Ai đã chi hơn 69 triệu USD cho 1 bức tranh ảo?

13/03/2021 20:45 PM | Kinh doanh

"Tôi nghĩ tác phẩm này sẽ tăng giá lên hàng tỷ USD. Chỉ là không biết khi nào", Metakovan chia sẻ trong 1 bài phỏng vấn qua Google Hangouts.

Một nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số có biệt danh Metakovan vừa thông báo ông chính là người đã chi số tiền kỷ lục 69,3 triệu USD cho file jpg được bán đấu giá hôm 11/3 vừa qua. Nhà đấu giá Christie’s, nơi tổ chức cuộc đấu giá này, xác nhận thông tin này là chính xác.

Metakovan chính là người đứng sau Metapurse, 1 quỹ tiền số chuyên mua NFT cùng các tài sản ảo khác và tự nhận là quỹ NFT lớn nhất thế giới. Hồi tháng 1, Metapurse cho biết họ đang sở hữu 1 danh mục các NFT có tổng trị giá 3,2 triệu USD.

Tác phẩm nghệ thuật vừa được bán với giá 69 triệu USD được ghép từ 5.000 bức tranh mà nghệ sĩ Beeple (tên thật là Mike Winkelmann) đã sáng tác trong 13 năm qua. Tác phẩm này đặc biệt ở chỗ nó là độc bản và tính độc bản đó được xác thực bởi công nghệ blockchain.

Những gì diễn ra trong buổi đấu giá cho thấy rõ nét sự điên cuồng của cơn sốt NFT: bức tranh được mở bán từ ngày 25/2 và ngay lập tức giá đã tăng từ 100 USD lên 1 triệu USD chỉ sau vài phút. Tuy nhiên sự điên rồ chưa dừng lại ở đó. Trong 10 phút cuối cùng của buổi đấu giá, con số nhanh chóng nhảy vọt lên 14 triệu USD và sau đó là 30 triệu USD. Trong vài giây, Metakovan nâng con số lên hơn 69 triệu USD và chiến thắng.

1 lãnh đạo của Christie’s cho biết trong những phút cuối đã có tới 22 triệu người vào theo dõi buổi đấu giá. Có hơn 200 người đăng ký tham gia đấu giá.

Metakovan đã chi khoảng 42.329,453 đồng Ethererum (đồng tiền số lớn thứ hai thế giới) để mua tác phẩm này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 254 năm của mình nhà đầu giá Christie’s chấp nhận thanh toán bằng tiền số.

Đây không phải là lần đầu tiên Metakovan mua những tác phẩm của Beeple. Trong 1 buổi đấu giá các tác phẩm của Beeple trên chợ trực tuyến Nifty Gateway vào tháng 12 năm ngoái, Metakovan đã mua 20 bức tranh với tổng trị giá 2,2 triệu USD và sau đó chia nhỏ thành các token. Đến nay giá trị thị trường của bộ sưu tập này đã lên đến 230 triệu USD, theo Coinmarketcap.

Trong 1 buổi phỏng vấn thực hiện 1 tháng trước buổi đấu giá đó, Winkelman chia sẻ: "1 người ở Singapore đã sử dụng nhiều tài khoản được đặt tên theo các nhà hiền triết Hy Lạp, qua mặt mọi người và mua tất cả 20 tác phẩm. Sau đó anh ta sử dụng công nghệ blockchain để "khóa" những tác phẩm bằng các hợp đồng thông minh, sau đó lại chia nhỏ chúng ra".

Không chỉ trong thế giới số, 69 triệu USD cũng là mức giá cao thứ hai trong lịch sử đối với 1 tác phẩm được đấu giá khi mà người sáng tác ra nó vẫn còn sống. Với số tiền đó, bạn có thể mua được cả những thứ xa xỉ ngoài đời thực như một bộ sưu tập lâu đài ở Pháp, Ireland và Italy (mà vẫn còn thừa 30 triệu USD) hay chiếc chuyên cơ Gulfstream G700. Nếu đổ 69 triệu USD vào 1 quỹ chỉ số và bỏ mặc đó, sau 1 thập kỷ với lãi suất kép 7%, bạn sẽ có 135,7 triệu USD.

Hiện tại không ít người cho rằng NFT chính là 1 quả bong bóng khổng lồ. Nói về việc đầu tư vào NFT, Metakovan cho biết ông sẽ không tham gia vào những thứ mà ông cảm thấy đó là bong bóng. "Có rất nhiều thứ sẽ ở ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chưa có khung pháp lý quản lý chặt chẽ là 1 điều vừa tốt vừa xấu, dẫn đến có những người kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có những người mất tiền".

Metakovan cho biết ông không sở hữu căn nhà nào, cũng không sở hữu chiếc xe nào và "chỉ cố gắng đơn giản nhất về vật chất, để có thể dễ dàng di chuyển đến nhiều nơi". "Đó là thứ đắt nhất mà tôi từng mua", ông nói về tác phẩm của Beeple.

Tham khảo Bloomberg

Thu Hương

Cùng chuyên mục
XEM