Áp thấp nhiệt đới khiến Bắc Biển Đông có gió giật mạnh cấp 8

24/08/2016 20:43 PM | Xã hội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một vùng áp thấp trên dải hội tụ nhiệt đới đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một vùng áp thấp trên dải hội tụ nhiệt đới đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ ngày 24/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km.

Đến 16 giờ ngày 25/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ngoài ra do hoạt động của gió mùa Tây Nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo cho các vùng đêm 24/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực các tỉnh Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Theo Lý Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM