Ăn 4 món này đầu tiên khi vào nhà hàng buffet như ''vứt tiền qua cửa sổ'', dù ăn khỏe đến mấy cũng cầm chắc "phần lỗ"

16/02/2022 21:45 PM | Xã hội

Nhiều thực khách vào nhà hàng buffet thường vội thưởng thức 4 món này đầu tiên. Thực tế, chúng khiến bạn nhanh no và bỏ lỡ nhiều món ngon khác.

Buffet là hình thức thưởng thức món ăn được nhiều người ưa thích vì tính đa dạng trong sự lựa chọn. Dùng bữa ở nhà hàng buffet, bạn có thể lựa chọn thưởng thức từ món Á đến Âu với nhiều kiểu chế biến. Chưa kể bạn có thể ăn bao nhiêu cũng được mà chỉ cần phải chi trả một số tiền nhất định.

Nhiều người thường phàn nàn rằng chi phí cho một người dùng bữa tại nhà hàng buffet đắt hơn nhiều so với sức ăn của họ.

Ăn 4 món này đầu tiên khi vào nhà hàng buffet như vứt tiền qua cửa sổ, dù ăn khỏe đến mấy cũng cầm chắc phần lỗ - Ảnh 1.

Thực tế bạn cần thông minh trong cách lựa chọn thưởng thức món ăn để có thể sử dụng hết số tiền mình bỏ ra khi vào nhà hàng buffet.

Dưới đây là một số món bạn không nên ăn nhiều tại nhà hàng buffet ngay khi vừa bước vào. Bởi đây là những món khiến bạn nhanh no và chi phí chế biến chúng không cao.

1. Cơm rang, mì xào hay những đồ chiên rán sẵn

Trong khi đợi đồ ăn được làm nóng hay nước lẩu sôi, thực khách thường có thói quen sử dụng những đồ ăn được chế biến sẵn để lấp đầy chiếc bụng đói. Nắm bắt được tâm lý này, nhà hàng thường phục vụ sẵn mì xào, cơm rang hay những món đồ chiên rán như khoai tây, ngô chiên...

Ăn 4 món này đầu tiên khi vào nhà hàng buffet như vứt tiền qua cửa sổ, dù ăn khỏe đến mấy cũng cầm chắc phần lỗ - Ảnh 2.

Song đây lại chính là những đồ ăn tinh bột khiến bạn nhanh no sau khi sử dụng. Điều này khiến bạn bỏ lỡ nhiều món hấp dẫn khác của buffet dù mới chỉ bước vào nhà hàng dùng bữa có vài phút. Giá thành của những món ăn này cũng tương đối rẻ.

2. Đồ uống có ga

Tại các nhà hàng buffet, quầy phục vụ đồ uống có ga thường được nằm ở những chỗ dễ nhìn nhất. Đây là một cách để thực khách khi đang sử dụng những món ăn dầu mỡ sẽ tìm đến để giảm cảm giác ngấy.

Ăn 4 món này đầu tiên khi vào nhà hàng buffet như vứt tiền qua cửa sổ, dù ăn khỏe đến mấy cũng cầm chắc phần lỗ - Ảnh 3.

Tuy nhiên nếu uống nhiều nước có ga, bạn sẽ rất nhanh bị đầy bụng, nhưng đây thực chất là cảm giác no giả. Vì thế khi đi ăn buffet, bạn đừng vội uống ngay nước có ga hoặc chỉ uống ít để có thể dành bụng sử dụng những món ngon khác.

3. Món tráng miệng

Các món tráng miệng như bánh ngọt, kem tươi, chè... với màu sắc hấp dẫn thường được đặt ở những nơi dễ nhìn thấy.

Ăn 4 món này đầu tiên khi vào nhà hàng buffet như vứt tiền qua cửa sổ, dù ăn khỏe đến mấy cũng cầm chắc phần lỗ - Ảnh 4.

Nhiều người ngay khi bước vào nhà hàng bị lôi cuốn và muốn dùng thử luôn. Như vậy ngay trong thời gian ngắn bạn đã nạp rất nhiều calo, vừa dễ tăng cân, lại khiến bạn no nhanh. Bởi đây là những món nhiều kem và đường.

Vậy nên khi bước chân vào nhà hàng buffet, bạn nên ăn uống theo trình tự để có thể thưởng thức hết những món ngon của nhà hàng. Nếu chỉ mê đồ ngọt, hẳn ông chủ của nhà hàng rất mừng vì bạn không thể thưởng thức được những đồ đắt tiền khác.

4. Hoa quả

Đa số mọi người đều thường thích ăn trái cây để chống ngấy và thanh mát. Song đây không phải là món đầu tiên bạn nên thưởng thức khi dùng bữa tại nhà hàng buffet. Bởi khi ăn hoa quả trước bạn sẽ khó lòng thưởng thức được các loại thực phẩm khác do bạn đã no. Cảm giác thèm ăn cũng giảm đi do ăn nhiều hoa quả. Vì thế, bạn đã vô tình làm lãng phí tiền bạc để đi ăn buffet nếu cứ dành thời gian để thưởng thức hoa quả ngay từ ban đầu.

Ăn 4 món này đầu tiên khi vào nhà hàng buffet như vứt tiền qua cửa sổ, dù ăn khỏe đến mấy cũng cầm chắc phần lỗ - Ảnh 5.

Theo Sohu

Theo Đinh Anh

Từ khóa:  sức khoẻ
Cùng chuyên mục
XEM