Ai rồi cũng sẽ ngoại tình

14/08/2016 11:32 AM | Sống

Ở vào một độ tuổi, dù là nam hay nữ đều bị tăng đến gấp đôi nguy cơ ngoại tình? Dù sợ nhưng bạn hãy đọc để tự phòng tránh và chủ động "giữ người" nhé.

Không ai thích sự ngoại tình , lừa dối, kể cả khi điều đó đến từ chính bản thân mình, và đặc biệt khi điều đó đến từ người mình tin tưởng, yêu thương nhất. Đôi khi vì quá tin, ta bỏ qua mất những dấu hiệu cảnh báo; nhưng ngược lại, việc quá để tâm “vạch lá tìm sâu” có thể khiến cuộc sống càng thêm khổ sở. Không có cách nào khác, mỗi người sẽ phải tùy theo tính cách, điều kiện của mình để điều chỉnh việc này…

Nhưng bạn biết không, có một báo cáo đã công bố cho chúng ta thời điểm nguy hiểm mọi người đều cần lưu ý hơn. Thời điểm này được gọi là “độ tuổi nguy hiểm”, người ta - dù thuộc giới tính nào - cũng bị tăng gấp đôi nguy cơ sa ngã. Và đó là tuổi 39. Ngoài ra, ở tuổi 29 hoặc 49, nguy cơ này tuy không cao bằng ở tuổi 39 nhưng cũng hơn bình thường. Phát hiện này được rút ra từ nghiên cứu của trang web hẹn hò IllicitEncounters.com, sau đó đăng trên The Sun.

Các nhà nghiên cứu Adam L. Alter và Hal E. Hershfield tại đại học New York và đại học California đã thực hiện sáu nghiên cứu về hành vi của người trưởng thành ở các độ tuổi có đuôi 9 (29, 39, 49), bao gồm cả khuynh hướng ngoại tình. Họ thu thập dữ liệu từ trang web hẹn hò, nơi có cả những người dùng được cho là đã có gia đình.

Tổng hợp từ sáu nghiên cứu này, những người “đuôi 9” được báo cáo đặc biệt bận tâm đến tuổi tác và cuộc đời, và có thể dẫn đến sự tăng mạnh những hành động thay đổi, tìm ý nghĩa cuộc đời hoặc sự chới với trong khủng hoảng, bao gồm cả việc “tìm của lạ ”. Nói chung, dường như chúng ta có xu hướng hành xử khác khi chuẩn bị bước tới một cột mốc “đáng sợ” của cuộc đời - tuổi 30, 40 hay 50.

Theo giáo sư xã hội học Christin Munsch tại đại học Connecticut, người cũng có nghiên cứu về sự không chung thủy thì nghiên cứu về đề tài này không phải là dễ, đầu tiên là không dễ tìm được những đối tượng sẵn lòng tham gia và cung cấp thông tin, và hai, việc lừa dối bản thân đã được định nghĩa đầy mâu thuẫn, bất nhất.

Trong nghiên cứu của mình, với khái niệm những ai đã kết hôn có quan hệ tình dục với nhiều người hoặc với người lạ bị coi là không chung thủy, bà thấy rằng cả đàn ông và phụ nữ, những người phụ thuộc về kinh tế (kiếm ít tiền hơn nửa kia của mình) có tỷ lệ ngoại tình cao hơn, như thể đó là cách họ coi mình “không thua cuộc”, đặc biệt là ở đàn ông.

Dầu vậy, giáo sư Munsch khẳng định những kết quả nghiên cứu trên mang tính chất cảnh báo, đề phòng hơn là khẳng định đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Ngược lại, bạn cũng đừng vì những nghiên cứu này mà chỉ lưu tâm đến độ tuổi hay thu nhập, vì còn nhiều yếu tố khác cũng có thể góp phần dẫn đến kết quả này nhé!

Cùng chuyên mục
XEM