Ảnh: Kè chắn sóng bị đánh tan tác, dân làng chài sơ tán tránh bão

10/11/2019 21:17 PM | Xã hội

Hơn 100 hộ dân làng chài Thạch By 2 (Quảng Ngãi) phải sơ tán để tránh bão số 2 bởi tuyến kè chắn sóng bảo vệ bị sóng đánh tan tác.

Video: Ông Trần Phước Hiền (Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ) kiểm tra tình hình ứng phó bão số 6 tại làng chài Thạch By 2 (xã Phổ Thạnh):

 Ảnh: Kè chắn sóng bị đánh tan tác, dân làng chài sơ tán tránh bão  - Ảnh 1.

Trước khi bão số 6 đổ bộ đất liền, nhiều nơi tại Quảng Ngãi xuất hiện mưa to đến rất to. Tại các xã ven biển, sóng lớn liên tục đập vào bờ, uy hiếp những tuyến kè chắn sóng.

 Ảnh: Kè chắn sóng bị đánh tan tác, dân làng chài sơ tán tránh bão  - Ảnh 2.

Trong đó, tuyến kè dài gần 1,2km chạy dọc theo làng chài thuộc thôn Thạch By 2 (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) lâm vào tình trạng báo động vì bị sóng biển đánh tan tác.

 Ảnh: Kè chắn sóng bị đánh tan tác, dân làng chài sơ tán tránh bão  - Ảnh 3.

Những con sóng cao 5-7m vượt khỏi chiều cao tuyến kè và tràn lên mặt đường, áp sát dãy nhà dân chỉ cách mép sóng chừng 10m.

 Ảnh: Kè chắn sóng bị đánh tan tác, dân làng chài sơ tán tránh bão  - Ảnh 4.

(Ảnh: Thanh Ba)

 Ảnh: Kè chắn sóng bị đánh tan tác, dân làng chài sơ tán tránh bão  - Ảnh 5.

Nguyên một đoạn kè cứng bị sóng đánh vỡ, đang được chống đỡ bằng hàng ngàn tảng đá lớn nhỏ.

 Ảnh: Kè chắn sóng bị đánh tan tác, dân làng chài sơ tán tránh bão  - Ảnh 6.

Ông Trần Phước Hiền, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ) cho biết, tuyến kè cứng này được xây dựng cách đây hơn 10 năm và bắt đầu xuống cấp từ năm 2017. "Qua mỗi đợt mưa bão, tuyến kè lại bị sạt lở và ngày càng nghiêm trọng hơn. Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, tuyến kè sạt lở một đoạn dài do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Trong khi chính quyền địa phương chưa kịp gia cố thì bão số 6 sắp đổ bộ, tiếp tục uy hiếp bờ kè", ông Hiền nói.

 Ảnh: Kè chắn sóng bị đánh tan tác, dân làng chài sơ tán tránh bão  - Ảnh 7.

Chiều 10/11, theo chân đoàn công tác phòng chống bão lũ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính dẫn đầu (bên trái), ông Hiền (phải) có mặt tại làng chài Thạch By 2 để khảo sát tuyến kè.

 Ảnh: Kè chắn sóng bị đánh tan tác, dân làng chài sơ tán tránh bão  - Ảnh 8.

Theo ông Hiền, trong số 450 hộ dân xã Phổ Thạnh thuộc diện di dời, làng chài Thạch By 2 chiếm hơn 100 hộ.

 Ảnh: Kè chắn sóng bị đánh tan tác, dân làng chài sơ tán tránh bão  - Ảnh 9.

Và khi tuyến kè đang bị uy hiếp, người dân làng chài Thạch By 2 phải khăn gói sơ tán đến nơi an toàn.

Theo Thanh Ba

Cùng chuyên mục
XEM