[Ảnh] Nước lũ rút, các trường học vùng lũ Quảng Bình đối đầu với "cuộc chiến" mới

22/10/2020 17:23 PM | Xã hội

Nước lũ ở Quảng Bình bắt đầu rút đi nhưng để lại đồng bùn đất bủa vây khắp nơi, đặc biệt là ở các trường học.

Ngày 22/10, nước lũ ở nhiều địa phương tỉnh Quảng Bình bắt đầu rút. Người dân, các cơ quan đơn vị, trường học đã tiến hành dọn dẹp để đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Tại huyện Quảng Trạch, Phòng Giáo dục đào tạo cho biết có 13 trường học bị ngập sâu trong nước lũ với tổng thiệt hại hơn 7 tỉ đồng. Ngay khi nước lũ vừa rút, giáo viên, cán bộ các trường học đã bắt tay vào dọn dẹp bùn đất do lũ để lại để học sinh sớm được trở lại trường.

 [Ảnh] Nước lũ rút, các trường học vùng lũ Quảng Bình đối đầu với cuộc chiến mới  - Ảnh 1.

Trường mầm non xã Phù Hoá nằm cạnh Sông Giang thuộc huyện Quảng Trạch bị ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua. Khi lũ rút đi đã để lại lớp bùn đất dày gần 5 cm.

 [Ảnh] Nước lũ rút, các trường học vùng lũ Quảng Bình đối đầu với cuộc chiến mới  - Ảnh 2.
 [Ảnh] Nước lũ rút, các trường học vùng lũ Quảng Bình đối đầu với cuộc chiến mới  - Ảnh 3.

Lớp bùn đất bao phủ khắp nơi, từ khuôn viên trường đến phòng học. Để học sinh sớm trở lại trường học, lớp bùn đất này phải được dọn dẹp sạch sẽ.

 [Ảnh] Nước lũ rút, các trường học vùng lũ Quảng Bình đối đầu với cuộc chiến mới  - Ảnh 4.
 [Ảnh] Nước lũ rút, các trường học vùng lũ Quảng Bình đối đầu với cuộc chiến mới  - Ảnh 5.
 [Ảnh] Nước lũ rút, các trường học vùng lũ Quảng Bình đối đầu với cuộc chiến mới  - Ảnh 6.
 [Ảnh] Nước lũ rút, các trường học vùng lũ Quảng Bình đối đầu với cuộc chiến mới  - Ảnh 7.

Trường THCS xã Phù Hoá cũng là một trong những nơi bị ngập sâu trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Ngay khi nước rút, cán bộ, giáo viên nhà trường đã cùng nhau dọn sạch lớp bùn đất do nước lũ để lại. Việc dọn dẹp dự kiến mất từ 3 đến 5 ngày.

 [Ảnh] Nước lũ rút, các trường học vùng lũ Quảng Bình đối đầu với cuộc chiến mới  - Ảnh 8.
 [Ảnh] Nước lũ rút, các trường học vùng lũ Quảng Bình đối đầu với cuộc chiến mới  - Ảnh 9.

Trước lũ, giáo viên các trường học đã kê bàn ghế, dụng cụ dạy học lên cao để tránh thiệt hại. Tuy nhiên, do nước lũ quá lớn đã gây hư hại nhiều cho các cơ sở giáo dục. Ông Phan Thanh Xuân - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch - cho biết, sau lũ có 13 đơn vị trường học bị ngập nước. Các trường học bị ngập sâu tập trung ở các xã Phù Hóa, Cảnh Hóa và Quảng Thanh với ước tính thiệt hại trên 7 tỉ đồng. Ông Phan Thanh Xuân, Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Quảng Trạch, cho biết sau lũ có 13 đơn vị trường học bị ngập nước. Các trường học bị ngập sâu tập trung ở các xã Phù Hóa, Cảnh Hóa và Quảng Thanh với ước tính thiệt hại trên 7 tỉ đồng.

 [Ảnh] Nước lũ rút, các trường học vùng lũ Quảng Bình đối đầu với cuộc chiến mới  - Ảnh 10.

Đặc biệt, ông Xuân cho biết hiện chưa có thống kê cụ thể thiệt hại về sách giáo khoa, vở, bút, dụng cụ học tập của học sinh. Theo ông Xuân, đợt lũ lịch sử với mức nước rất cao đã khiến phần lớn nhà cửa của học sinh cũng bị lũ nhấn chìm.


Theo Đình Thức

Cùng chuyên mục
XEM