AFF Cup chỉ là giải “ao làng”, Asian Cup 2019 mới là sân chơi để tuyển Việt Nam đua top trên BXH FIFA

05/01/2019 09:46 AM | Xã hội

Trong bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2018, đội tuyển Việt Nam đã tăng 5 điểm nhưng vẫn đứng thứ 100. Asian Cup 2019 sắp tới, thầy trò HLV Park Hang-seo đứng trước cơ hội có thêm điểm để vượt mặt Palestine, qua đó giành lợi thế lớn trước khi FIFA công bố nhóm hạt giống vòng loại World Cup 2022.

Theo bảng xếp hạng (BXH) FIFA tháng 12/2018 mới cập nhật, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 100 của mình. Tuy nhiên, điều đáng chú ý đó là đội tuyển của chúng ta được cộng 5 điểm, từ 1224 lên 1229. Đây là thành quả sau khi giành 2 chiến thắng trước Philippines, hòa 1 và thắng 1 trước Malaysia tại AFF Cup 2018.

Hiện ĐT Việt Nam còn kém vị trí thứ 99 của ĐT Palestine khoảng cách 7 điểm. Do Asian Cup được tính rất nhiều điểm bởi đây là giải đấu số 1 châu Á, nên nếu giành những kết quả tích cực ở vòng bảng Asian Cup 2019, Việt Nam có cơ hội cải thiện thứ bậc trên BXH FIFA và hoàn toàn có thể vượt qua Palestine.

 AFF Cup chỉ là giải “ao làng”, Asian Cup 2019 mới là sân chơi để tuyển Việt Nam đua top trên BXH FIFA  - Ảnh 1.

Bảng tính điểm của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Theo cách sắp xếp của FIFA, nhóm 2 vòng loại World Cup 2022 hiện tại bao gồm Li Băng, Oman, Iraq, Kyrgyzstan, Qatar, Uzbekistan, Ấn Độ, và đội xếp cuối cùng trong danh sách này chính là Palestine. Chỉ cần vượt qua đối thủ này, vươn lên vị trí thứ 99 Thế giới và 16 Châu Á, Việt Nam sẽ né được rất nhều đối thủ mạnh.

Vòng loại đầu tiên của World Cup 2022 khu vực Châu Á có sự góp mặt của các đội yếu nhất khu vực là: Malaysia, Campuchia, Macau, Lào Bhutan, Mông Cổ, Guam, Bangladesh, Brunei, Timor Leste, Pakistan và Sri Lanka. 6 đội giành chiến thắng sẽ tham dự vòng 2 cùng 34 đội khác.

Ở vòng 2, các đội sẽ được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Do đó, cách phân hạng hạt giống cũng sẽ được chia thành 5 hạng, mỗi hạng 8 đội. Các đội ở các vị trí dẫn đầu của mỗi nhóm sẽ gặp nhau. Vì thế, nếu có thể vươn lên vị trí 16 (cuối cùng của nhóm 2), Việt Nam sẽ tránh được các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iran.

Kết quả trên BXH FIFA tháng 4/2019 sẽ là căn cứ để phân loại hạt giống cho vòng loại World Cup 2022.

 AFF Cup chỉ là giải “ao làng”, Asian Cup 2019 mới là sân chơi để tuyển Việt Nam đua top trên BXH FIFA  - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều thuận lợi tại vòng loại World Cup 2022 nếu giành kết quả tốt tại Asian Cup 2019.

Theo Giang Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM