Apple bị kiện vì chèn ép lập trình viên ứng dụng

06/06/2019 14:12 PM | Kinh doanh

Mới đây, Apple phải đối mặt với một vụ kiện tập thể của các lập trình viên về việc áp đặt độc quyền khiến họ phải trả mức phí quá đáng để tham gia App Store.

Gần nhất, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết cho phép khách hàng được tiếp tục theo đuổi một vụ kiện khác với cáo buộc Apple đã thổi phồng giá phần mềm iPhone bằng cách thu phí hoa hồng 30% từ doanh thu ứng dụng.

Vụ kiện của các lập trình viên được đệ trình lên Tòa án Bắc California (Mỹ) tại địa phận San Jose với lập luận của nguyên đơn rằng họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bán các ứng dụng của mình trên App Store của Apple. Họ cho rằng mức hoa hồng 30% mà Apple thu từ doanh số bán ra của các ứng dụng thực sự "ăn tươi nuốt sống", bên cạnh phí lập trình 99 USD họ vẫn đóng hàng năm để có mặt trên thị trường ứng dụng của Apple.

Vụ kiện này tương tự sự việc của Spotify khiếu kiện Apple lên cơ quan chống độc quyền của EU vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh qua thu phí hoa hồng, tạo lợi thế cho dịch vụ nghe nhạc trực tuyến của Apple. Phản hồi của hãng này cho rằng họ tạo ra một thị trường an toàn và bảo đảm cho các nhà phát triển lập trình, nên đương nhiên sẽ lấy từ doanh thu ứng dụng.

Còn đối với vụ kiện mới nhất, Apple phản ứng bằng việc nhấn mạnh sự cạnh tranh giữa các đối thủ trên App Store, chứ không phải quyền lực độc quyền như cáo buộc.

Theo A.M

Cùng chuyên mục
XEM