Á hậu thị phi bậc nhất Hàn Quốc: Nghiện đóng phim 18+, đi tù vì thuốc lắc, mang danh bán dâm tiền tỷ đến cái kết đắng cay

08/02/2022 08:07 AM | Sống

Với hàng loạt bê bối nghiêm trọng, Sung Hyun Ah từ Á hậu vạn người mê thành mỹ nhân thị phi nhất nhì xứ Hàn. Khán giả đã quay lưng lại hoàn toàn với cô.

Hậu đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp, những nàng Hoa hậu, Á hậu trở thành những mỹ nhân được người người ngưỡng mộ. Họ dần tiến bước vào showbiz, theo đuổi con đường làm người nổi tiếng. Thế nhưng, có những nàng Hoa hậu, Á hậu đã dần lạc đường trên hành trình đi tìm thành công, thậm chí tự hủy hoại đời mình vì những cám dỗ, thị phi. Á hậu Hàn Quốc năm 1994 Sung Hyun Ah chính là nàng Á hậu tai tiếng bậc nhất, tên tuổi luôn đi kèm với loạt bê bối, scandal động trời.

 Á hậu thị phi bậc nhất Hàn Quốc: Nghiện đóng phim 18+, đi tù vì thuốc lắc, mang danh bán dâm tiền tỷ đến cái kết đắng cay - Ảnh 1.

Sung Hyun Ah là Á hậu thị phi bậc nhất xứ Hàn. Tên tuổi cô ngập tràn trong hàng loạt bê bối


Á hậu chuyên đóng phim 18+, gây sốc vì những màn cởi đồ táo bạo

Sung Hyun Ah sinh năm 1975, đăng quang ngôi Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1994. Ngay sau đó, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế và giành được giải phụ Người đẹp ăn ảnh. Năm 1994 có vẻ như là "lời nguyền" cho Hoa hậu Hàn Quốc bởi từ Hoa hậu Han Sung Joo đến Á hậu 2 Sung Hyun Ah đều là những người đẹp thi phi, gây sốc bởi những scandal động trời khó mà tưởng tượng.

Hậu chinh chiến các tại các đấu trường sắc đẹp, Sung Hyun Ah quyết định chuyển hướng sang làm diễn viên. Bộ phim đầu tay có sự góp mặt của Bae Yong Joon đạt được thành công đã đem lại nhiều cơ hội diễn xuất cho Sung Hyun Ah. Người đẹp còn gây ấn tượng với những vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng khác như Thần Y Hur Jun, Because of You, Lipstick… Thế nhưng, không chọn con đường an toàn, Sung Hyun Ah bắt đầu dấn thân vào hàng loạt tác phẩm mang mác 18+. Cô chẳng ngại cởi đồ, khoe thân, đóng cảnh nhạy cảm trên màn ảnh.

 Á hậu thị phi bậc nhất Hàn Quốc: Nghiện đóng phim 18+, đi tù vì thuốc lắc, mang danh bán dâm tiền tỷ đến cái kết đắng cay - Ảnh 2.

Sung Hyun Ah đăng quang ngôi Á hậu 2 năm 1994

 Á hậu thị phi bậc nhất Hàn Quốc: Nghiện đóng phim 18+, đi tù vì thuốc lắc, mang danh bán dâm tiền tỷ đến cái kết đắng cay - Ảnh 3.
 Á hậu thị phi bậc nhất Hàn Quốc: Nghiện đóng phim 18+, đi tù vì thuốc lắc, mang danh bán dâm tiền tỷ đến cái kết đắng cay - Ảnh 4.
 Á hậu thị phi bậc nhất Hàn Quốc: Nghiện đóng phim 18+, đi tù vì thuốc lắc, mang danh bán dâm tiền tỷ đến cái kết đắng cay - Ảnh 5.

Cô lập tức chuyển hướng sang phát triển sự nghiệp diễn viên. Tên tuổi của Sung Hyun Ah gắn liền với hàng loạt bộ phim 18+. Nàng Á hậu chẳng ngại khoe thân, cởi đồ, liên tục gây sốc vì những cảnh nóng trên phim

Đi tù vì dùng thuốc lắc, chụp ảnh khỏa thân táo bạo giữa bão scandal và 2 cuộc hôn nhân ồn ào

Giữa lúc sự nghiệp đang lên, Sung Hyun Ah gây thất vọng vì vướng vào vòng lao lý vì bê bối dùng thuốc lắc. Vào ngày 7/3/2002, Sung Hyun Ah bị khởi tố không giam giữ vì hành vi sử dụng trái phép thuốc lắc. Theo nguồn tin từ cảnh sát, người đẹp đã mua thuốc lắc từ bạn trong 1 hộp đêm tại Seoul. Từ tháng 10 đến tháng 11/2001, Sung Hyun Ah đã dùng thuốc lắc tận 6 lần. Nàng Á hậu đã phải trả giá cho những hành vi sai trái này. Cuối cùng, Sung Hyun Ah bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam.

Năm 2002 vẫn chưa phải năm đen tối nhất của Sung Hyun Ah. Vào năm 2003, khi công chúng còn chưa quên đi bê bối thuốc lắc thì Sung Hyun Ah lại tiếp tục gây chấn động với hành động chụp 150 trang sách ảnh khỏa thân. Dường như, xung quanh Sung Hyun Ah chưa bao giờ thiếu thị phi. Những tấm ảnh khỏa thân khiến hình ảnh Á hậu Hàn Quốc tiếp tục xấu đi trong mắt công chúng. Chưa hết, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh gây nóng mắt này còn bị nhà xuất bản tố vi phạm bản quyền vì tung ảnh lên mạng trái phép. Hết thị phi này đến bê bối kia đã hủy hoại hoàn toàn hình ảnh của Sung Hyun Ah.

 Á hậu thị phi bậc nhất Hàn Quốc: Nghiện đóng phim 18+, đi tù vì thuốc lắc, mang danh bán dâm tiền tỷ đến cái kết đắng cay - Ảnh 6.
 Á hậu thị phi bậc nhất Hàn Quốc: Nghiện đóng phim 18+, đi tù vì thuốc lắc, mang danh bán dâm tiền tỷ đến cái kết đắng cay - Ảnh 7.

Scandal đầu tiên của Sung Hyun Ah chính là bê bối sử dụng trái phép thuốc lắc. Cô còn bị công chúng chỉ trích vì loạt ảnh khỏa thân bị nhiếp ảnh gia tự ý tung lên mạng

Đến năm 2007, Sung Hyun Ah lên xe hoa với 1 doanh nhân. Những tưởng người đẹp đã hồi tâm chuyển ý và sẽ tập trung xây dựng gia đình đầm ấm nhưng nào ngờ, cuộc đời của Sung Hyun Ah còn trở nên thị phi hơn. Chỉ 3 năm sau khi kết hôn, người đẹp tai tiếng ly dị và chỉ 3 tháng sau đã tái hôn, thậm chí còn có con trai với người đàn ông mới.

Gây chấn động với bê bối bán dâm tiền tỷ, trượt dài trong vòng xoáy tình-tiền

Năm 2013, Sung Hyun Ah là cái tên xuất hiện trong đường dây mua bán dâm cao cấp có quy mô lớn. Theo kết quả điều tra, trong năm 2010, người đẹp tai tiếng đã "phục vụ" 3 lần cho 1 vị doanh nhân Hàn Kiều để nhận được số tiền 50 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng). Chưa hết, Sung Hyun Ah còn vướng vào cáo buộc bán dâm cho nhiều đại gia khác.

Sung Hyun Ah đã cố phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định cô gặp mặt vị doanh nhân nọ dựa trên mối quan hệ tình cảm, tiến tới hôn nhân chứ chẳng hề có thỏa thuận trao đổi, tài trợ nào. Cuối cùng, cô được tuyên bố vô tội và chỉ phải nhận mức án phạt 2 triệu won (khoảng 38 triệu đồng) vì không có đủ bằng chứng. Sung Hyun Ah kháng cáo thành công nhờ việc công bố có tình cảm với vị doanh nhân Hàn Kiều. Mặc dù không bị kết án nhưng Sung Hyun Ah vẫn mang danh "Á hậu bán dâm tiền tỷ". Nhiều người tin rằng Sung Hyun Ah đã nhận chu cấp từ đại gia, vướng vào nhiều mối quan hệ phức tạp với mục đích trao đổi tình-tiền.

 Á hậu thị phi bậc nhất Hàn Quốc: Nghiện đóng phim 18+, đi tù vì thuốc lắc, mang danh bán dâm tiền tỷ đến cái kết đắng cay - Ảnh 8.

Sung Hyun Ah được tuyên trắng án nhưng vẫn mang danh "Á hậu bán dâm tiền tỷ". Công chúng đã hoàn toàn mất niềm tin vào cô sau hàng loạt bê bối chấn động

Cái kết cay đắng ở tuổi tứ tuần, quay lại showbiz sau 7 năm nhưng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh

Sau hàng loạt scandal động trời, tên tuổi của Sung Hyun Ah với công chúng chỉ toàn gắn liền với thị phi và tai tiếng. Cuộc hôn nhân thứ 2 của Sung Hyun Ah đổ vỡ và cô phải nuôi con trai một mình. Nhà chồng cũng cắt đứt quan hệ với cô. Cuộc đời của Sung Hyun Ah hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Trên 1 chương trình truyền hình, người đẹp thị phi từng tâm sự: "Chỉ trong 3 năm mà tôi mất hết tất cả. Tôi đã từng kiếm được rất nhiều tiền trong lúc nổi tiếng, nhưng sau scandal, kiện tụng, tôi chỉ còn 7 triệu won (140 triệu đồng) trong tài khoản. Tôi đã ngồi ở vệ đường và khóc, chưa từng nghĩ cuộc đời có lúc khó khăn như thế. Nhưng vì con trai mà tôi đã cố gắng sống tiếp".

 Á hậu thị phi bậc nhất Hàn Quốc: Nghiện đóng phim 18+, đi tù vì thuốc lắc, mang danh bán dâm tiền tỷ đến cái kết đắng cay - Ảnh 9.

Cuộc đời Sung Hyun Ah hoàn toàn rơi vào bế tắc sau hàng loạt bê bối động trời


Vào năm 2017, người chồng thứ 2 của Sung Hyun Ah bị cảnh sát phát hiện đã tự tử trong xe hơi, nguyên nhân được cho là do bị điều tra vì tội tham ô. Sung Hyun Ah đã ly thân với chồng từ lâu và chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau sự ra đi của chồng cũ, Sung Hyun Ah rơi vào khoảng thời gian đen tối, phải sống trong 1 căn phòng chật hẹp. Chỉ 2 chiếc quạt được bạn tặng cũng khiến cô cảm động không nói nên lời.

Đường quay lại showbiz của Á hậu giờ đây cũng đã quá xa vời và mịt mờ. Sau 7 năm không hoạt động nghệ thuật, cô quyết định trở lại đóng phim vào năm 2018. Sau đó, Sung Hyun Ah tham gia nhiều dự án phim truyền hình nhưng tất cả những gì cô nhận lại là sự ghẻ lạnh của công chúng. Lần gần nhất cô xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là trong bộ phim Phoenix 2020. Nàng Á hậu năm nào đã đánh mất niềm tin của mọi người, tự hủy hoại sự nghiệp và tương lai sau hàng loạt bê bối.

 Á hậu thị phi bậc nhất Hàn Quốc: Nghiện đóng phim 18+, đi tù vì thuốc lắc, mang danh bán dâm tiền tỷ đến cái kết đắng cay - Ảnh 10.

Sung Hyun Ah vẫn tham gia vào nhiều dự án phim truyền hình với hy vọng quay lại showbiz. Tuy vậy, cô đã hoàn toàn bị công chúng quay lưng


Nguồn ảnh: Sưu tầm

Theo Son

Cùng chuyên mục
XEM