[Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội

01/12/2021 14:00 PM | Xã hội

Cầu vượt hình chữ C đầu tiên tại Hà Nội đặt tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch những ngày qua đang được gấp rút thi công.

 [Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 1.

Những ngày qua, hàng chục công nhân đang gấp rút xây dựng cầu vượt hình chữ C trên tuyến phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội).

 [Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tại giai đoạn 1 của dự án, đơn vị thi công phần cầu phía đường Phạm Ngọc Thạch và xén mở rộng vỉa hè đường Chùa Bộc. Dự kiến đến ngày 31/12 sẽ hoàn thành giai đoạn 1. Giai đoạn 2, đơn vị thi công sẽ rào chắn một phần đường Chùa Bộc và lao lắp dầm thép phía Phạm Ngọc Thạch.

 [Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 3.

Cầu vượt kết cấu thép lắp ghép dạng hình chữ C theo hướng từ Chùa Bộc đến Phạm Ngọc Thạch được tổ chức giao thông 2 chiều cho 2 làn xe hỗn hợp dành cho ô tô và xe máy. Hướng dọc đường Tôn Thất Tùng - Phạm Ngọc Thạch, đường Chùa Bộc - Đông Tác và các nhánh rẽ còn lại sẽ được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu dưới cầu.

 [Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 4.

Công trình cầu vượt chữ C này gồm 3 gói thầu xây lắp chính, trong đó gói thầu xây dựng hệ thống cầu, tường chắn, tuyến, điện chiếu sáng, tín hiệu, có giá trị hơn 102 tỷ đồng; gói thầu đánh chuyển, chặt hạ cây xanh có giá trị gần 195 triệu đồng. Tổng mức đầu tư cầu vượt thép lắp ghép chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch là gần 150 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội.

 [Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 5.

Do khu vực thi công chật hẹp nên các trang thiết bị, máy móc phục vụ thi công gặp nhiều khó khăn.

 [Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 6.

Ghi nhận của PV, khoảng hơn 200m đường Phạm Ngọc Thạch được rào chắn, bề rộng rào chắn khoảng 10m để phục vụ việc thi công.

 [Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 7.

Việc rào chắn đường Phạm Ngọc Thạch những ngày qua khiến giao thông trên tuyến đường này tạo thành nút "thắt cổ chai" nên thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

 [Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 8.

Ghi nhận vào buổi trưa và đầu giờ chiều giao thông qua khu vực thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc ở nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc và ngược lại.

 [Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Hoàng (chạy xe ôm tại nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc) cho biết, trước đây khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm. Những ngày gần đây đầu đường Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc tạo thành nút "thắt cổ chai" khiến giao thông càng ùn, tắc nghiêm trọng hơn. "Việc ùn tắc bây giờ là bất khả kháng, hy vọng trong thời gian tới khi cầu chữ C đi vào hoạt động sẽ chấm dứt tình trạng ùn tắc tại đây...", ông Hoàng nói.

 [Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 10.

Vào giờ cao điểm, đường Phạm Ngọc Thạch gần khu vực Chùa Bộc xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

 [Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 11.

Để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, lực lượng CSGT thường xuyên túc trực tại đây để phân luồng giao thông qua khu vực.

 [Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 12.

Dự kiến, đến tháng 6/2022 cầu vượt chữ C Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao này.

 [Ảnh] Cận cảnh công trường thi công cầu vượt hình chữ C trị giá 150 tỷ đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 13.

Phối cảnh cầu vượt hình chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch. Đây là cây cầu chữ C đầu tiên tại Hà Nội.

Video xây dựng cầu vượt chữ C tại nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc

Theo Hoàng Hải - Anh Hùng

Cùng chuyên mục
XEM