Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh "cấm ra đường" toàn thành phố

12/08/2021 16:45 PM | Xã hội

Nghe thông tin Đà Nẵng có thể sẽ thực hiện "đóng cửa tuyệt đối", không ai được ra khỏi nhà trong 7 ngày nếu hết tuần này dịch Covid-19 không giảm, rất đông người dân đã đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ.

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 1.

Sáng 12/8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, trong 4 ngày nữa nếu tình hình dịch Covid-19 không giảm thì thành phố sẽ áp dụng biện pháp phong tỏa cứng toàn thành phố "ai ở đâu thì ở đó" trong vòng 7 ngày kể từ sáng thứ 2 tuần sau

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 2.

Bí thư Đà Nẵng cũng đã khẳng định, nếu thực hiện "ở yên tại chỗ" 7 ngày thì thành phố vẫn đảm bảo các điều kiện về cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Yêu cầu người dân không nên lo lắng, đổ xô đi mua, dự trữ lương thực sẽ là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 3.

Tuy nhiên, sau khi nghe thông tin này, rất đông người dân Đà Nẵng đã vội vàng đổ vào các siêu thị, chợ, cửa hàng để mua rau củ, thực phẩm tươi sống… tích trữ

Theo ghi nhận của PV, bắt đầu từ trưa nay (ngày 12/8) dòng người đã liên tục đổ vào các siêu thị Big C, Co.opmart, Mega Market,... để mua sắm thực phẩm tích trữ

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 4.

Tại siêu thị Big C Đà Nẵng, các mặt hàng nhu yếu phẩm, hàng tươi sống, rau củ quả... được khách hàng lựa chọn nhiều nhất, khiến các mặt hàng này nhanh chóng được vét sạch tại một số kệ hàng

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 5.

Mặc dù trong sáng nay, 20 quầy thanh toán của siêu thị lớn này đã hoạt động hết công suất vẫn không giải quyết hết hàng dài người chờ tính tiền

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 6.

Bãi để xe của siêu thị Big C trưa 12/8 đông nghịt

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 7.

Tương tự, tại siêu thị MM Mega Market, lượng khách đến mua hàng trong sáng 12/8 cũng tăng đột biến

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 8.

Do khách đến quá đông khiến một số gian hàng thực phẩm đã xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ, các quầy hàng thịt, cá được người dân mua sạch

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 9.

Tại các khu chợ truyền thống, lực lượng chức năng cũng rất vất vả điều tiết lượng người ra vào quá đông

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 10.

Hầu hết tiểu thương và người dân đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang khi ra vào chợ

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 11.

Người dân đứng chờ mua đồ tại 1 quầy bán thực phẩm tươi sống trong sáng 12/8

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 12.

Người dân đứng chờ mua gạo tại 1 cửa hàng trên đường Ông Ích Khiêm

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 13.

Một người dân vừa mua 3 bao gạo để tích trữ

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 14.

Tại nhiều siêu thị mini, VinMart+ cũng lâm vào tình cảnh thiếu hàng cục bộ trong sáng và trưa 12/8

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 15.

Do tâm lý sợ thiếu nhu yếu phẩm khi thành phố siết chặt hơn nữa việc cấm đường nên người dân đã đổ xô tích trữ hàng hóa

 Ảnh: Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sau dự lệnh cấm ra đường toàn thành phố - Ảnh 16.

Sở Công thương Đà Nẵng cho biết, hiện nguồn cung hàng hóa tại thành phố rất dồi dào, ổn định nên đề nghị người dân không nên mua tích trữ hàng hóa với số lượng lớn, chỉ nên mua với số lượng đủ dùng nhằm tránh tạo sự đột biến trong mua sắm và gây ra tâm lý hoang mang không đáng có

Sự kiện

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam

Cập nhật NaN-NaN-NaN NaN:NaN:NaN12 tin bài

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam

HÀ NAM

Cùng chuyên mục
XEM