Apple ngồi im cũng dính đạn, bị Elon Musk cà khịa tới 2 lần trong buổi công bố kết quả kinh doanh của Tesla

28/07/2021 07:38 AM | Kinh doanh

Elon Musk vừa có màn cà khịa công khai Apple.

Tờ CNBC đưa tin, CEO Tesla là Elon Musk đã cà khịa "người hàng xóm" ở thung lũng Silicon là Apple tới 2 lần trong buổi họp công bố kết quả kinh doanh diễn ra vào ngày hôm qua.

Trên thực tế, 2 công ty này không trực tiếp cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, Apple mới đây tiết lộ đang sản xuất xe ô tô điện tự lái và họ đã câu rất nhiều kỹ sư cũng như lãnh đạo cấp cao từ Tesla sang khiến mối quan hệ giữa 2 công ty trở nên căng thẳng. Bản thân dự án xe ô tô điện mang tên Titan của Apple hiện đang được điều hành bởi Doug Field - người gia nhập Apple vào năm 2018 sau 5 năm làm việc ở Tesla.

Trong buổi họp công bố kết quả kinh doanh, khi được hỏi về chuỗi cung ứng của Tesla, Musk nói rằng hiện mọi người đang hiểu nhầm rằng Tesla sử dụng nhiều coban - một loại nguyên liệu chủ chốt được dùng sản xuất pin lithium-ion cho cả điện thoại thông minh và xe ô tô điện.

"Tôi nghĩ là Apple sử dụng 100% coban với các loại pin cho điện thoại và laptop của họ nhưng Tesla thì không. Tính ra chúng tôi chỉ sử dụng 2% coban so với lượng Apple sử dụng như tôi nói đó, tới 100%. Thế nên chúng tôi không bị ảnh hưởng nhiều khi chuỗi cung ứng bị xáo trộn".

Apple ngồi im cũng dính đạn, bị Elon Musk cà khịa tới 2 lần trong buổi công bố kết quả kinh doanh của Tesla  - Ảnh 1.

Một vài nhân tố coban được đào ở những nơi như Cộng hòa Congo đã chịu chỉ trích nặng nề liên quan tới vấn đề lạm dụng lao động trẻ em và xâm phạm quyền con người. Năm 2019, Apple và cả Tesla cũng những công ty công nghệ lớn khác bị nêu tên là bị cáo trong một vụ kiện về vấn đề nhân quyền.

Về phần mình, trong một báo cáo được công bố vào đầu năm nay, Apple cho biết họ công bố danh sách tất cả các khoáng sản, các nhà máy luyện và tinh luyện coban. Ngoài ra, tất cả các nhà cung cấp coban của Apple đã tham gia kiểm toán vào năm 2020. Đại diện của Apple không đưa ra bình luận nào.

Tiếp tục trong cuộc họp, Musk đề cập đến cái gọi là “walled garden” (tạm dịch: Bức tường bảo mật) của Apple. (Apple sẽ dựa vào công nghệ nội bộ của mình thay vì những công nghệ được phát triển ở nơi khác, ngay cả khi công nghệ đó được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Phương pháp tiếp cận này có từ thời nhà sáng lập thiên tài Steve Jobs để lại).

Theo Musk thì "walled garden" được đặt tên như vậy là vì Apple kiểm soát chặt chẽ phần mềm nào có thể được cài đặt trên iPhone thông qua App Store của họ. Hiện tại, Walled garden của Apple đang phải đối mặt với sự giám sát của các nhà lập pháp và các công ty khác, bao gồm cả một phiên tòa chống độc quyền diễn ra vào đầu năm nay sau khi Epic Games kiện về các chính sách và phí của App Store.

Khi được hỏi về việc Tesla cho phép các đối thủ cạnh tranh sử dụng mạng sạc của họ, Musk nói: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng mục tiêu của công ty là hỗ trợ sự ra đời của năng lượng bền vững chứ không phải là tạo ra một walled garden và sử dụng nó để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh như một vài công ty đang làm".

Nói xong, Musk hắng giọng và nói: Apple.

Nguồn: CNBC

Phương Linh

Từ khóa:  apple , Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM