Ai là người đầu tiên phát minh ra máy điều hòa?

05/06/2017 09:55 AM | Công nghệ

Trong những ngày nắng nóng, oi bức đầu hè như hiện nay, máy điều hòa nhiệt độ đang trở thành "cứu tinh" của rất nhiều gia đình. Dùng điều hòa thường xuyên là vậy, nhưng chắc không ai có thể ngờ phát minh này đã được hơn 100 tuổi.

Trên đây là hình ảnh của "cha đẻ" và sản phẩm máy điều hòa nhiệt độ hoàn thiện đầu tiên trên thế giới vào năm 1902. Người đàn ông trong ảnh là một kỹ sư người Mỹ có tên Willis Carrier, ông sinh năm 1876 tại bang New England.

Từ bé, Willis đã là một cậu bé thông minh sáng dạ. Sau khi tốt nghiệp đại học Cornell, ông đã luôn gắn bó với những nghiên cứu liên quan đến nhiệt độ.

Nghiên cứu đầu tiên của ông là một bộ đồ chịu nhiệt đã giúp công ty chủ quan tiết kiệm được hơn 40.000 USD mỗi năm. Mùa hè năm 1902, chính thức đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc đời nghiên cứu của Willis.

Ông trở thành người đầu tiên trên thế giới hoàn thiện được máy điều hòa nhiệt độ. Dù bản thể đầu tiên của phát kiến còn cồng kềnh, nhưng công dụng của nó mang khiến bất kì ai cũng phải trầm trồ.

Với quyết tâm không ngừng, Willis Carrier tiếp tục cải tiến hệ thống làm mát. Năm 1914, máy điều hòa nhiệt độ trở thành sản phẩm gia dụng lần đầu tại nhà riêng của một con bạc khét tiếng vùng Minneapolis (Mỹ).

Theo những số liệu ghi lại, cỗ máy điều hòa gia dụng này có cao hơn 2m, rộng 1.8m và dài gần 7m. Dù cho không được sử dụng vì không có ai sống trong nhà nhưng, chủ nhà luôn phải duy trì số tiền hơn 60.000 USD để bảo trì mỗi năm.

Đến năm 1917, điều hòa nhiệt độ trở thành một cách câu khách đặc biệt đối với các rạp phim trên khắp nước Mỹ.

Các biển quảng cáo được treo ngay bên dưới lịch chiếu phim để thu hút người dân.
Các biển quảng cáo được treo ngay bên dưới lịch chiếu phim để thu hút người dân.

Năm 1922, Willis Carrier tiếp tục tạo nên 2 bước tiến đột phá cho máy điều hòa. Đầu tiên là ông thay thế chất sinh hàn độc hại amoniac bằng hợp chất khác an toàn hơn là dielene (dichloroethylene). Và các thế hệ máy điều hòa tiếp theo đã được ông cải tiến, giảm đi kích thước giúp sản phẩm trở nên gọn nhẹ hơn đáng kể.

Việc cải tiến này giúp cho sản phẩm điều hòa nhiệt độ xuất hiện ở những cửa hàng bách hóa, văn phòng, toa tàu hỏa hay trong cả những ngôi nhà nhỏ. Càng về sau, sản phẩm máy điều hòa càng trở nên bình dân và tiện dụng hơn với những cải tiến về công dụng.

Giờ đây, điều hòa nhiệt độ trở thành một sản phẩm thứ yếu trong nhiều hộ gia đình. Đặc biệt rất quan trọng trong những ngày oi bức và nắng nóng như hiện nay. Tuy nhiên, những người sử dụng điều hòa nhiệt độ cũng cần có kiến thức nhất định để tránh những hiện tượng do sốc nhiệt gây ra như: Khó thở, ảo giác, mất phương hướng thậm chí hôn mê.

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM