Ấm lòng giữa mùa dịch: Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tài trợ 2000 suất ăn/ngày và hàng trăm phần quà cho người nghèo ở TPHCM

17/04/2020 16:52 PM | Kinh doanh

Kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (Hội DN HVNCLC) đã cùng các hội viên của mình cung cấp hàng ngàn bữa ăn trợ giá cho người nghèo khó trên địa bàn TP. HCM. Ngoài ra, vừa qua họ còn đi trao khoảng 900 phần quà cho người nghèo ở các huyện.

Trong vài ngày tới, sẽ có khoảng 2.000 suất ăn miễn phí dành cho người nghèo khó mỗi ngày tại TP. HCM

Bắt đầu từ ngày 1/4, Hội DN HVNCLC và các nhà tài trợ cùng với Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential đã trao 500 phần cơm trưa cho người nghèo tại TP.HCM thông qua hệ thống quán cơm xã hội Nụ Cười của quỹ từ thiện Bông Sen. Người nghèo khó có thể là những lao động nghèo, những người chạy xe ôm truyền thống, người bán vé số dạo…, do dịch bệnh mà gián đoạn nguồn thu nhập.

Theo đó, cứ mỗi buổi sáng, tại bếp của công ty Cỏ May ở 48/12M Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận (TP.HCM) luôn có đầu bếp và hơn 10 nhân viên phụ giúp tất bật nấu cơm và chế biến đủ 500 khẩu phần ăn. Theo lịch, cứ 9 giờ sáng các phần ăn được đóng hộp để giao cho Hội DN HVNCLC tại TP. HCM chuyển đến các quán cơm xã hội ở quận 11, quận 4 và quận 7.

Ở ngày đầu tiên, ngoài cơm nấu từ gạo thơm dẻo, còn có các món mặn, xào như gà kho, cá basa fillet chiên dòn, bắp cải xào, canh cải ngọt… Theo tìm hiểu, thực đơn sẽ được thay đổi liên tục, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào nguồn nguyên liệu sạch của doanh nghiệp Cỏ May, trong đó chắc chắn có cá basa fillet, gạo, thịt gia cầm…, giúp cân bằng giá trị dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của từng người.

Có mặt chỉ đạo việc cung cấp suất ăn cho người nghèo, ông Nguyễn Văn Thiên – Phó Tổng giám đốc kinh doanh của Công ty Cỏ May Essential, cho biết: "Dịch bệnh Covid-19 đã gây khó khăn cho cả toàn dân và doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ những người nghèo khó có thể vượt qua giai đoạn dịch bệnh, chúng tôi sẽ đồng hành cùng Hội DN HVNCLC cùng một số doanh nghiệp của hội tại TP. HCM, đã quyết định cung cấp suất cơm hỗ trợ cho người nghèo".

Ấm lòng giữa mùa dịch: Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tài trợ 2000 suất ăn/ngày và hàng trăm phần quà cho người nghèo ở TPHCM   - Ảnh 1.

Những suất cơm miễn phí dành cho người nghèo do Hội DN HVNCLC đứng ra phát động len lỏi tận sâu vào những khu lao động nghèo tại TP.HCM

Sau 500 suất ăn trong những ngày đầu tiên, Hội DN HVNCLC đang liên hệ với các địa phương, để tiếp cận các khu vực có nhiều công nhân, người lao động nghèo nhằm mở rộng việc chăm lo bữa ăn miễn phí. Dự kiến, trong vài ngày tới, mỗi ngày sẽ có tầm 2000 suất ăn miễn phí được chuyển đến họ.

Ngoài việc cung cấp suất ăn cho người nghèo ở TP. HCM, công ty Cỏ May còn phối hợp với các đoàn thể, cung cấp suất ăn cho người nghèo tại 143 xã, phường ở tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, chuyên gia ẩm thực Chiêm Thành Long cũng sẽ phối hợp với công ty Cỏ May nấu những bữa ăn với giá tương trợ là 10.000 đồng/suất để cung cấp cho những người thu nhập khá. Đồng thời, họ cũng kích hoạt bếp ăn online cung cấp suất ăn với giá tối thiểu nhất là 14.000 đồng/phần, góp phần giúp người dân tiết kiệm tối đa chi phí trong lúc khó khăn.

Ông Thiên khẳng định rằng, chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ có thời gian khoảng 2 tuần nhưng doanh nghiệp sẽ cố gắng tối đa để người nghèo không thiếu ăn trong giai đoạn này.

900 phần quà tặng các người nghèo ở huyện Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ; mỗi phần trị giá 500.000 đồng

Sau quận Bình Tân, ngày 14/4, 300 phần quà của các doanh nghiệp trong Hội DN HVNCLC đã được trao đến những người nghèo ở huyện Nhà Bè. Mỗi phần quà gồm: 5kg gạo, 1 chai nước mắm, 1 chai nước chấm, 1 gói bún gạo khô, dầu ăn, nước tương, tương ớt. 

Sang ngày 15/4, 300 quà tiếp theo đã được Hội, công ty ADC, Barona… trao cho những hoàn cảnh khó khăn ở Củ Chi. Mỗi phần quà gồm: 5kg gạo, 1 chai nước mắm, 1 chai nước chấm, 1 gói bún gạo khô và Combo dầu ăn, nước tương, tương ớt, 0,5 kg chả hoa, 1kg đường.

Sáng 16/4, thêm 300 phần quà nữa được Hội trao tận tay người dân nghèo ở huyện Cần Giờ. Phần quà gồm: 5kg gạo, 1 chai nước mắm, 1 chai nước chấm, 1 gói bún gạo khô, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, 1 chai tương ớt, 1kg đường.

Tất cả đều là sản phẩm do chính doanh nghiệp trong hội sản xuất và tài trợ.

Những phần quà này đã phần nào giúp người nghèo ở các huyện ngoại thành của TP. HCM bớt đi những khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn thành phố.

Ấm lòng giữa mùa dịch: Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tài trợ 2000 suất ăn/ngày và hàng trăm phần quà cho người nghèo ở TPHCM   - Ảnh 3.

https://cafebiz.vn/su-kien/439-giam-dau-kinh-te.chn

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM