Ảnh: Hiện trạng 3 công viên tuổi đời hàng chục năm ở Hà Nội sắp được cải tạo, nâng cấp

24/08/2022 15:26 PM | Xã hội

Công viên Thống Nhất, Bách Thảo và Thủ Lệ thuộc sự quản lý của thành phố sẽ được ưu tiên sửa chữa, xây mới các hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo cảnh quan và giữ an toàn cho mọi người.

Ảnh: Hiện trạng 3 công viên tuổi đời hàng chục năm ở Hà Nội sắp được cải tạo, nâng cấp - Ảnh 1.

Nằm giữa 4 phố, công viên Thống Nhất được xây dựng năm 1958, với diện tích hơn 50ha. Công viên bao trọn hồ Bảy Mẫu rộng 25ha. Trong lòng hồ có hai hòn đảo nhỏ là đảo Hòa Bình và đảo Thống Nhất.

Ảnh: Hiện trạng 3 công viên tuổi đời hàng chục năm ở Hà Nội sắp được cải tạo, nâng cấp - Ảnh 2.

Đường đi trong công viên đã bung phần bê tông gây khó khăn cho mọi người khi di chuyển qua đây.

Ảnh: Hiện trạng 3 công viên tuổi đời hàng chục năm ở Hà Nội sắp được cải tạo, nâng cấp - Ảnh 3.

Ảnh: Hiện trạng 3 công viên tuổi đời hàng chục năm ở Hà Nội sắp được cải tạo, nâng cấp - Ảnh 4.

Nhiều khu vực trò chơi đã hư hỏng, không thể sử dụng được.

Ảnh: Hiện trạng 3 công viên tuổi đời hàng chục năm ở Hà Nội sắp được cải tạo, nâng cấp - Ảnh 5.

Các hạng mục cây xanh, sân vườn của công viên Thống Nhất thường xuyên được chăm sóc, vệ sinh.

Ảnh: Hiện trạng 3 công viên tuổi đời hàng chục năm ở Hà Nội sắp được cải tạo, nâng cấp - Ảnh 6.

Là một trong các công viên lớn ở Hà Nội, vườn Bách Thảo đi vào hoạt động từ năm 1890, với diện tích 33ha. Đến thời điểm hiện tại khu vực vườn Bách Thảo đã được quy hoạch chỉ còn khoảng trên 10 ha. Trong công viên có mặt nhiều loài cây gỗ quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ảnh: Hiện trạng 3 công viên tuổi đời hàng chục năm ở Hà Nội sắp được cải tạo, nâng cấp - Ảnh 7.

Qua thời gian, nhiều thứ đã cũ kỹ.

Ảnh: Hiện trạng 3 công viên tuổi đời hàng chục năm ở Hà Nội sắp được cải tạo, nâng cấp - Ảnh 8.

Nhiều tác phẩm đã bị hỏng hóc, cần được thay thế để đảm bảo cảnh quan cho công viên.

Ảnh: Hiện trạng 3 công viên tuổi đời hàng chục năm ở Hà Nội sắp được cải tạo, nâng cấp - Ảnh 9.

Trong khi đó tại công viên Thủ Lệ, được xây dựng năm 1975, với diện tích hơn 28ha, phần lớn dựa vào thế đất tự nhiên, trong đó 6 ha là hồ nước.

Ảnh: Hiện trạng 3 công viên tuổi đời hàng chục năm ở Hà Nội sắp được cải tạo, nâng cấp - Ảnh 10.

Khu vực chuồng voi là một trong những điểm được xây dựng đầu tiên đã cũ kỹ, xuống cấp theo thời gian.

Theo Phạm Hiếu

Cùng chuyên mục
XEM