Apple một lần nữa chứng minh Tim Cook đã đúng, khi không còn phụ thuộc vào iPhone nữa

31/07/2019 14:01 PM | Xã hội

Chiến lược không còn phụ thuộc vào iPhone của CEO Tim Cook đã đem lại trái ngọt cho Apple.

Ngày hôm nay, Apple đã công bố báo cáo tài chính Q3/2019 (từ tháng 4 đến hết tháng 6), với doanh thu kỷ lục 53,8 tỷ USD. Tuy nhiên doanh thu từ việc bán iPhone lại sụt giảm so với năm ngoái, từ 29,47 tỷ USD xuống còn 25,99 tỷ USD. Điều đó đồng nghĩa với việc iPhone lần đầu tiên kể từ năm 2012 đến nay, chỉ chiếm chưa đến một nửa doanh thu của Apple.

Mảng dịch vụ mang lại cho công ty 11,46 tỷ USD doanh thu, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên trong đó lại chưa có sự góp mặt của các dịch vụ quan trọng đã được Apple giới thiệu đầu năm nay, ví dụ như TV+.

Trước đây, chúng ta vẫn nói Apple là nhà sản xuất iPhone, phụ thuộc hoàn toàn vào iPhone, thành công hay thất bại cũng là do doanh số bán iPhone. Nhưng điều đó đã không còn nữa, khi doanh số iPhone sụt giảm trong quý vừa qua, Apple vẫn có thể đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử tất cả các Q3 từ trước đến nay.

Rõ ràng, chiến lược không phụ thuộc vào iPhone và đa dạng hóa kinh doanh của CEO Tim Cook đã mang lại những kết quả thành công rõ rệt. Tim Cook đã nhìn trước được rằng Apple không thể nào phụ thuộc vào việc bán iPhone mãi mãi, thay vào đó dịch vụ mới là mảng kinh doanh có thể phát triển lâu dài.

Apple hiện có hơn 420 triệu thuê bao trả phí cho các dịch vụ khác nhau mà công ty này cung cấp. Trong vài tháng đầu năm nay, Apple cũng đã ra mắt một loạt các dịch vụ mới hứa hẹn sẽ giúp mảng kinh doanh này tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Đó là dịch vụ trò chơi Apple Arcade, thẻ tín dụng Apple Card, truyền hình Apple TV+ và tạp chí Apple News+.

Việc quản lý các dịch vụ này sẽ là yếu tố cốt lõi quyết định thành công của Apple thời kỳ hậu iPhone. Và đây cũng sẽ là di sản mà người ta nhắc đến khi nói về Tim Cook, cũng giống như việc nhắc đến những chiếc iPhone đầu tiên khi nói về Steve Jobs.

Thành công của Apple hiện tại càng chứng minh rằng CEO Tim Cook là một nhà kinh doanh đại tài, là người có tầm nhìn xa và rộng. Có lẽ không một ai phù hợp hơn ông để điều hành Apple của hiện tại, một Apple vẫn có thể tăng trưởng cho dù doanh số iPhone sụt giảm.

Theo TVD

Cùng chuyên mục
XEM