Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may

08/02/2022 12:20 PM | Xã hội

Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, tuy nhiên rất đông người dân và du khách thập phương vẫn đến đền Trần những ngày đầu năm mới để du xuân, cầu may.

Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 1.

Lễ hội Khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) diễn ra vào đêm 14 tháng Giêng hàng năm thường thu hút hàng vạn người từ khắp cả nước tham dự. Năm nay, tuy không tổ chức Lễ Khai ấn như thông lệ nhưng từ đầu năm, đền Trần vẫn mở cửa cho du khách thập phương đến thăm viếng. Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022 có hàng nghìn người dân, du khách đến đây dâng hương, du xuân và xin lộc đầu năm

Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 2.

Ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần - chùa Tháp cho biết, từ năm ngoái, đền Trần đã không tổ chức lễ khai ấn vào đêm 14 tháng Giêng như thường lệ vì lý do dịch bệnh nhưng vẫn mở cửa để người dân, du khách vào tham quan, thắp hương

Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 3.

Khu vực đền chính đông đúc người đến dâng hương

Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 4.
Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 5.
Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 6.
Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 7.

Đi lễ chùa từ lâu đã trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam trong dịp đầu xuân năm mới

Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 8.

Tiền, hương, lễ... sẽ được người dân chuẩn bị trước

Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 9.

Người dân đến đây đều thành tâm mong cầu sức khỏe, bình an, tài lộc...

Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 10.

Anh Nguyễn Hữu Thắng (ở Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, năm nào anh cũng đi lễ chùa vào đầu năm nhưng đây là lần đầu tiên tới đền Trần. "Giống như mọi người, tôi đến đây để cầu may mắn, bình an cho mình và gia đình trong năm mới. Dù tình hình dịch bệnh đang khá phức tạp nhưng người dân đến đây khá đông".

Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 11.

Trong 5 ngày đầu xuân Nhâm Dần có khoảng 10.000 lượt khách đã tới dâng hương tại khu di tích Chùa Tháp - Đền Trần

Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 12.

Mọi người đều được thông báo phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, khử khuẩn..

Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 13.
Ảnh: Đền Trần không tổ chức khai ấn, hàng nghìn người dân vẫn đổ về du xuân, cầu may - Ảnh 14.

Người dân chụp ảnh lưu niệm trước khi ra về

Theo Đinh Huy

Cùng chuyên mục
XEM