Ảnh: Kéo vài tấn hàng giao khách, cõng bà 95 tuổi qua chốt phòng dịch Covid-19 vào Quảng Ninh

29/01/2021 13:44 PM | Xã hội

Để không làm gián đoạn công việc giao hàng, nhiều tài xế xe tải chọn việc kéo hàng qua trạm thu phí Bạch Đằng - nơi được lực lượng chức năng lập chốt kiểm dịch.

Ảnh: Kéo vài tấn hàng giao khách, cõng bà 95 tuổi qua chốt phòng dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 1.

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Ninh cho lập chốt kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường thủy vào tỉnh, trong đó có tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Theo ghi nhận cuả PV, trưa 29/1, tại trạm thu phí Bạch Đằng hàng trăm người dân, xe tải xếp hàng chờ đợi khai báo y tế để được vào địa phận tỉnh Quảng Ninh

Ảnh: Kéo vài tấn hàng giao khách, cõng bà 95 tuổi qua chốt phòng dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 2.

Người dân tay xách, nách mang đi bộ qua chốt kiểm dịch Covid-19 tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng

Ảnh: Kéo vài tấn hàng giao khách, cõng bà 95 tuổi qua chốt phòng dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 3.

Do số lượng người khai báo y tế quá đông nên người đàn ông này tranh thủ kê giấy lên thùng hàng để viết

Ảnh: Kéo vài tấn hàng giao khách, cõng bà 95 tuổi qua chốt phòng dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 4.

Nam thanh niên cõng bà qua chốt kiểm dịch gây sự chú ý

Ảnh: Kéo vài tấn hàng giao khách, cõng bà 95 tuổi qua chốt phòng dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 5.
Ảnh: Kéo vài tấn hàng giao khách, cõng bà 95 tuổi qua chốt phòng dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 6.

Trao đổi với chúng tôi bà Lê Thanh Hiền (áo xanh) cho biết, do lực lượng chức năng lập chốt kiểm dịch tại trạm thu phí Bạch Đằng nên gia đình chỉ có thể đi xe đến đây sau đó khai báo y tế rồi bắt xe chặng tiếp về nhà.

Ảnh: Kéo vài tấn hàng giao khách, cõng bà 95 tuổi qua chốt phòng dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 7.

Bà Hiền cho biết thêm, người được gia đình đưa về là mẹ bà, năm nay đã 95 tuổi. "Mẹ tôi đi khám bệnh tại bệnh viện bên Hải Phòng, hôm nay gia đình cho mẹ về nhà nên đi qua chốt kiểm dịch. Đây là công tác phòng chống chung do nhà nước đề ra nên chúng tôi chấp hành, vất vả một chút là đồ đạc và cõng mẹ đi bộ qua trạm thu phí thôi", bà nói.

Ảnh: Kéo vài tấn hàng giao khách, cõng bà 95 tuổi qua chốt phòng dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 8.

Do không được chở hàng qua trạm thu phí, anh Dũng đã cùng phụ xe đã sử dụng xe kéo hàng để đưa hàng sang bên địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh: Kéo vài tấn hàng giao khách, cõng bà 95 tuổi qua chốt phòng dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 9.

Được biết, số hàng anh Dũng phải kéo từ 5-7 tấn

Ảnh: Kéo vài tấn hàng giao khách, cõng bà 95 tuổi qua chốt phòng dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 10.

Ng phụ nữ mang bầu chờ người thân đến đón

Ảnh: Kéo vài tấn hàng giao khách, cõng bà 95 tuổi qua chốt phòng dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 11.

Nam thanh niên kéo đào qua trạm thu phí để giao cho người nhận trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ảnh: Kéo vài tấn hàng giao khách, cõng bà 95 tuổi qua chốt phòng dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 12.

Trước đó, ngay trong đêm 27, rạng sáng 28/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành họp khẩn để kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở mức độ cao nhất khi có thông tin về ca bệnh trên địa bàn.

ĐINH HUY

Cùng chuyên mục
XEM