Ấn Độ âm thầm loại bỏ thiết bị Huawei khỏi mạng viễn thông

26/08/2020 15:00 PM | Công nghệ

Ấn Độ là thị trường di động lớn thứ hai thế giới với 850 triệu người dùng.

Theo Financial Times, Huawei nằm trong số các nhà sản xuất Trung Quốc bị loại bỏ thiết bị khỏi mạng viễn thông. Song Ấn Độ không cấm công khai như các nước khác đã làm mà chỉ hành động âm thầm. Tờ báo đưa tin Bộ Viễn thông nước này đã cấm các hãng Trung Quốc thử nghiệm 5G và Thủ tướng Narendra Modi cũng lo lắng về khoản đầu tư của Trung Quốc vào hạ tầng quan trọng.

Tuy nhiên, Financial Times dẫn lời một quan chức giấu tên rằng New Delhi không chính thức cấm Huawei hay công ty khác của Trung Quốc vì lo ngại Trung Quốc trả đũa. Ấn Độ là thị trường di động lớn thứ hai thế giới với 850 triệu người dùng. Huawei tham gia thử nghiệm 5G tại đây vào đầu năm nay. Huawei đã ký được hợp đồng quan trọng với các nhà mạng Bharti Airtel, Vodafone, BSNL. Không rõ điều gì sẽ xảy ra với các hợp đồng này.

Lập trường của Ấn Độ về các công ty công nghệ Trung Quốc đã thay đổi sau vụ đụng độ đẫm máu giữa quân lính hai nước tại biên giới hồi tháng 6. Làn sóng “bài Trung” từ đó cũng leo thang. TikTok, WeChat, trình duyệt của Alibaba và bản đồ Baidu nằm trong số 59 ứng dụng bị chính phủ Ấn Độ cấm cửa.

Huawei đang đối diện với áp lực chính trị tại các nước phương Tây, từ Anh tới Australia, nơi công ty bị cấm cung cấp thiết bị 5G do lo ngại Bắc Kinh có thể tấn công mạng và hạ tầng quan trọng của các nước. Huawei và Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc. Huawei bị Mỹ gây sức ép với hàng loạt lệnh cấm vận khiến công ty không thể tiếp cận phần mềm, công nghệ Mỹ và mua chip từ Qualcomm, MediaTek. Huawei cũng không thể đặt hàng TSMC sản xuất chip vì công ty này sử dụng thiết bị của Mỹ.

Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM