Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội

23/02/2022 11:00 AM | Xã hội

Giữa cái rét đỉnh điểm của Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, nhiều người dân tại chợ đầu mối Long Biên vẫn hối hả mưu sinh trong đêm để duy trì thu nhập.


Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 1.

Miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày rét đậm, rét hại rất mạnh, nhiều nơi ở vùng núi cao phía Bắc đã xuất hiện băng giá. Tại Hà Nội, nhiệt độ xuống thấp từ 8-10 độ C khiến người dân cảm thấy khó chịu mỗi khi ra đường

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tuy nhiên, dưới cái rét cắt da cắt thịt, những người lao động vẫn phải làm việc kiếm tiền mưu sinh. 23h00 tại chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình), nhịp lao động vẫn hối hả

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 3.

Mỗi khi có những chiếc ô tô chở hàng vào chợ, hàng chục cửu vạn đã chờ sẵn tại đây để được "gọi việc". Dù trời có mưa rét, họ vẫn sẽ đợi bởi một đêm không có việc đồng nghĩa với ngày hôm sau sẽ phải nhịn đói

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 4.

Đa phần lao động bốc vác tại khu chợ Long Biên đều là người ngoại tỉnh từ những vùng quê nghèo. Dù quanh năm "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" nhưng vẫn không đủ sống nên mới phải lên Hà Nội mưu sinh

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 5.

Tuy nghề này vất vả nhưng mức thu nhập khá cao so với việc đi bán rong hay đứng chờ việc ở chợ lao động

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 6.

Một người lao động có thể kiếm được vài trăm nghìn một đêm, nhưng gần đây trời rét, người buôn hàng ít đi nên thu nhập của họ bị giảm đi nhiều

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 7.
Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 8.
Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 9.

Người lao động ngồi co ro vì lạnh trong lúc đợi việc

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 10.

Trời rét căm nhưng một số người vẫn mặc ít áo vì được "sưởi ấm" bằng chính công việc chân tay của mình

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 11.

Anh Hoàng, làm nghề cửu vạn tại chợ Long Biên hơn 10 năm nay cho biết, việc bốc vác diễn ra từ 8h00 tối đến 7h00 sáng, với thu nhập từ 100.000 - 200.000 đồng. "Làm nghề bốc vác mệt lắm, với cánh nam giới đã rất khổ cực, tại đây còn rất nhiều người phụ nữ làm nghề này còn khổ hơn gấp nhiều lần so với chúng tôi"

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 12.

"Trời rét công việc không ổn định, thu nhập ít đi. Đặc biệt là ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ nhưng chúng tôi không biết làm thế nào", người phụ nữ cửu vạn chia sẻ

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 13.

Với những người cửu vạn là vậy, còn với những người chở đá lạnh giữa đêm lại càng thêm khó khăn

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 14.

Anh Tô Văn Dương (quê Thanh Hóa) cho biết, những ngày đầu làm việc, anh rất sợ đi làm vì phải bê những cây đá lạnh đến thấu xương. "Công việc tuy vất vả nhưng bù lại có thu nhập khá, trung bình 400.000 nghìn đồng/ngày", anh Dương chia sẻ

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 15.

Tiểu thương trong chợ phải sử dụng máy sưởi để bán hàng

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 16.

Những người không có việc phải mặc áo mưa hoặc bịt kín mít

Ảnh, clip: Cửu vạn oằn mình mưu sinh tại chợ đầu mối trong giá rét kỷ lục 8 độ C ở Hà Nội - Ảnh 17.

Theo nhận định, đợt rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến ngày 24/2. Sau đó nhiệt độ có xu hướng ấm dần lên, đặc biệt là vào ban ngày không có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại từ sau ngày 24/2 đến hết tháng 2/2022

Theo Đinh Huy

Cùng chuyên mục
XEM