[Ảnh] Cận cảnh hành trình 15 ngày đưa bệnh nhân Covid-19 "từ cửa tử trở về" của các y bác sĩ ở tâm dịch Đà Nẵng

17/08/2020 15:07 PM | Xã hội

19 số 582 nặng "không thua ca 91", được tiên lượng rất nặng, phải chạy ECMO, thay huyết tương nhưng đã được chữa khỏi bệnh chỉ trong 15 ngày.

Bệnh nhân 582 có các bệnh lý nền, từng được chạy ECMO, thở máy, nhiễm trùng đã được bác sĩ Trần Thanh Linh cùng e-kip của bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Phổi chữa khỏi Covid-19.

Hành trình 15 ngày đưa bệnh nhân thoát "cửa tử" đầy vất vả nhưng kết quả ngọt ngào của các y bác sĩ.

 [Ảnh] Cận cảnh hành trình 15 ngày đưa bệnh nhân Covid-19 từ cửa tử trở về của các y bác sĩ ở tâm dịch Đà Nẵng  - Ảnh 1.

Bệnh nhân 582 nhập viện ngày 31/7 với triệu chứng khó thở. Đến ngày 2/8, bệnh nhân chuyển biến nặng, phổi bị tàn phá nặng nề. Ê kíp điều trị gồm các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đà Nẵng đã quyết định thực hiện ECMO cho bệnh nhân.

 [Ảnh] Cận cảnh hành trình 15 ngày đưa bệnh nhân Covid-19 từ cửa tử trở về của các y bác sĩ ở tâm dịch Đà Nẵng  - Ảnh 2.

Đây là ca bệnh được tiên lượng rất nặng với tổn thương phổi nặng nề. Tuy nhiên, ê kíp điều trị rất quyết tâm điều trị từ khi bắt đầu thực hiện ECMO.

 [Ảnh] Cận cảnh hành trình 15 ngày đưa bệnh nhân Covid-19 từ cửa tử trở về của các y bác sĩ ở tâm dịch Đà Nẵng  - Ảnh 3.

Bệnh nhân trong ngày 5/8 được chuyển từ bệnh viện Đà Nẵng đến bệnh viện Phổi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Quá trình di chuyển bệnh nhân vẫn thực hiện ECMO liên tục.

 [Ảnh] Cận cảnh hành trình 15 ngày đưa bệnh nhân Covid-19 từ cửa tử trở về của các y bác sĩ ở tâm dịch Đà Nẵng  - Ảnh 4.

Các bác sĩ thực hiện việc cai ECMO cho bệnh nhân 582 tối 5/8. Bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn tiếp tục phải lọc máu, thay huyết tương.

 [Ảnh] Cận cảnh hành trình 15 ngày đưa bệnh nhân Covid-19 từ cửa tử trở về của các y bác sĩ ở tâm dịch Đà Nẵng  - Ảnh 5.
 [Ảnh] Cận cảnh hành trình 15 ngày đưa bệnh nhân Covid-19 từ cửa tử trở về của các y bác sĩ ở tâm dịch Đà Nẵng  - Ảnh 6.

Bệnh nhân nhận được sự chăm sóc tận tình từ các y bác sĩ. Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó khoa hồi sức cấp cứu - bệnh viện Chợ Rẫy, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, cho biết vất vả nhất là các điều dưỡng. Họ ở bên bệnh nhân 24/24. Điều dưỡng thực hiện những công việc vất vả nhất như vệ sinh, hút đàm...

 [Ảnh] Cận cảnh hành trình 15 ngày đưa bệnh nhân Covid-19 từ cửa tử trở về của các y bác sĩ ở tâm dịch Đà Nẵng  - Ảnh 7.

Bệnh nhân dù cai được ECMO nhưng sau đó tiếp tục phải thay huyết tương.

 [Ảnh] Cận cảnh hành trình 15 ngày đưa bệnh nhân Covid-19 từ cửa tử trở về của các y bác sĩ ở tâm dịch Đà Nẵng  - Ảnh 8.

Các bác sĩ trực tiếp điều trị di chuyển bệnh nhân từ phòng điều trị đặc biệt đến khu phục hồi chức năng sau khi có kết quả âm tính lần 3. Bác sĩ Linh chia sẻ do bệnh viện Phổi Đà Nẵng không có thang máy nên các bác sĩ phải vận chuyển bằng cáng, đi cầu thang bộ.

 [Ảnh] Cận cảnh hành trình 15 ngày đưa bệnh nhân Covid-19 từ cửa tử trở về của các y bác sĩ ở tâm dịch Đà Nẵng  - Ảnh 9.

Các bác sĩ vui mừng với việc cứu sống bệnh nhân 582 và quyết tâm cứu sống các bệnh nhân nặng đang điều trị.

 [Ảnh] Cận cảnh hành trình 15 ngày đưa bệnh nhân Covid-19 từ cửa tử trở về của các y bác sĩ ở tâm dịch Đà Nẵng  - Ảnh 10.
 [Ảnh] Cận cảnh hành trình 15 ngày đưa bệnh nhân Covid-19 từ cửa tử trở về của các y bác sĩ ở tâm dịch Đà Nẵng  - Ảnh 11.

Bó hoa cùng bức thư viết vội mà bệnh nhân 582 gửi đến các y bác sĩ ngày được công bố khỏi Covid-19.

Theo Đình Thức - Khoa Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM