để tìm giải pháp đối phó với hiện tượng chán tiền mặt này.

Không riêng gì Australia, Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBOC) cũng đã xem xét việc sử dụng tiền ảo khi thành lập một nhóm nghiên cứu lĩnh vực này vào năm 2014.

Một khả năng khác đang được RBA xem xét là phát hành đồng Australia Dollar dưới dạng số hóa nhằm phục vụ cho những giao dịch đặc biệt cần các ứng dụng công nghệ thay cho tiền mặt truyền thống. Thống đốc Lowe cho biết những đồng tiền số hóa này có thể giúp xây dựng hệ thống giao dịch tự động hiệu quả hơn nhiều so với hiện nay.

AB

Cùng chuyên mục
XEM