Adidas sắp chuyển công nghệ speedfactory về Việt Nam

28/11/2019 14:09 PM | Kinh doanh

Adidas sẽ chấm dứt sản xuất tự động giày thể thao tại Đức và Mỹ sau 3 năm hoạt động.Hãng sẽ chuyển công nghệ speedfactory về Việt Nam, Trung Quốc trước cuối năm 2019.

Sau 3 năm hoạt động, các nhà máy speedfactory tại Ansbach thuộc miền nam nước Đức và Atlanta thuộc bang Georgia, Mỹ, sẽ ngừng hoạt động dù công ty đều đạt được mục tiêu sản lượng ở hai thị trường này. Đồng thời, công nghệ tự động sẽ được chuyển giao cho nhà cung cấp ở Việt Nam và Trung Quốc trước cuối năm 2019, Adidas cho biết. 

Hãng giày Đức kỳ vọng có thể rút ngắn đáng kể thời gian từ khâu lên ý tưởng tới khâu đưa sản phẩm ra thị trường bằng cách áp dụng công nghệ speedfactory tại những nơi có thể tạo ra lợi nhuận. 

Trong thông báo phát đi, Adidas cho biết sự kết hợp này sẽ giúp hoạt động sản xuất của công ty linh hoạt và kinh tế hơn, trong khi vẫn có khả năng phát triển thêm các dòng sản phẩm khác. "Các nhà máy speedfactory là công cụ thúc đẩy sự đổi mới và khả năng sản xuất của chúng tôi", thông báo của Adidas cho biết.

3 năm trước, Adidas từng ca ngợi khái niệm “speedfactory”, với việc sử dụng các quy trình tự động hóa cao để sản xuất giày nhanh hơn, tùy biến theo yêu cầu của khách hàng và gần hơn với các cửa hàng. Các nhà máy áp dụng công nghệ này không hoạt động theo quy mô hàng chục nghìn công nhân theo phương pháp truyền thống tại các nước gia công thứ 3. Thay vào đó, nhà máy chỉ có 160 nhân công, đa phần là các kỹ sư, điều khiển, giám sát robot.

Theo Thanh Long

Cùng chuyên mục
XEM