AFC ấn định ngày bốc thăm giải châu Á, bóng đá Việt Nam lại có cơ hội đối đầu Trung Quốc

07/07/2021 17:30 PM | Xã hội

Người hâm mộ Việt Nam sẽ lại hồi hộp chờ xem những lá thăm may rủi liệu sẽ đưa HLV Park Hang-seo và học trò đối đầu với những đối thủ nào ở giải châu Á.

Bóng đá Việt Nam đang có lợi thế để lần thứ tư liên tiếp giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á. (Ảnh: VFF)
Bóng đá Việt Nam đang có lợi thế để lần thứ tư liên tiếp giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á. (Ảnh: VFF)

Cụ thể, AFC mới đây thông báo lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ được tổ chức vào 14h00 (giờ Việt Nam ) ngày 9/7 tới tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Tham dự vòng đấu này có tổng cộng 43 đội tuyển, trong đó 23 đội tuyển thuộc khu vực phía Tây (bao gồm Tây Á, Nam Á, Trung Á) và 20 đội tuyển thuộc khu vực phía Đông (bao gồm Đông Á và Đông Nam Á).

23 đội tuyển khu vực phía Tây sẽ được chia vào 6 bảng (5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Trong khi đó, 20 đội tuyển khu vực phía Đông được chia vào 5 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Theo kế hoạch, vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10/2021. Các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Uzbekistan tham dự vòng chung kết được tổ chức từ 1/6 đến 19/6/2022.

 AFC ấn định ngày bốc thăm giải châu Á, bóng đá Việt Nam lại có cơ hội đối đầu Trung Quốc - Ảnh 1.

Với vị trí trong nhóm hạt giống số 1, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ có một bảng đấu dễ thở ở vòng loại U23 châu Á 2022.

Ở khu vực phía Đông, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên.

Nhóm 2 bao gồm: Nhật Bản, Trung Quốc , Malaysia, Myanmar, Singapore. Nhóm 3 có sự góp mặt của Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Lào, Campuchia, Timor Leste. Và nhóm 4 gồm có: Đài Bắc Trung Hoa, Mông Cổ, Philippines, Macau (Trung Quốc), Brunei.

Điều này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc hoàn toàn có thể đối đầu nhau ở vòng loại giải U23 châu Á sắp tới.

Nếu kịch bản này xảy ra, dư luận hai nước chắc chắn sẽ đặc biệt lưu tâm. Trước đó, việc đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc chung bảng ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi ở cả hai quốc gia.

U22 Việt Nam từng đánh bại U22 Trung Quốc với tỉ số 2-0 ở trận giao hữu tại Vũ Hán vào tháng 9/2019. (Nguồn: Next Sport)

5 bảng đấu ở khu vực phía Đông sẽ được tổ chức tại 5 địa điểm, gồm: Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia, Mông Cổ, Singapore và Thái Lan. Bởi vậy, AFC cũng tách các đội tuyển này vào một nhóm để bốc thăm mỗi đội vào 1 bảng đấu cụ thể. Các vị trí còn lại tại các bảng được bốc thăm ngẫu nhiên, lần lượt từ nhóm 4 cho đến nhóm 1.

Ở phía Tây, các bảng đấu sẽ được tổ chức tại Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Tajikistan và UAE. Do đã có vé vào thẳng nên theo quy định của AFC, kết quả các trận đấu của Uzbekistan tại vòng loại khu vực phía Tây sẽ không được tính để xếp hạng tại bảng đấu mà đội tuyển này tham dự.

AFC chính thức hủy các trận đấu AFC Cup 2021 khu vực Đông Nam Á

Một thông tin đáng chú ý khác được công bố trong ngày hôm nay (7/7) là việc AFC đã chính thức quyết định hủy tất cả các trận đấu AFC Cup 2021 khu vực Đông Nam Á, gồm các bảng đấu G, H và I. Điều này đồng nghĩa với việc Hà Nội FC và Sài Gòn FC sẽ không thể dự cúp châu lục ở mùa giải năm nay.

Quyết định nói trên của AFC được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, dẫn tới khó khăn trong công tác tổ chức các bảng đấu thuộc khu vực Đông Nam Á, kể cả là theo phương thi đấu tập trung tại một địa điểm.

Với các khu vực còn lại đã thi đấu xong vòng bảng, vòng loại trực tiếp sẽ được diễn ra với chỉ 1 lượt trận duy nhất.

Cũng theo thông báo của AFC, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kế hoạch bốc thăm Vòng loại trực tiếp của AFC Cup 2021 dự kiến sẽ lùi sang ngày 4/8/2021 thay vì tổ chức vào ngày 7/7/2021 như kế hoạch ban đầu.

Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM